Hung thủ tẩm xăng đốt nhà vợ cũ ra đầu thú

VOV.VN - Đến nhà vợ cũ ngồi nhậu sau đó Sang tẩm xăng đốt nhà, may mắn mọi người chạy thoát thân.


Hình ảnh căn nhà bị đốt.

Ngày 14/2, cơ quan Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, Đặng Văn Sang người được xác định đã châm lửa đốt nhà vợ cũ ở khu phố 11 (phong Tân Phong, TP Biên Hòa) đã ra đầu thú. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Sang và chị Lương đã ly dị nhưng Sang thường về nhà gây gỗ với vợ cũ.

Trưa 13/2, Sang ghé về nhà chị Lương thăm con và ngồi nhậu với anh Lê Trọng Bắc (em ruột chị Lương). Sau đó, người đàn ông này chửi bới rồi đòi đốt nhà giết mẹ con chị Lương.

Theo lời anh Bắc, Sang đã chuẩn bị sẵn xăng dầu và ổ khóa mới nên đã khóa trái cổng rồi lấy vải tẩm xăng dầu đốt nhà. Khi lửa bốc lên, anh Bắc và hàng xóm đã đập đổ bức tường trước cổng để giải thoát mẹ con chị Lương ra ngoài. Lúc đó, Sang cũng thoát ra khỏi đám cháy rồi lẩn trốn.

Tại hiện trường, xe máy, xe đạp và nhiều vật dụng sinh hoạt trong căn nhà trên bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện cơ quan điều tra xác định ngôi nhà chị Lương bị Sang đốt thiệt hại khoảng 100 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên