Iran đề nghị Interpol hỗ trợ bắt giữ nghi phạm vụ phá hoại Natanz

VOV.VN - Theo truyền thông Iran, nghi phạm Reza Karimia, 43 tuổi được xác định đóng vai trò chính trong vụ phá hoại cơ sở hạt nhân Natanz hồi tuần trước.

Iran mới đây đã đề nghị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) hỗ trợ bắt giữ nghi phạm trong vụ tấn công nhà máy hạt nhân Natanz. Tuy nhiên, hình thức đề nghị Interpol giúp đỡ chưa được công bố cụ thể.

Theo truyền thông Iran, nghi phạm Reza Karimia , 43 tuổi được xác định đóng vai trò chính trong vụ phá hoại cơ sở hạt nhân Natanz hồi tuần trước. Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi Iran và quốc gia này đang triển khai các thủ tục pháp lý để bắt giữ và dẫn độ kẻ tấn công về nước.

Trước đó hôm 11/4, cơ sở hạt nhân Natanz đã xảy ra 1 vụ nổ và sự cố mất điện. Giới chức Iran ngay sau đó cáo buộc Israel đứng sau vụ việc, đồng thời gọi đây là khủng bố hạt nhân và thề sẽ đáp trả. Tuy nhiên, phía Israel chưa xác nhận hay bác bỏ liên can đến vụ tấn công này.  

Natanz là một trong số những cơ sở hạt nhân của Iran, thuộc diện giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế  (IAEA) theo cam kết thỏa thuận hạt nhân 2015. Vụ nổ tại cơ sở Natanz diễn ra trong bối cảnh, Iran cùng các nước P5+1 đang nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân lịch sử qua các cuộc đàm phán tại Viên, Áo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran đã tìm ra tung tích thủ phạm đứng sau sự cố nhà máy điện hạt nhân Natanz
Iran đã tìm ra tung tích thủ phạm đứng sau sự cố nhà máy điện hạt nhân Natanz

VOV.VN - Cơ quan tình báo Iran đã xác định được danh tính kẻ đứng sau vụ nổ phá hủy nhà máy điện Natanz vào tuần trước. Theo đó, thủ phạm là một người đàn ông sống ở thị trấn gần cơ sở hạt nhân này và đã chạy trốn khỏi Iran.

Iran đã tìm ra tung tích thủ phạm đứng sau sự cố nhà máy điện hạt nhân Natanz

Iran đã tìm ra tung tích thủ phạm đứng sau sự cố nhà máy điện hạt nhân Natanz

VOV.VN - Cơ quan tình báo Iran đã xác định được danh tính kẻ đứng sau vụ nổ phá hủy nhà máy điện Natanz vào tuần trước. Theo đó, thủ phạm là một người đàn ông sống ở thị trấn gần cơ sở hạt nhân này và đã chạy trốn khỏi Iran.

Iran và các cường quốc tranh cãi  gay gắt bên ngoài vòng đàm phán hạt nhân
Iran và các cường quốc tranh cãi  gay gắt bên ngoài vòng đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Hôm 15/4, Mỹ và ba cường quốc châu Âu là Anh, Pháp và Đức phản ứng gay gắt sau khi Iran công bố quyết định làm giàu urani lên mức 60%, một bước tiến gần hơn tới việc sản xuất vũ khí hạt nhân.

Iran và các cường quốc tranh cãi  gay gắt bên ngoài vòng đàm phán hạt nhân

Iran và các cường quốc tranh cãi  gay gắt bên ngoài vòng đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Hôm 15/4, Mỹ và ba cường quốc châu Âu là Anh, Pháp và Đức phản ứng gay gắt sau khi Iran công bố quyết định làm giàu urani lên mức 60%, một bước tiến gần hơn tới việc sản xuất vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ: Việc Iran làm giàu urani đến 60% là “vô ích”
Tổng thống Mỹ: Việc Iran làm giàu urani đến 60% là “vô ích”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden bày tỏ quan điểm hài lòng do Tehran vẫn đang tiến hành đàm phán gián tiếp với Mỹ về việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.

Tổng thống Mỹ: Việc Iran làm giàu urani đến 60% là “vô ích”

Tổng thống Mỹ: Việc Iran làm giàu urani đến 60% là “vô ích”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden bày tỏ quan điểm hài lòng do Tehran vẫn đang tiến hành đàm phán gián tiếp với Mỹ về việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.