Hung hãn trả thù chuyện xảy ra cách đây 12 năm, nhóm đối tượng lãnh án

Đến quán, Hợi, An, Cường thấy vợ chồng Toàn và Kiều đang ăn. Bức xúc vì từng bị Toàn đánh vào năm 2005, ba người xông vào đánh Toàn trả thù.

TAND huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) vừa tuyên các bị cáo Bùi Xuân An (trú xã Xuân Phước), Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Minh Hợi (trú xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân) tổng cộng 50 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h ngày 27/12/2017, Bùi Xuân An, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Minh Hợi đến quán cà phê Hương Duy (thuộc thôn Phú Xuân B, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân) để ăn uống.

Khi đến quán, Hợi, An, Cường thấy vợ chồng Võ Duy Toàn và Lê Thị Thúy Kiều đang ngồi trong quán. Bức xúc vì năm 2005, Toàn đánh Hợi và An gây thương tích và trước đó Cường cũng có mâu thuẫn đánh nhau với Toàn, nên Hợi, Cường, An bàn cách để đánh Toàn trả thù.

Các đối tượng nghe tòa tuyên án

Lúc này, Cường nhặt một khúc gỗ dài 60cm giấu sau lưng và một viên gạch thẻ để làm hung khí. Vừa đến chỗ Toàn thì giữa Hợi và Toàn xảy ra xô xát. Cường thấy vậy cầm viên gạch thẻ trên tay ném vào người Toàn, Toàn giơ tay phải lên đỡ nên trúng vào tay.

Tiếp đó, Cường cầm khúc gỗ đánh nhiều cái trúng vào vai, đầu và tay Toàn, nên Toàn dùng ghế nhựa đánh lại. Thấy chồng bị đánh, Kiều cũng cầm ghế đánh trả trúng vào đầu, lưng Cường nên Cường dùng chân đạp trúng bụng làm Kiều ngã xuống đất. Sau đó, Cường cầm khúc gỗ đánh nhiều cái trúng vào đầu và người Kiều khiến khúc gỗ bị gãy làm nhiều đoạn.

Bị đánh, Toàn chạy vào quán tạp hóa gần đó để trốn thì Hợi, An, Cường đuổi theo. Trên đường đuổi đánh, An nhặt đá ném về hướng Toàn nhưng không trúng. Hợi cầm khúc gỗ dài đánh mạnh một cái trúng vào đầu Toàn, rồi đánh tiếp hai cái trúng vào lưng Toàn làm khúc gỗ gãy nhiều đoạn. Chưa dừng lại ở đó, Cường tiếp tục nắm tay Toàn còn An cầm khúc gỗ đánh Toàn gây thương tích.

Sau đó, cả nhóm bỏ đi. Riêng Toàn và Kiều được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên.

Tại bản giám định pháp y ngày 28/12/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh kết luận, Toàn bị thương tích 15% và Kiều bị thương tích 6%.

Ngày 12/4/2018, Viện KSND huyện Đồng Xuân ra cáo trạng truy tố An, Hợi, Cường về tội cố ý gây thương tích.

Sau buổi xét xử công khai, kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Cường 24 tháng tù giam, hai bị cáo An, Hợi mỗi người lãnh 18 tháng tù giam cùng về tội cố ý gây thương tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bốn cha con kéo nhau đi trả thù rồi đâm nhầm người
Bốn cha con kéo nhau đi trả thù rồi đâm nhầm người

Bốn cha con kéo nhau đi giải quyết mâu thuẫn và đâm tử vong người bạn của đối phương.

Bốn cha con kéo nhau đi trả thù rồi đâm nhầm người

Bốn cha con kéo nhau đi trả thù rồi đâm nhầm người

Bốn cha con kéo nhau đi giải quyết mâu thuẫn và đâm tử vong người bạn của đối phương.

Lời khai của kẻ dùng bình ga trả thù khiến 2 người chết ở Vĩnh Phúc
Lời khai của kẻ dùng bình ga trả thù khiến 2 người chết ở Vĩnh Phúc

VOV.VN - Bước đầu nghi can khai nhận, mua bình ga loại 13,5 kg và 10 lít xăng đem về nhà cất giấu tại chuồng gà nhà mình chờ cơ hội để đốt nhà anh K.

