Tình báo Anh: Nga dựng phòng tuyến mới để chuẩn bị tiếp tục rút quân

VOV.VN - Các lực lượng của Nga đang xây dựng các vị trí phòng thủ mới cách chiến tuyến hàng chục km và dường như đang lên kế hoạch tiếp tục rút quân, Bộ Quốc phòng Anh cho hay.

Tuần trước, các lực lượng của Ukraine đã tiến vào thành phố Kherson ở phía Nam sau khi quân đội Nga rút quân từ hữu ngạn về tả ngạn sông Dnieper.

Trong thông báo ngày 18/11, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, sau khi Nga rút khỏi Kherson, lực lượng này đã ưu tiên tổ chức lại lực lượng và chuẩn bị phòng thủ dọc các khu vực ở phía Đông và phía Nam Ukraine, hiện vẫn do Moscow kiểm soát.

"Các đơn vị đã xây dựng các hệ thống hào chiến mới gần biên giới Crimea cũng như sông Siversky-Donets giữa Donetsk và Lugansk" ở phía Đông Ukraine, Bộ này cho hay.

"Một số địa điểm cách chiến tuyến hiện tại khoảng 60km, cho thấy các chiến lược gia của Nga đang chuẩn bị cho những cuộc tiến công sắp tới của Ukraine".

Bộ Quốc phòng Anh nhận định, có thể Nga sẽ triển khai lại một số lực lượng rút khỏi Kherson để hỗ trợ cho cuộc tấn công vào Bakhmut, thành phố với hơn 70.000 dân ở khu vực Donetsk phía Đông Ukraine.

Theo đánh giá gần đây của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, các lực lượng của Nga vẫn tiếp tục tấn công vào Bakhmut trong khi Tổng thống Zelensky cho biết giao tranh ác liệt ở Donetsk diễn ra như "địa ngục"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ: Phương Tây sử dụng Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm để chống Nga
Thổ Nhĩ Kỳ: Phương Tây sử dụng Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm để chống Nga

VOV.VN - Phương Tây đang sử dụng Ukraine để tiến hành cuộc chiến chống lại Nga cũng như phá hủy những nỗ lực ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm cách chấm dứt xung đột, ông Numan Kurtulmus, phó lãnh đạo đảng cầm quyền AKP của nước này cho hay.

Thổ Nhĩ Kỳ: Phương Tây sử dụng Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm để chống Nga

Thổ Nhĩ Kỳ: Phương Tây sử dụng Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm để chống Nga

VOV.VN - Phương Tây đang sử dụng Ukraine để tiến hành cuộc chiến chống lại Nga cũng như phá hủy những nỗ lực ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm cách chấm dứt xung đột, ông Numan Kurtulmus, phó lãnh đạo đảng cầm quyền AKP của nước này cho hay.

Hungary sẽ không ủng hộ kế hoạch viện trợ của EU cho Ukraine
Hungary sẽ không ủng hộ kế hoạch viện trợ của EU cho Ukraine

VOV.VN - Phát biểu tại hội nghị ở Budapest Thủ tướng Orban cho biết nước này ủng hộ người dân Ukraine, tuy nhiên ông không sẵn sàng đặt lợi ích của Ukraine lên trên lợi ích của Hungary.

Hungary sẽ không ủng hộ kế hoạch viện trợ của EU cho Ukraine

Hungary sẽ không ủng hộ kế hoạch viện trợ của EU cho Ukraine

VOV.VN - Phát biểu tại hội nghị ở Budapest Thủ tướng Orban cho biết nước này ủng hộ người dân Ukraine, tuy nhiên ông không sẵn sàng đặt lợi ích của Ukraine lên trên lợi ích của Hungary.

Diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/11
Diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/11

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Đại sứ quán Nga tại Ba Lan bị tấn công và Ba Lan nói có bằng chứng cho thấy tên lửa rơi trong lãnh thổ nước này là của lực lượng phòng không Ukraine.

Diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/11

Diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/11

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Đại sứ quán Nga tại Ba Lan bị tấn công và Ba Lan nói có bằng chứng cho thấy tên lửa rơi trong lãnh thổ nước này là của lực lượng phòng không Ukraine.

Sức mạnh “lá chắn thép Kirpi” Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao cho Ukraine
Sức mạnh “lá chắn thép Kirpi” Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao cho Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang vận hành 50 thiết giáp kháng mìn Kirpi và dự kiến sẽ tiếp nhận thêm 150 chiếc khác trong thời gian tới.

Sức mạnh “lá chắn thép Kirpi” Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao cho Ukraine

Sức mạnh “lá chắn thép Kirpi” Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao cho Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang vận hành 50 thiết giáp kháng mìn Kirpi và dự kiến sẽ tiếp nhận thêm 150 chiếc khác trong thời gian tới.

Ukraine yêu cầu Mỹ cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot
Ukraine yêu cầu Mỹ cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot

VOV.VN - Trong thông báo trên trang Twitter cá nhân ngày 17/11, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết, Ukraine đã kêu gọi Mỹ cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho nước này và đề nghị đã được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa ông với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Ukraine yêu cầu Mỹ cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot

Ukraine yêu cầu Mỹ cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot

VOV.VN - Trong thông báo trên trang Twitter cá nhân ngày 17/11, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết, Ukraine đã kêu gọi Mỹ cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho nước này và đề nghị đã được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa ông với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.