Bộ trưởng Bộ Y tế: Vaccine ngừa Covid-19 vẫn là chìa khóa then chốt

VOV.VN - Nói về Chiến dịch tiêm chủng thần tốc xuyên Tết nguyên đán đang diễn ra trên quy mô toàn quốc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, vacine vẫn là chìa khóa then chốt để có thể đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, việc điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 tại nước ta đang rất khả quan. Tỷ lệ tử vong ngày càng giảm. Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Bộ Y tế đã chuyển sang phương thức quản lý rủi ro phù hợp với xu hướng chung chống dịch trên thế giới. Đặc biệt, sau khi quyết định để F0 thể nhẹ được điều trị tại nhà, hệ thống khám chữa bệnh được giảm tải, có điều kiện để thực hiện các biện pháp giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: “Quan trọng nhất hiện nay là chúng ta đã bao phủ được vaccine ở mức độ rất cao, là 1 trong những nước top đầu của thế giới về vấn đề bao phủ vaccine. Tuy nhiên chúng tôi vẫn xác định, vaccine là một chìa khóa then chốt để đưa cuộc sống trở lại bình thường, cộng với những biện pháp y tế nữa. Chính vì vậy, Bộ Y tế đã báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai chiến dịch tiêm vaccine tiêm mùa Xuân và tiêm xuyên Tết, không có ngày nghỉ và tiêm cho tất cả mọi người khi đến lịch tiêm. Đối với những người dân về quê ăn Tết thì có thể đăng ký tiêm ngay tại các địa bàn đó”.

Khẳng định hiện nay Bộ Y tế đảm bảo đủ vaccine phòng Covid-19 để tiêm cho người dân, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng nêu rõ, việc tiêm vaccine không phải là bắt buộc nhưng cần khuyến cáo tới tất cả người dân thấy rõ lợi ích, hiệu quả của việc tiêm chủng. Thực tế đã chứng minh có tới trên 80% số ca Covid-19 tử vong thời gian qua đều không tiêm vaccine và hầu hết là người lớn tuổi, có bệnh nền. Đội ngũ nhân viên y tế cả nước đang làm việc xuyên Tết nguyên đán trong Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân sẽ góp phần sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.  

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói: “Thay mặt Bộ Y tế, chúng tôi cũng xin tri ân và đánh giá rất cao của toàn bộ hệ thống y tế, nhất là đối với y tế cơ sở, y tế dự phòng. Chúng ta đã vất vả gần 2 năm qua và thành quả chúng ta mang lại vô cùng to lớn. Chúng tôi cũng xin được tri ân tất cả các gia đình của cán bộ y tế cũng đã quan tâm, là chỗ dựa để cán bộ y tế yên tâm làm việc. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhân dân đã có những phối hợp, hỗ trợ, đồng hành với ngành y tế cũng như toàn thể hệ thống chính trị cũng đã đồng hành cùng với ngành y tế trong việc kiểm soát dịch bệnh. Nhân dịp năm mới xin được gửi lời chúc đến toàn thể đội ngũ y tế một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi và điều quan trọng nhất là sớm kiểm soát dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường để tập trung phát triển kinh tế-xã hội”.

Thường xuyên tham khảo những khuyến nghị của các tổ chức quốc tế, Bộ Y tế cho biết Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức cấp phép cho vaccine Pfizer được tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trên thế giới hiện có gần 40 quốc gia lập kế hoạch hoặc đã triển khai tiêm. Có quốc gia tiêm cho toàn thể trẻ em ở độ tuổi này, nhưng cũng có nước chỉ tập trung tiêm cho những trẻ có nguy cơ cao. Bộ Y tế đang tiếp tục nghiên cứu để triển khai cho phù hợp với nước ta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan sẵn sàng tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi
Thái Lan sẵn sàng tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi

VOV.VN - Bộ Y tế Công cộng Thái Lan sẽ tiến hành tiêm vaccine ngừa Covid-19 đợt đầu tiên cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi vào ngày 31/1 tới tại Viện Sức khỏe Trẻ em Quốc gia Hoàng hậu Sirikit, loại vaccine được sử dụng là của hãng Pfizer.

Thái Lan sẵn sàng tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi

Thái Lan sẵn sàng tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi

VOV.VN - Bộ Y tế Công cộng Thái Lan sẽ tiến hành tiêm vaccine ngừa Covid-19 đợt đầu tiên cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi vào ngày 31/1 tới tại Viện Sức khỏe Trẻ em Quốc gia Hoàng hậu Sirikit, loại vaccine được sử dụng là của hãng Pfizer.

Bị bệnh viện từ chối ghép tim vì chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19
Bị bệnh viện từ chối ghép tim vì chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Bệnh viện ở Boston, Mỹ đã từ chối cấy ghép tim cho một bệnh nhân vì người này chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Bị bệnh viện từ chối ghép tim vì chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19

Bị bệnh viện từ chối ghép tim vì chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Bệnh viện ở Boston, Mỹ đã từ chối cấy ghép tim cho một bệnh nhân vì người này chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19.

TP.HCM tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 xuyên Tết 2022
TP.HCM tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 xuyên Tết 2022

VOV.VN - TP.HCM vẫn tiếp tục tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên địa bàn 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

TP.HCM tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 xuyên Tết 2022

TP.HCM tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 xuyên Tết 2022

VOV.VN - TP.HCM vẫn tiếp tục tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên địa bàn 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Cơ quan Y-Sinh của Nga đã nộp đơn đăng ký vaccine "Convasel" ngừa Covid-19
Cơ quan Y-Sinh của Nga đã nộp đơn đăng ký vaccine "Convasel" ngừa Covid-19

VOV.VN - Ngày 21/1, Viện Nghiên cứu Vaccine và Huyết thanh thuộc Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang (FMBA) đã nộp đơn cho Bộ Y tế Liên bang Nga để đăng ký vaccine Convasel ngừa Covid-19, theo dữ liệu của cơ quan đăng ký nhà nước về các loại thuốc.

Cơ quan Y-Sinh của Nga đã nộp đơn đăng ký vaccine "Convasel" ngừa Covid-19

Cơ quan Y-Sinh của Nga đã nộp đơn đăng ký vaccine "Convasel" ngừa Covid-19

VOV.VN - Ngày 21/1, Viện Nghiên cứu Vaccine và Huyết thanh thuộc Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang (FMBA) đã nộp đơn cho Bộ Y tế Liên bang Nga để đăng ký vaccine Convasel ngừa Covid-19, theo dữ liệu của cơ quan đăng ký nhà nước về các loại thuốc.