Tập đoàn Hưng Thịnh nhận bằng khen của TP.HCM về duy trì sản xuất và phòng chống Covid-19 

VOV.VN - Ngoài việc duy trì công ăn việc làm cho đội ngũ hơn 4.000 nhân sự, Tập đoàn Hưng Thịnh đã dành gần 200 tỷ đồng cho các hoạt động chung tay chống dịch COVID-19, tiếp sức lực lượng tuyến đầu cũng như hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tối 13/10, tại Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ 17, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân TP.HCM với chủ đề "Doanh nhân TP.HCM: Trách nhiệm, nghĩa tình, kiên cường, vượt qua đại dịch Covid-19, xây dựng đất nước hùng cường", Tập đoàn Hưng Thịnh đã được UBND TP.HCM trao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong duy trì sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Khi đất nước, đặc biệt là TP.HCM phải căng mình ứng phó với đại dịch và đối mặt với những ảnh hưởng không nhỏ về kinh tế, các doanh nhân chính là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế, kiên cường đồng hành cùng đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời cũng là những người tiên phong giải những bài toán “bình thường mới”, phục hồi và phát triển kinh tế khi đất nước kiểm soát được dịch bệnh.
 
Tập đoàn Hưng Thịnh cũng không nằm ngoài khó khăn do dịch Covid-19, khi phải đảm bảo hoạt động kinh doanh và công ăn việc làm cho đội ngũ hơn 4.000 nhân sự, đảm bảo hành trình mang đến những sản phẩm bất động sản chất lượng, giá trị thực đến với khách hàng.

Vượt qua thách thức, Tập đoàn Hưng Thịnh đã có những đóng góp thể hiện trách nhiệm xã hội. Theo đó, Hưng Thịnh đã dành gần 200 tỷ đồng cho các hoạt động chung tay chống dịch, tiếp sức lực lượng tuyến đầu cũng như hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hàng ngàn trang thiết bị y tế đã được chuyển đến các bệnh viện, hàng ngàn túi thuốc được trao tận tay cho các F0 và triệu suất ăn cũng đã được Tập đoàn Hưng Thịnh chung tay gửi đến những người dân đang gồng mình trong đại dịch.

Chia sẻ về trách nhiệm của doanh nhân trong bối cảnh đất nước đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh cho biết: Ngoài trách nhiệm phát triển kinh tế, trong suốt hành trình 20 năm qua cùng với Tập đoàn Hưng Thịnh, chúng tôi luôn giữ tinh thần “đáp đền tiếp nối” đối với cộng đồng.

"Hơn bao giờ hết, chính trong đại dịch là lúc tinh thần này càng phải thể hiện rõ nét. Đây không chỉ là trách nhiệm mà là sứ mệnh. Sứ mệnh của một doanh nhân là mang đến giá trị tốt đẹp, không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho toàn thể cán bộ nhân viên, cho cộng đồng - xã hội, vì một cuộc sống thịnh vượng và bền vững”, ông Trung chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM đã chúc mừng và cảm ơn các doanh nhân đã chung tay cùng chính quyền TP.HCM trong duy trì phát triển kinh tế và đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua.

“Kết thúc quý 3, mặc dù có những tổn thất nặng nề, song kinh tế Thành phố cũng ghi nhận kết quả đáng mừng, chắc chắn có sự đóng góp không nhỏ của các anh chị doanh nhân. Dịch bệnh, Thành phố vẫn duy trì được hoạt động ngân hàng có tăng trưởng, duy trì hoạt động xuất khẩu của khu công nghệ cao, thu ngân sách Thành phố đến hết quý 3 đạt 75%. Ngay khi tình hình được cải thiện, các doanh nghiệp đã nhanh chóng trở lại sản xuất, kinh doanh. Chúng ta đã nhìn thấy sự bản lĩnh, kiên cường của các doanh nhân, không bị khuất phục mà tìm cách vươn lên trong điều kiện khó khăn nhất”, ông Mãi nói.
 
Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ 17 do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức. Chương trình nhằm tri ân các doanh nhân, doanh nghiệp đã đồng hành cùng Thành phố trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 thời gian qua. Tại sự kiện, UBND TP.HCM đã trao tặng bằng khen cho 40 tập thể và 12 cá nhân xuất sắc trong duy trì sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh Nguyễn Đình Trung: Doanh nhân truyền cảm hứng năm 2021
Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh Nguyễn Đình Trung: Doanh nhân truyền cảm hứng năm 2021

VOV.VN - Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh được vinh danh Doanh nhân truyền cảm hứng năm 2021 vì đã có nhiều đóng góp thực hiện mục tiêu kép của TP.HCM trong đại dịch Covid-19.

Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh Nguyễn Đình Trung: Doanh nhân truyền cảm hứng năm 2021

Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh Nguyễn Đình Trung: Doanh nhân truyền cảm hứng năm 2021

VOV.VN - Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh được vinh danh Doanh nhân truyền cảm hứng năm 2021 vì đã có nhiều đóng góp thực hiện mục tiêu kép của TP.HCM trong đại dịch Covid-19.

Tập đoàn Hưng Thịnh tặng 1 tỷ đồng cho BV Thống Nhất nghiên cứu thuốc điều trị COVID-19
Tập đoàn Hưng Thịnh tặng 1 tỷ đồng cho BV Thống Nhất nghiên cứu thuốc điều trị COVID-19

VOV.VN - Trong chương trình chung tay phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân, Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 1 tỷ đồng tài trợ cho Chương trình nghiên cứu thuốc điều trị Covid-19 của Bệnh viện Thống Nhất.

Tập đoàn Hưng Thịnh tặng 1 tỷ đồng cho BV Thống Nhất nghiên cứu thuốc điều trị COVID-19

Tập đoàn Hưng Thịnh tặng 1 tỷ đồng cho BV Thống Nhất nghiên cứu thuốc điều trị COVID-19

VOV.VN - Trong chương trình chung tay phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân, Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 1 tỷ đồng tài trợ cho Chương trình nghiên cứu thuốc điều trị Covid-19 của Bệnh viện Thống Nhất.

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục ủng hộ 10 tỷ hỗ trợ quỹ suất ăn cho người nghèo
Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục ủng hộ 10 tỷ hỗ trợ quỹ suất ăn cho người nghèo

VOV.VN - Tập đoàn Hưng Thịnh góp 10 tỷ đồng vào chương trình hỗ trợ một triệu suất ăn, tiếp tục đồng hành cùng người có hoàn cảnh khó khăn trong Covid-19.

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục ủng hộ 10 tỷ hỗ trợ quỹ suất ăn cho người nghèo

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục ủng hộ 10 tỷ hỗ trợ quỹ suất ăn cho người nghèo

VOV.VN - Tập đoàn Hưng Thịnh góp 10 tỷ đồng vào chương trình hỗ trợ một triệu suất ăn, tiếp tục đồng hành cùng người có hoàn cảnh khó khăn trong Covid-19.

Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng cho TP.HCM phòng chống dịch
Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng cho TP.HCM phòng chống dịch

VOV.VN - Với tinh thần vì cộng đồng, trong tháng 7/2021 Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục thực tài trợ máy thở oxy dòng cao, kit xét nghiệm nhanh, máy monitor theo dõi bệnh nhân, giường bệnh, xe cứu thương cho TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng.

Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng cho TP.HCM phòng chống dịch

Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng cho TP.HCM phòng chống dịch

VOV.VN - Với tinh thần vì cộng đồng, trong tháng 7/2021 Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục thực tài trợ máy thở oxy dòng cao, kit xét nghiệm nhanh, máy monitor theo dõi bệnh nhân, giường bệnh, xe cứu thương cho TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng.

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng cho tỉnh Bình Định 50.000 liều vaccine COVID-19
Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng cho tỉnh Bình Định 50.000 liều vaccine COVID-19

VOV.VN - Đây là hành động thiết thực và kịp thời của Tập đoàn nhằm giúp người dân sớm được tiêm ngừa, chung tay cùng cả nước quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng cho tỉnh Bình Định 50.000 liều vaccine COVID-19

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng cho tỉnh Bình Định 50.000 liều vaccine COVID-19

VOV.VN - Đây là hành động thiết thực và kịp thời của Tập đoàn nhằm giúp người dân sớm được tiêm ngừa, chung tay cùng cả nước quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.