Hai tiền án, gã đàn ông tiếp tục đi cướp giật

Ngày 19/3, chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, quá trình điều tra truy xét, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận đã bắt giữ cặp đôi chuyên cướp giật tài sản trên các tuyến đường.

Trước đó, ngày 23/2/2021, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Mai (trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm), về việc bị cướp giật chiếc túi xách. Chỉ huy Công an quận đã giao Đội Cảnh sát hình sự tập trung điều tra, truy xét.

Diễn biến sự việc cho thấy, chiều 23/2, trong khi di chuyển trên đường Tân Xuân, khu vực trụ cầu Thăng Long, thuộc phường Đông Ngạc, cô gái trẻ bị 2 đối tượng nam giới đèo nhau bằng xe máy, áp sát rồi giật chiếc túi xách. Cú giật mạnh khiến chị Mai bị ngã xuống đường.

Một mặt triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, CAQ Bắc Từ Liêm tăng cường tuần tra, rà soát, mật phục để phát hiện các đối tượng nghi vấn. Ngày 17/3, các trinh sát hình sự đã làm rõ, bắt giữ “bộ đôi cướp giật” là Ngô Hữu Thực (SN 1990) và Bùi Thế Anh (SN 1985), cùng trú tại phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm.

Theo hồ sơ, đối tượng Thực có 2 tiền án, trong đó 1 tiền án về tội "Cướp tài sản" và 1 tiền án về tội "Cướp giật tài sản". Còn Bùi Thế Anh từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Tại cơ quan công an, Thực và Thế Anh khai nhận đã gây ra vụ cướp giật tài sản của chị Mai, lấy được trong túi gồm 2 chiếc điện thoại di động, hơn 3 triệu đồng, một số tờ tiền nước ngoài cùng giấy tờ tùy thân của người bị hại.

Điều tra mở rộng, cơ quan công an còn xác định ngoài vụ cướp giật nhằm vào chị Mai, hai đối tượng này còn thực hiện 3 phi vụ khác. Khoảng đầu tháng 3/2021, Thực điều khiển xe máy chở Thế Anh di chuyển trên đường 32, khu vực Lai Xá, huyện Hoài Đức; giật được chiếc túi xách của 1 phụ nữ đi xe máy, bên trong có khoảng 700.000 đồng.

Sau đó, cặp đôi đi trên đường Văn Tiến Dũng thì phát hiện 2 nữ sinh đi xe đạp điện. Thực điều khiển xe áp sát để Thế Anh giật túi của nữ sinh ngồi sau, rồi phóng chạy. Phi vụ này, hai đối tượng "ăn" được chiếc điện thoại iPhone 6.

Ngày 10/3, Thế Anh lái xe chở Thực tới khu vực cầu Chèm, phát hiện 1 phụ nữ lớn tuổi đi xe đạp. Thực bảo Thế Anh điều khiển xe áp sát để gã giật chiéc túi, bên trong có khoảng 2 triệu đồng và điện thoại di động.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy bắt đối tượng nghi nổ mìn tự chế, cướp tiệm vàng ở Hải Phòng
Truy bắt đối tượng nghi nổ mìn tự chế, cướp tiệm vàng ở Hải Phòng

VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Hải Phòng đang truy bắt đối tượng nghi dùng mìn tự chế phá tủ, định cướp tiệm vàng tại phường Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Truy bắt đối tượng nghi nổ mìn tự chế, cướp tiệm vàng ở Hải Phòng

Truy bắt đối tượng nghi nổ mìn tự chế, cướp tiệm vàng ở Hải Phòng

VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Hải Phòng đang truy bắt đối tượng nghi dùng mìn tự chế phá tủ, định cướp tiệm vàng tại phường Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Bắt gọn đối tượng cướp xe máy của tài xế xe ôm sau 24h gây án
Bắt gọn đối tượng cướp xe máy của tài xế xe ôm sau 24h gây án

VOV.VN - Vừa tới địa điểm yêu cầu, Thắng dùng dao nhọn khống chế rồi uy hiếp ông Lộc cướp tài sản.

Bắt gọn đối tượng cướp xe máy của tài xế xe ôm sau 24h gây án

Bắt gọn đối tượng cướp xe máy của tài xế xe ôm sau 24h gây án

VOV.VN - Vừa tới địa điểm yêu cầu, Thắng dùng dao nhọn khống chế rồi uy hiếp ông Lộc cướp tài sản.

Vụ cướp ngân hàng ở Hà Nội: Đi cướp để trả 40 triệu đồng tiền nợ
Vụ cướp ngân hàng ở Hà Nội: Đi cướp để trả 40 triệu đồng tiền nợ

VOV.VN - Nghi phạm khai là lái xe taxi, vì nợ tiền công ty 40 triệu đồng nên túng quẫn, phải đi cướp để lấy tiền trả.

Vụ cướp ngân hàng ở Hà Nội: Đi cướp để trả 40 triệu đồng tiền nợ

Vụ cướp ngân hàng ở Hà Nội: Đi cướp để trả 40 triệu đồng tiền nợ

VOV.VN - Nghi phạm khai là lái xe taxi, vì nợ tiền công ty 40 triệu đồng nên túng quẫn, phải đi cướp để lấy tiền trả.