Huynh đệ tương tàn ở Vân Đồn: Bị cáo được hưởng án treo

VOV.VN - TAND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) tuyên 2 cha con nguyên đại tá công an đánh đập anh trai dẫn đến thiệt mạng 60 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Liên quan đến phiên tòa xét xử nguyên đại tá công an đánh vợ chồng anh trai nhập viện, chiều 25/12, TAND huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) vừa mở lại phiên tòa và tiếp tục phần xét hỏi.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên 2 bị cáo đồng phạm tội “Cố ý gây thương tích”, xử phạt Nguyễn Anh Tuấn (SN 1959, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Đức Bình (SN 1994, con trai Nguyễn Anh Tuấn) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Đồng thời, cả 2 bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại 112.592.000 đồng.

Hai cha con bị cáo đánh đập vợ chồng anh trai nhập viện nhận mức án tổng cộng 60 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Luật sư Huỳnh Mỹ Long – Công ty Luật TNHH Tâm Chí (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), người đồng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại Nguyễn Mạnh Hồng (SN 1957, thôn 4, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; đã chết) cho biết, sau phiên tòa này, gia đình bị hại sẽ làm đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Quảng Ninh đề nghị tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án.

Luật sư Huỳnh Mỹ Long cho rằng, trong vụ án này, Cơ quan điều tra chưa làm rõ được lai lịch và vai trò của 2 người đàn ông đi cùng hai bố con bị cáo từ Hà Nội về Vân Đồn; chưa thu giữ để làm rõ được 2 chiếc điện thoại bị hại khai bị cáo Nguyễn Anh Tuấn đã lấy và đặc biệt là chưa thu giữ được giấy nhận nợ mà bị cáo Tuấn viết, bắt ép vợ chồng bị hại ký nhận nợ.

Luật sư cho rằng, đây là một bản án mà gia đình bị hại và luật sư đều không ngờ tới. Phiên tòa sơ thẩm đã không xem xét đến một số tình tiết, hành vi, những nhân chứng, vật chứng, tài liệu liên quan nên HĐXX đã tuyên mức án không tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

Do đó, gia đình bị hại sẽ làm đơn kháng cáo theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị cáo Phạm Công Danh mong HĐXX thu hồi hơn 7.000 tỷ để khắc phục
Bị cáo Phạm Công Danh mong HĐXX thu hồi hơn 7.000 tỷ để khắc phục

VOV.VN - Phạm Công Danh liệt kê hơn 7.000 tỉ đồng và mong HĐXX xem xét tuyên thu hồi, để khắc phục toàn bộ hơn 17.000 tỉ đồng trong cả hai giai đoạn của vụ án.

Bị cáo Phạm Công Danh mong HĐXX thu hồi hơn 7.000 tỷ để khắc phục

Bị cáo Phạm Công Danh mong HĐXX thu hồi hơn 7.000 tỷ để khắc phục

VOV.VN - Phạm Công Danh liệt kê hơn 7.000 tỉ đồng và mong HĐXX xem xét tuyên thu hồi, để khắc phục toàn bộ hơn 17.000 tỉ đồng trong cả hai giai đoạn của vụ án.

Tuyên án 12 bị cáo trong vụ buôn lậu xăng dầu lớn nhất Việt Nam
Tuyên án 12 bị cáo trong vụ buôn lậu xăng dầu lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Các mức án dành cho 12 bị cáo, trong vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng, thấp hơn mức đề nghị trước đó của Viện Kiểm sát.

Tuyên án 12 bị cáo trong vụ buôn lậu xăng dầu lớn nhất Việt Nam

Tuyên án 12 bị cáo trong vụ buôn lậu xăng dầu lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Các mức án dành cho 12 bị cáo, trong vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng, thấp hơn mức đề nghị trước đó của Viện Kiểm sát.

Nói lời sau cùng, bị cáo Đặng Thanh Bình xin được hưởng án treo
Nói lời sau cùng, bị cáo Đặng Thanh Bình xin được hưởng án treo

VOV.VN - Bị cáo Đặng Thanh Bình thừa nhận thiếu trách nhiệm trong việc tái cơ cấu, xin Hội đồng xét xử xem xét cho hưởng án treo.

Nói lời sau cùng, bị cáo Đặng Thanh Bình xin được hưởng án treo

Nói lời sau cùng, bị cáo Đặng Thanh Bình xin được hưởng án treo

VOV.VN - Bị cáo Đặng Thanh Bình thừa nhận thiếu trách nhiệm trong việc tái cơ cấu, xin Hội đồng xét xử xem xét cho hưởng án treo.

Ông Phan Văn Vĩnh làm đơn xin thi hành án, 36 bị cáo kháng cáo
Ông Phan Văn Vĩnh làm đơn xin thi hành án, 36 bị cáo kháng cáo

VOV.VN - Cả bốn bị cáo chủ chốt trong vụ đánh bạc nghìn tỷ là Phan Văn Vĩnh, Phan Sào Nam, Nguyễn Thanh Hóa và Nguyễn Văn Dương đều không kháng cáo.

Ông Phan Văn Vĩnh làm đơn xin thi hành án, 36 bị cáo kháng cáo

Ông Phan Văn Vĩnh làm đơn xin thi hành án, 36 bị cáo kháng cáo

VOV.VN - Cả bốn bị cáo chủ chốt trong vụ đánh bạc nghìn tỷ là Phan Văn Vĩnh, Phan Sào Nam, Nguyễn Thanh Hóa và Nguyễn Văn Dương đều không kháng cáo.

Bị cáo yêu cầu hoãn xét xử vụ đòi 700 triệu của doanh nghiệp
Bị cáo yêu cầu hoãn xét xử vụ đòi 700 triệu của doanh nghiệp

VOV.VN - Tại phiên tòa, bị cáo Uyển yêu cầu hoãn phiên xét xử vì vắng mặt 2 luật sư bào chữa cho mình. 

Bị cáo yêu cầu hoãn xét xử vụ đòi 700 triệu của doanh nghiệp

Bị cáo yêu cầu hoãn xét xử vụ đòi 700 triệu của doanh nghiệp

VOV.VN - Tại phiên tòa, bị cáo Uyển yêu cầu hoãn phiên xét xử vì vắng mặt 2 luật sư bào chữa cho mình.