Lời khai của kẻ dùng bình ga trả thù khiến 2 người chết ở Vĩnh Phúc

Lời khai của kẻ dùng bình ga trả thù khiến 2 người chết ở Vĩnh Phúc

VOV.VN - Bước đầu nghi can khai nhận, mua bình ga loại 13,5 kg và 10 lít xăng đem về nhà cất giấu tại chuồng gà nhà mình chờ cơ hội để đốt nhà anh K.

Vụ bé 8 tuổi bị sát hại:Xuống tay tàn độc khi qua nhà trả thù người bố
Vụ bé 8 tuổi bị sát hại:Xuống tay tàn độc khi qua nhà trả thù người bố

VOV.VN - Hai nghi phạm qua nhà anh Kiên "nói chuyện", khi thấy con anh này đang chơi trước cửa nhà đã xuống tay giết cháu bé

Vụ bé 8 tuổi bị sát hại:Xuống tay tàn độc khi qua nhà trả thù người bố

Vụ bé 8 tuổi bị sát hại:Xuống tay tàn độc khi qua nhà trả thù người bố

VOV.VN - Hai nghi phạm qua nhà anh Kiên "nói chuyện", khi thấy con anh này đang chơi trước cửa nhà đã xuống tay giết cháu bé

Đối tượng dùng bình ga trả thù khiến 2 người chết nhận mức án nào?
Đối tượng dùng bình ga trả thù khiến 2 người chết nhận mức án nào?

VOV.VN - Hành vi của đối tượng là cố ý giết người, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc với mức án răn đe mạnh.

Đối tượng dùng bình ga trả thù khiến 2 người chết nhận mức án nào?

Đối tượng dùng bình ga trả thù khiến 2 người chết nhận mức án nào?

VOV.VN - Hành vi của đối tượng là cố ý giết người, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc với mức án răn đe mạnh.

“Đại ca” đi trả thù, nổ súng AK làm 1 nhân viên lễ tân chết oan
“Đại ca” đi trả thù, nổ súng AK làm 1 nhân viên lễ tân chết oan

"Đàn em" đi mua xôi lúc nửa đêm bị đánh, "đại ca" Long "ma" liền xách tiểu liên AK tới nổ súng khiến 1 nhân viên lễ tân khách sạn chết oan.

“Đại ca” đi trả thù, nổ súng AK làm 1 nhân viên lễ tân chết oan

“Đại ca” đi trả thù, nổ súng AK làm 1 nhân viên lễ tân chết oan

"Đàn em" đi mua xôi lúc nửa đêm bị đánh, "đại ca" Long "ma" liền xách tiểu liên AK tới nổ súng khiến 1 nhân viên lễ tân khách sạn chết oan.

Ra tay đánh chết người vì trả thù cho em trai
Ra tay đánh chết người vì trả thù cho em trai

Thương em bị đánh, Ninh liền về nhà cầm lưỡi lê đi tìm nhóm của Mạnh để trả thù.

Ra tay đánh chết người vì trả thù cho em trai

Ra tay đánh chết người vì trả thù cho em trai

Thương em bị đánh, Ninh liền về nhà cầm lưỡi lê đi tìm nhóm của Mạnh để trả thù.

Mẫu thuẫn với hàng xóm, đốt xe ô tô để trả thù
Mẫu thuẫn với hàng xóm, đốt xe ô tô để trả thù

Bắt nguồn từ mâu thuẫn trong vay mượn, Khổng Văn Miễn đã tẩm xăng đốt chiếc xe Fortune trị giá 700 triệu của người hàng xóm.

Mẫu thuẫn với hàng xóm, đốt xe ô tô để trả thù

Mẫu thuẫn với hàng xóm, đốt xe ô tô để trả thù

Bắt nguồn từ mâu thuẫn trong vay mượn, Khổng Văn Miễn đã tẩm xăng đốt chiếc xe Fortune trị giá 700 triệu của người hàng xóm.