Hơn 1.450 phạm nhân trại Ninh Khánh được giảm thời hạn chấp hành án

VOV.VN - Chiều 30/1, tại Trại giam Ninh Khánh, tỉnh Ninh Bình tổ chức công bố giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, qua bình xét, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đã họp và quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 1 cho 1.455 phạm nhân, trong đó có 308 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại. Phạm nhân được giảm nhiều nhất 28 tháng, người ít nhất 1 tháng.

Thượng tá Khương Văn Cát, Phó Giám thị Trại giam Ninh Khánh tặng quà cho phạm nhân

Đây là hoạt động nằm trong quy định của Thông tư liên tịch số 02/2013 hướng dẫn về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân. Theo đó, các trại giam trên cả nước sẽ tổ chức 3 đợt giảm án cho phạm nhân đủ điều kiện chấp hành án vào các dịp như: Tết cổ truyền dân tộc, 30/4 và 1/5. Trong đó, mỗi phạm nhân được giảm 1 lần/năm.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám thị Trại giam Ninh Khánh cho biết, các phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù lần này đều có quá trình lao động, cải tạo tốt, chấp hành nghiêm các nội quy của trại, có đủ tiêu chuẩn xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

Thượng tá Hải nhận định, việc thực hiện Thông tư 02 có hiệu quả rất cao, giúp cho phạm nhân có thêm cơ hội phấn đấu cải tạo sớm trở về cộng đồng. Cùng với đó, giúp giảm chi phí cho ngân sách nhà nước.

“Một phạm nhân ở đây một ngày, ngoài việc quản lý, chúng ta còn phải lo ăn ở cho họ. Nếu phạm nhân cải tạo tốt, trở về với cộng đồng thì chi phí đó bớt đi. Ngoài ra, chúng ta còn phải lo chi phí cho lực lượng quản lý giáo dục phạm nhân cũng rất tốn kém” - Thượng tá Hải nói.

Gần 10 năm ở chấp hành án phạt tù tại trại giam Ninh Khánh, với tội danh Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, anh Tạ Thanh Bình (SN 1981, trú tại Mộc Châu, Sơn La), một trong những phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù chia sẻ, đây là lần thứ 4 anh được giảm án, với tổng thời gian được giảm trong các lần là hơn 6 năm.

Anh Bình cho biết, gần đến Tết, các phạm nhân nằm trong danh sách giảm án đề rất vui, vì ai cũng mong mỏi từng ngày, từng giờ về với gia đình, vợ con.

“Do thiếu hiểu biết, nên khi mới lập gia đình được 7 năm thì tôi bị bắt vì mua bán trái phép chất ma túy. Đến nay, con trai tôi được 17 tuổi. Gần 10 năm, biết vợ con thiệt thòi vì thiếu sự quan tâm, chăm sóc của người chồng, người cha nên tôi luôn cố gắng cải tạo tốt, sớm trở về gia đình bù đắp phần nào cho vợ con" - phạm nhân Bình nói.

Dịp này Trại giam Ninh Khánh cũng trao 300 suất quà tết cho các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ninh Bình: 27 phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn
Ninh Bình: 27 phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn

VOV.VN - 27 phạm nhân (trong đó có 11 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù) hiện đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình: 27 phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn

Ninh Bình: 27 phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn

VOV.VN - 27 phạm nhân (trong đó có 11 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù) hiện đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình.