Hôm nay, tuyên án các nguyên lãnh đạo huyện Tiên Lãng

(VOV) - Trước đó, trong phiên xét xử chiều 9/4, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Ngày 9/4, Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm vụ án “Hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” tại Tiên Lãng, Hải Phòng, đã nghe tranh tụng giữa đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố và các luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo; mức án đề nghị của Viện Kiểm sát cho các bị cáo trong vụ án này. Hôm nay (10/4), Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

Bị cáo Nguyễn Văn Khanh bị đề nghị từ 30-36 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản
Trong phiên xét xử chiều 9/4, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Bị cáo Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng, Trưởng ban chỉ đạo cưỡng chế khu đầm nhà ông Đoàn Văn Vươn nhận có thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, chỉ đạo cưỡng chế. 

Bị cáo Phạm Xuân Hoa (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường) cho rằng mức án mà Viện Kiểm sát đề nghị là nặng so với vai trò và trách nhiệm của bị cáo trong vụ án. 

Nói lời sau cùng, bị cáo Lê Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang cho rằng sau quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình. Việc bị cáo bị truy tố là không oan và bị cáo rất ân hận, nhưng mức án mà Viện kiểm sát đề nghị là quá nặng. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm án.

Còn bị cáo Phạm Đăng Hoan, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang cũng cho rằng việc bị truy tố là không oan nhưng mức án đề nghị quá nặng so với hành vi vi phạm của bị cáo.

Nói lời sau cùng, bị cáo Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng cho biết thấy rõ trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và đã nhận hình thức kỷ luật rất nặng về mặt Đảng và chính quyền. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình.

Trước đó, Viện kiểm sát đã tranh tụng và đối đáp với các luật sư để làm rõ hơn hành vi, mức độ phạm tội của các bị cáo, cũng như thiệt hại của người bị hại./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị 30-36 tháng tù đối với nguyên Phó Chủ tịch Tiên Lãng
Đề nghị 30-36 tháng tù đối với nguyên Phó Chủ tịch Tiên Lãng

(VOV) - Bị cáo Nguyễn Văn Khanh bị đề nghị 30-36 tháng tù. 4 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 15 đến 30 tháng tù treo.

Đề nghị 30-36 tháng tù đối với nguyên Phó Chủ tịch Tiên Lãng

Đề nghị 30-36 tháng tù đối với nguyên Phó Chủ tịch Tiên Lãng

(VOV) - Bị cáo Nguyễn Văn Khanh bị đề nghị 30-36 tháng tù. 4 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 15 đến 30 tháng tù treo.

Tòa án Hải Phòng xét hỏi nguyên Chủ tịch Tiên Lãng
Tòa án Hải Phòng xét hỏi nguyên Chủ tịch Tiên Lãng

(VOV) -Nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền khai nhận thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cưỡng chế.

Tòa án Hải Phòng xét hỏi nguyên Chủ tịch Tiên Lãng

Tòa án Hải Phòng xét hỏi nguyên Chủ tịch Tiên Lãng

(VOV) -Nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền khai nhận thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cưỡng chế.

Xử nguyên lãnh đạo Tiên Lãng: Bị cáo nói lời sau cùng
Xử nguyên lãnh đạo Tiên Lãng: Bị cáo nói lời sau cùng

(VOV) -Các bị cáo cho biết nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình và mong HĐXX xem xét giảm án.

Xử nguyên lãnh đạo Tiên Lãng: Bị cáo nói lời sau cùng

Xử nguyên lãnh đạo Tiên Lãng: Bị cáo nói lời sau cùng

(VOV) -Các bị cáo cho biết nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình và mong HĐXX xem xét giảm án.