Học sinh ngỗ ngược đánh thầy giáo trọng thương

Phòng GD–ĐT huyện Kbang, Gia Lai đã chỉ đạo trường THCS Lê Quý Đôn đình chỉ 1 năm học đối với học sinh Trương Ngọc Cường.  

Sáng 13/10, Trương Ngọc Cường (HS lớp 8B trường THCS Lê Quý Đôn, thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai) đến trường để học môn thể dục nhằm chuẩn bị phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao ở trường. Ngày hôm đó Cường ăn mặc rất lôi thôi: phanh ngực áo, đi chân đất, quần xắn cao.

Trường THCS Lê Quý Đôn, thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai

Thầy Nguyễn Xuân Dương (Giáo viên dạy Vật lý kiêm Bí thư Đoàn trường) trông và gọi Cường lại để nhắc nhở. Chẳng những không nhận khuyết điểm của mình Cường còn tỏ thái độ coi thường.

Sau đó, Cường đã đến tìm Nguyễn Đình Long (học sinh lớp 9D) bàn cách trả thù. Cả 2 đã tìm 2 cây gậy dài, canh lúc thầy Dương vừa ra về, trong lúc dắt xe không để ý đã xông vào quất tới tấp. Chưa hả giận, hai tên học trò ngỗ ngược còn đập xe máy của thầy Dương rồi mới bỏ chạy.

Khoảng 13h cùng ngày, trong lúc thầy Dương đang dắt xe máy ra khỏi nhà để đến trường thì có một thanh niên lạ mặt, tự xưng là anh của Cường đến trước mặt thầy Dương quát hỏi và dùng gậy đánh liên tiếp khiến thầy Dương bất tỉnh.

Thầy Dương đã được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kbang với các vết thương vùng lưng, tay, ngực và đầu.

Trao đổi với phóng viên, bà Vương Thị Hội, Trưởng Phòng GD–ĐT huyện Kbang cho biết, học sinh Cường vốn đã nhiều lần bị nhắc nhở vì vi phạm nội quy trường học. Bố mẹ Cường vì thường xuyên làm việc ở trong rừng nên đã mua nhà riêng cho Cường ăn ở và học tại thị trấn Kbang.

Phòng GD–ĐT huyện đã chỉ đạo nhà trường đình chỉ một năm học đối với học sinh Cường, đề nghị phụ huynh giáo dục con cái trong thời gian tạm nghỉ, nếu muốn đi học lại phải có giấy xác nhận của địa phương về việc tiến triển tốt về mặt đạo đức.

Đối với giáo viên Dương, do không khéo léo trong việc xử lý tình huống như đã nêu, Phòng GD–ĐT huyện đã chỉ đạo nhà trường nhắc nhở, kiểm điểm trong hội đồng, nhà trường và không kỷ luật.

Công an huyện Kbang đã ra quyết định xử phạt hành chính với Cường và Long. Sau khi đánh thầy Dương, anh trai Cường đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Mới đây, tại trường Nguyễn Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (huyện Đức Cơ, Gia Lai), vì mâu thuẫn giữa con mình là Phạm Thái Thịnh và học sinh trong trường, Phạm Thái Bình (47 tuổi, trú làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) đã chở vợ và rủ thêm 3 người đàn ông khác xách súng có 5 viên đạn và mã tấu kéo đến trường truy đuổi học sinh Nguyễn Tuấn Vinh.  

Sự việc xảy ra đã khiến học sinh và tập thể giáo viên nhà trường phải một phen khiếp đảm. Công an huyện Đức Cơ vẫn đang tiến hành điều tra vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên