Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng hơn 460 ngàn km đường cao tốc

VOV.VN - Cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu Trung Quốc hôm 12/7 cho biết, nước này có kế hoạch xây dựng 1 mạng lưới đường cao tốc và quốc lộ dài 461.000km vào năm 2035, mở rộng hơn nữa để trở thành một mạng lưới đẳng cấp thế giới vào năm 2050. 

Ủy ban Cải cách Phát triển Quốc gia (NDRC) và Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc vừa công bố “Quy hoạch mạng lưới đường quốc lộ quốc gia” với mục tiêu xây dựng một mạng lưới đường hiện đại có đầy đủ chức năng, hiệu quả, xanh, thông minh và an toàn vào năm 2035, cũng như mạng lưới đường cao tốc đẳng cấp thế giới vào năm 2050.

Theo NDRC, kế hoạch bao gồm đường cao tốc và đường quốc lộ với tổng chiều dài 461.000km, trong đó 162.000km là đường cao tốc. Mạng lưới đường cao tốc sẽ vươn tới các huyện thị có dân số hơn 100.000 người, cũng như các điểm du lịch và cửa khẩu biên giới trên đất liền quan trọng.

Ông Chu Tiểu Kỳ, quan chức NDRC, cho biết quy hoạch mới sẽ tăng cường kết nối giữa các tuyến quốc lộ với nhà ga đường sắt, sân bay và cửa khẩu, đồng thời mở rộng phạm vi dịch vụ giao thông đường sắt, đường thủy và giao thông dân dụng, nhằm hỗ trợ các kế hoạch phát triển giao thông vận tải quốc gia.

Kế hoạch xây dựng Vòng tròn đi lại quốc gia 1-2-3 (tức một giờ để đi làm trong các thành phố, hai giờ để di chuyển trong các cụm thành phố và ba giờ để di chuyển giữa các thành phố lớn trong cả nước) và Vòng tròn hậu cần toàn cầu 1-2-3 (tức một ngày để giao hàng trong nước, hai ngày để giao cho các quốc gia lân cận và ba ngày để giao cho các thành phố lớn trên toàn cầu) đã được Quốc vụ viện, tức chính phủ Trung Quốc công bố vào tháng 12/2020, dự kiến ​​cũng sẽ thành hình ban đầu vào năm 2035. 

Quy hoạch mới này được coi là sự nâng cấp của quy hoạch mạng lưới đường quốc gia do Trung Quốc ban hành năm 2013. Những năm gần đây, Trung Quốc đang tăng cường đầu tư và xây dựng các tuyến đường cao tốc trên khắp cả nước, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang nỗ lực ổn định nền kinh tế sau các đợt bùng phát của Covid-19 thời gian gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cầu cao tốc đầu tiên giữa Trung Quốc và Nga chính thức thông xe
Cầu cao tốc đầu tiên giữa Trung Quốc và Nga chính thức thông xe

VOV.VN - Với đáp ứng nhu cầu hợp tác kinh tế, thương mại ngày càng tăng giữa hai bên, cây cầu cao tốc đầu tiên nối liền Trung Quốc và Nga hôm nay (10/6) đã chính thức thông xe.

Cầu cao tốc đầu tiên giữa Trung Quốc và Nga chính thức thông xe

Cầu cao tốc đầu tiên giữa Trung Quốc và Nga chính thức thông xe

VOV.VN - Với đáp ứng nhu cầu hợp tác kinh tế, thương mại ngày càng tăng giữa hai bên, cây cầu cao tốc đầu tiên nối liền Trung Quốc và Nga hôm nay (10/6) đã chính thức thông xe.

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc
Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng Mỹ liên kết với Nga thì sẽ có lợi hơn cho chính họ. Nhưng chính sách của Mỹ đối với Nga đang đẩy Nga nghiêng về cực Trung Quốc, từ đó tạo ra các bất lợi lớn cho chính phương Tây.

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng Mỹ liên kết với Nga thì sẽ có lợi hơn cho chính họ. Nhưng chính sách của Mỹ đối với Nga đang đẩy Nga nghiêng về cực Trung Quốc, từ đó tạo ra các bất lợi lớn cho chính phương Tây.

Trung Quốc mất dần ảnh hưởng ở các nước Bắc Âu như thế nào?
Trung Quốc mất dần ảnh hưởng ở các nước Bắc Âu như thế nào?

VOV.VN - Năm 2016, các nước Bắc Âu tích cực tìm cách làm sâu sắc quan hệ hợp tác với Trung Quốc. Ngày nay, họ lại quay sang hạn chế sự hiện diện và ảnh hưởng của Trung Quốc. Chuyện gì đã xảy ra?

Trung Quốc mất dần ảnh hưởng ở các nước Bắc Âu như thế nào?

Trung Quốc mất dần ảnh hưởng ở các nước Bắc Âu như thế nào?

VOV.VN - Năm 2016, các nước Bắc Âu tích cực tìm cách làm sâu sắc quan hệ hợp tác với Trung Quốc. Ngày nay, họ lại quay sang hạn chế sự hiện diện và ảnh hưởng của Trung Quốc. Chuyện gì đã xảy ra?

Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela
Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Venezuela, Maduro, đang tích cực hợp tác với Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh mạng và theo dõi số. Venezuela đang trở thành một trung tâm không gian mạng của Nga và Trung Quốc ngay tại thềm cửa nước Mỹ.

Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela

Nga, Trung Quốc tích cực hỗ trợ an ninh mạng Venezuela

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Venezuela, Maduro, đang tích cực hợp tác với Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh mạng và theo dõi số. Venezuela đang trở thành một trung tâm không gian mạng của Nga và Trung Quốc ngay tại thềm cửa nước Mỹ.

Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn số 1 cho Trung Quốc
Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn số 1 cho Trung Quốc

VOV.VN - Hôm 20/6, Reuters cho biết, các mức giảm giá lớn đã giúp Nga vượt qua Saudi Arabia để trở thành nhà xuất khẩu dầu lớn nhất sang Trung Quốc, dựa trên các dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn số 1 cho Trung Quốc

Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn số 1 cho Trung Quốc

VOV.VN - Hôm 20/6, Reuters cho biết, các mức giảm giá lớn đã giúp Nga vượt qua Saudi Arabia để trở thành nhà xuất khẩu dầu lớn nhất sang Trung Quốc, dựa trên các dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.