Hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ vụ án liên quan tố cáo Phó viện trưởng VKSND quận Hoàn Kiếm

VOV.VN - Trong vụ án tạt nước sôi gây thương tích trên phố Hàm Long (Hà Nội), Phó Viện trưởng VKSND quận Hoàn Kiếm bị tố cáo nhận tiền của bị can và đã bị đình chỉ công tác.

Chiều 29/9, TAND Hà Nội quyết định trả hồ sơ để cơ quan tố tụng quận Hoàn Kiếm điều tra lại một số tình tiết trong vụ 2 người bị bỏng nghi do hắt nước sôi, xảy ra tháng 1/2019. Trong vụ việc này, Phó Viện trưởng VKSND quận Hoàn Kiếm bị tố cáo đã nhận tiền của bị can.

Theo bản án sơ thẩm, chị Diệu L. (bị hại của vụ án) và bị cáo Hoàng Thị Ngọc Thúy kinh doanh gần nhau ở phố Hàm Long. 

Sáng 22/1/2019, do tranh chấp nơi để xe máy nên 2 chủ cửa hàng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Thúy bị cáo buộc đã bê nồi cơm điện bên trong có nước nóng, hắt về phía đối phương. Hậu quả, chị L. bị bỏng do nhiệt với tỷ lệ thương tích 12%. Anh C. (bạn của nạn nhân) cũng bị thương tích 6%.

Liên quan đến vụ án này, ông Nguyễn Xuân Dũng (SN 1966), Phó Viện trưởng VKSND quận Hoàn Kiếm bị tố cáo đã nhận tiền của bị can Hoàng Thị Ngọc Thúy và hứa sẽ "làm khách quan". Nhưng sau đó vẫn ra cáo trạng truy tố bị can Hoàng Thị Ngọc Thúy. 

Sau khi nhận được những thông tin trên, lãnh đạo VKSND TP Hà Nội đã yêu cầu ông Dũng và cá nhân, tổ chức liên quan báo cáo về sự việc và ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Dũng để tiến hành thanh tra, xác minh các nội dung tố cáo.

Tại tòa, bị cáo Thúy khai, trước khi xô xát, cô bị chị L. và anh C. chửi bới, đe dọa. Người đàn ông còn đánh bị cáo. Thúy nói 2 bên có mâu thuẫn nhưng không thừa nhận đã hắt nước sôi vào nạn nhân.

Trong khi đó, chị L. cho rằng bị cáo đã bật nắp nồi cơm điện khi bên trong có nước nóng nên gây ra vụ bỏng nhiệt.

Ngày 2/1, VKSND quận Hoàn Kiếm ra cáo trạng truy tố Hoàng Thị Ngọc Thúy về tội Cố ý gây thương tích. Đến ngày 19/3, TAND quận này tuyên phạt Thúy 28 tháng tù, buộc bị cáo bồi thường hơn 57 triệu cho bị hại.

Cho rằng bản thân không phạm tội nên Hoàng Thị Ngọc Thúy đã gửi đơn kêu oan và kiến nghị hủy bản án sơ thẩm. Còn phía bị hại kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm tăng hình phạt và nâng mức bồi thường dân sự lên 300 triệu đồng. HĐXX quyết định tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra lại liên quan đến chi tiết nạn nhân L. và C. bị bỏng như thế nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đình chỉ vụ kiện giữa giáo viên cho học sinh diễn “cảnh nóng” với nhà trường
Đình chỉ vụ kiện giữa giáo viên cho học sinh diễn “cảnh nóng” với nhà trường

VOV.VN - Ngày 15/9, TAND Quận 12, TPHCM đã đưa ra quyết định đình chỉ vụ án đối với vụ kiện “yêu cầu hủy các quyết định và bồi thường thiệt hại” giữa nguyên đơn là ông Phạm Quốc Đạt, giáo viên dạy Ngữ văn và bị đơn là trường THPT Võ Trường Toản, Quận 12.

Đình chỉ vụ kiện giữa giáo viên cho học sinh diễn “cảnh nóng” với nhà trường

Đình chỉ vụ kiện giữa giáo viên cho học sinh diễn “cảnh nóng” với nhà trường

VOV.VN - Ngày 15/9, TAND Quận 12, TPHCM đã đưa ra quyết định đình chỉ vụ án đối với vụ kiện “yêu cầu hủy các quyết định và bồi thường thiệt hại” giữa nguyên đơn là ông Phạm Quốc Đạt, giáo viên dạy Ngữ văn và bị đơn là trường THPT Võ Trường Toản, Quận 12.

Đình chỉ cán bộ QLTT vì vi phạm quan hệ nam nữ thiếu trong sáng
Đình chỉ cán bộ QLTT vì vi phạm quan hệ nam nữ thiếu trong sáng

VOV.VN -Tạm đình chỉ sử dụng thẻ kiểm tra thị trường đối với một cán bộ trong thời hạn 12 tháng do vi phạm quan hệ nam nữ thiếu trong sáng.

Đình chỉ cán bộ QLTT vì vi phạm quan hệ nam nữ thiếu trong sáng

Đình chỉ cán bộ QLTT vì vi phạm quan hệ nam nữ thiếu trong sáng

VOV.VN -Tạm đình chỉ sử dụng thẻ kiểm tra thị trường đối với một cán bộ trong thời hạn 12 tháng do vi phạm quan hệ nam nữ thiếu trong sáng.

Cần Thơ: 1 thí sinh bị đình chỉ, 1 thí sinh được đặc cách tốt nghiệp
Cần Thơ: 1 thí sinh bị đình chỉ, 1 thí sinh được đặc cách tốt nghiệp

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, TP Cần Thơ có tỷ lệ các em có mặt dự thi 99,4%. Đặc biệt có một thí sinh bị đình chỉ, 1 thí sinh được đặc cách tốt nghiệp.

Cần Thơ: 1 thí sinh bị đình chỉ, 1 thí sinh được đặc cách tốt nghiệp

Cần Thơ: 1 thí sinh bị đình chỉ, 1 thí sinh được đặc cách tốt nghiệp

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, TP Cần Thơ có tỷ lệ các em có mặt dự thi 99,4%. Đặc biệt có một thí sinh bị đình chỉ, 1 thí sinh được đặc cách tốt nghiệp.