"Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ dựa trên vai trò trung tâm của ASEAN"

VOV.VN - Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ngày 19/4 cho rằng, Tầm nhìn Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Ấn Độ về một khu vực tự do, rộng mở và bao trùm được xây dựng trên cơ sở luật pháp quốc tế và một trật tự dựa trên luật lệ.

Tầm nhìn này dựa trên "vai trò trung tâm của ASEAN cùng mục tiêu chung theo đuổi tiến bộ và thịnh vượng".

Phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao bằng hình thức trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dưới sự chủ trì của Việt Nam, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho rằng Ấn Độ có truyền thống duy trì hợp tác chặt chẽ và hữu nghị với các tổ chức khu vực.

Ông khẳng định hợp tác tăng cường giữa Liên hợp quốc với các tổ chức khu vực và tiểu vùng sẽ là "nhân tố quan trọng giúp giải quyết thành công các thách thức và xung đột đương đại".

Ông Jaishankar cũng cho biết mối quan hệ giữa Ấn Độ và ASEAN là trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước này và là nền tảng của Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ gia tăng tại Hàn Quốc
Số ca nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ gia tăng tại Hàn Quốc

VOV.VN - Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc một mặt theo dõi chặt chẽ loại virus biến thể mới, mặt khác đang đẩy nhanh tốc độ triển khai tiêm chủng.

Số ca nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ gia tăng tại Hàn Quốc

Số ca nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ gia tăng tại Hàn Quốc

VOV.VN - Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc một mặt theo dõi chặt chẽ loại virus biến thể mới, mặt khác đang đẩy nhanh tốc độ triển khai tiêm chủng.

Thủ tướng Anh lần thứ hai hủy chuyến thăm Ấn Độ vì dịch Covid-19 
Thủ tướng Anh lần thứ hai hủy chuyến thăm Ấn Độ vì dịch Covid-19 

VOV.VN - Ngày 19/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo ông đã hủy chuyến thăm Ấn Độ vào cuối tháng 4/2021 do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng tại quốc gia Nam Á.

Thủ tướng Anh lần thứ hai hủy chuyến thăm Ấn Độ vì dịch Covid-19 

Thủ tướng Anh lần thứ hai hủy chuyến thăm Ấn Độ vì dịch Covid-19 

VOV.VN - Ngày 19/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo ông đã hủy chuyến thăm Ấn Độ vào cuối tháng 4/2021 do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng tại quốc gia Nam Á.

Thế giới trải qua tuần có số ca Covid-19 cao kỷ lục, Ấn Độ và Brazil vẫn là điểm nóng
Thế giới trải qua tuần có số ca Covid-19 cao kỷ lục, Ấn Độ và Brazil vẫn là điểm nóng

VOV.VN - Thế giới vừa trải qua một tuần có tới 5,2 triệu ca mắc Covid-19 mới, mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, đang làm dấy lên lo ngại về kỳ vọng sớm dập tắt được đại dịch.

Thế giới trải qua tuần có số ca Covid-19 cao kỷ lục, Ấn Độ và Brazil vẫn là điểm nóng

Thế giới trải qua tuần có số ca Covid-19 cao kỷ lục, Ấn Độ và Brazil vẫn là điểm nóng

VOV.VN - Thế giới vừa trải qua một tuần có tới 5,2 triệu ca mắc Covid-19 mới, mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, đang làm dấy lên lo ngại về kỳ vọng sớm dập tắt được đại dịch.