“Hiệp sĩ” giải cứu thiếu nữ bị bắt cóc

VOV.VN - Thiếu nữ khai tên H.T.X.L (14 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) bị một nhóm người lạ đánh, lấy điện thoại di động và bắt lên xe. 

 

Nhóm đối tượng bắt cóc bé gái. 

Chiều ngày 22/6, nhóm “hiệp sĩ” thuộc Đội PCTP phường Phú Hoà (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bàn giao 4 đối tượng gồm: Bùi Thị Loan (36 tuổi), Hoàng Hữu Bình (39 tuổi), Hồ Đại Hải (17 tuổi),  Lê Minh Quang (19 tuổi, tất cả đều ngụ thị xã Thuận An) cho công an xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi, TP.HCM) làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ cùng ngày “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội đang đi trên đường thuộc địa bàn xã Phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một) thì phát hiện trên đường có một đôi nam nữ sử dụng xe máy chở một thiếu nữ không đội nón bảo hiểm, đang khóc. Cùng đi phía sau có hai thanh niên đi một chiếc xe máy có dấu hiệu khả nghi.

Ngay lập tức nhóm “hiệp sĩ” ép hai xe của nhóm đối tượng rồi khống chế. Thấy vậy thiếu nữ đã khóc đã cầu cứu.Thấy sự việc nghiêm trọng, các “hiệp sĩ” đưa tất cả nhóm đối tượng về công an phường làm rõ.

Thiếu nữ khai tên H.T.X.L (14 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) bị một nhóm người lạ đánh rồi lấy điện thoại di động và bắt lên xe chở đi. Riêng nhóm đối tượng khai, quen biết với L. Trên mạng rồi hẹn đến chỗ vắng gây án.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố 2 người bắt cóc trẻ em ở chùa Bửu Trì
Khởi tố 2 người bắt cóc trẻ em ở chùa Bửu Trì

Hai bị can vào chùa Bửu Trì bắt một bé trai sơ sinh do nhà chùa nuôi dưỡng rồi bỏ trốn.

Khởi tố 2 người bắt cóc trẻ em ở chùa Bửu Trì

Khởi tố 2 người bắt cóc trẻ em ở chùa Bửu Trì

Hai bị can vào chùa Bửu Trì bắt một bé trai sơ sinh do nhà chùa nuôi dưỡng rồi bỏ trốn.