Nhiều địa phương tiếp tục triển khai hỗ trợ người lao động trong dịch COVID-19

VOV.VN - Những ngày qua nhiều tổ chức, cá nhân ở các địa phương trong cả nước đã vận động, quyên góp có những hỗ trợ thiết thực giúp người dân ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 vượt qua khó khăn.

Lao động tự do thất nghiệp do dịch COVID-19 ở Khánh Hòa được hỗ trợ kinh phí

Theo thông tin của phóng viên Thái Bình/VOV-Miền Trung, những người lao động tự do như ngư dân, bán vé số, đạp xích lô, thu gom phế liệu… bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 ở tỉnh Khánh Hòa sẽ được hỗ trợ tiền. Đây là nội dung chính của quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa nhằm  thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 9/7, nhiều hoạt động không thiết yếu ở tỉnh Khánh Hòa đã bị tạm dừng để phòng chống dịch. Nhằm giúp người dân nghèo vượt qua khó khăn, tỉnh Khánh Hòa chủ trương hỗ trợ những người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đối tượng được hỗ trợ gồm những người lao động bị tạm dừng hoạt động hoặc mất việc làm như: bán hàng rong, buôn bán nhỏ; thu gom rác, phế liệu; hành nghề bốc vác, chuyển hàng bằng xe ba gác, xe thô sơ... Đối tượng được hỗ trợ còn có những người làm nghề: cắt tóc, xe ôm, đánh bắt hải sản, đạp xích lô...; những người bán hàng trong các chợ do UBND cấp huyện, cấp xã quản lý; những người tự làm hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch. Người bán vé số lưu động cũng là đối tượng được hỗ trợ đợt này.

Người thụ hưởng chính sách hỗ trợ phải cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, phải nằm trong khu vực thực hiện giãn cách xã hội, khu vực phong tỏa hoặc phải tạm thời dừng các hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hoặc là trường hợp F2 phải cách ly y tế tại nhà. Theo đó, những người này được hưởng 1 lần, với mức 1,5 triệu đồng/người nếu thời gian bị mất việc làm dưới 30 ngày, nếu quá 30 ngày sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/ngày. 

Ông Văn Đình Tri, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết, quyết định này áp dụng trên phạm vi thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh vì đang áp dụng Chỉ thị 16, những địa phương còn lại, người lao động nằm trong các khu vực phong tỏa tạm thời sẽ được hưởng chính sách này:

“Tùy thuộc vào việc các địa phương lập danh sách, UBND tỉnh giao UBND huyện, thị xã, sau khi phê duyệt danh sách, chuyển về cho UBND các xã, phường để chi hỗ trợ bà con rất nhanh. Sau khi được phê duyệt, bà con được chi trả ngay. Có 2 hình thức chi trả là bằng tiền mặt, hoặc chi trả qua tài khoản để đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch”- ông Vũ Đình Tri cho biết.

Công đoàn Hà Nội tổ chức “Xe buýt siêu thị 0 đồng” trước 28/7 tới

Phóng viên Phương Thoa/VOV1 đưa tin, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện thí điểm mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Dự kiến, mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” tổ chức chức trước ngày 28/7 tới, trước mắt triển khai từ 1 đến 2 xe thí điểm trong 10 ngày. “Xe buýt siêu thị 0 đồng” nhằm hỗ trợ là đoàn viên, người lao động theo Kế hoạch số 39 của liên đoàn lao động; Người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân. Ưu tiên hỗ trợ nữ công nhân lao động đang mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi.

Hoạt động này được tổ chức căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hỗ trợ các hàng hoá thiết yếu phục vụ công nhân lao động ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân trên địa bàn Thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Hậu Giang hỗ trợ nông sản, thực phẩm cho người dân gặp khó khăn ở TP.HCM

Phóng viên Tấn Phong/VOV-ĐBSCL đưa tin, những ngày qua nhiều tổ chức, cá nhân ở tỉnh Hậu Giang đã vận động, quyên góp nông sản, thực phẩm chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân gặp khó khăn nơi đây do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Liên đoàn Lao động và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh đã phối hợp tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình” vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cho đoàn viên, công nhân, lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 ở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, chuyến xe đã vận chuyển 3 tấn dứa, hơn 1 tấn gạo, hơn 130 thùng mì, sữa tươi, nước suối và khoảng 200kg rau, củ, quả các loại, với tổng trị giá gần 70 triệu đồng. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ cũng đã vận động được 1.000 trứng vịt, 1.000 trái dứa, 25 buồng chuối, 40kg chanh để hỗ trợ người nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số người dân tại thị xã Long Mỹ cũng đã tổ chức vận động, quyên góp được 1,5 tấn gạo và gần 500kg rau, củ, quả để hỗ trợ người dân nghèo thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng huy động 15 y bác sĩ và 5 xe cấp cứu hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch
Đà Nẵng huy động 15 y bác sĩ và 5 xe cấp cứu hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch

VOV.VN - Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, trong bối cảnh thành phố cũng đang chống dịch rất cam go, tuy nhiên chúng ta cần chia sẻ với các địa phương, đặc biệt là TP.HCM.

Đà Nẵng huy động 15 y bác sĩ và 5 xe cấp cứu hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch

Đà Nẵng huy động 15 y bác sĩ và 5 xe cấp cứu hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch

VOV.VN - Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, trong bối cảnh thành phố cũng đang chống dịch rất cam go, tuy nhiên chúng ta cần chia sẻ với các địa phương, đặc biệt là TP.HCM.

TP.HCM, Hậu Giang thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19
TP.HCM, Hậu Giang thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19

VOV.VN - Chia sẻ khó khăn trong dịch, TP.HCM và Hậu Giang thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn trong dịch Covid-19

TP.HCM, Hậu Giang thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19

TP.HCM, Hậu Giang thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19

VOV.VN - Chia sẻ khó khăn trong dịch, TP.HCM và Hậu Giang thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn trong dịch Covid-19

TP.HCM hỗ trợ người dân mua hàng, tránh tập trung đông người
TP.HCM hỗ trợ người dân mua hàng, tránh tập trung đông người

VOV.VN - Siêu thị bán hàng theo hình thức phát phiếu mua hàng, chính quyền phối hợp với siêu thị bán hàng theo combo mang đến tận nhà là những cách làm mới trong cung ứng hàng hóa tại TP.HCM.

TP.HCM hỗ trợ người dân mua hàng, tránh tập trung đông người

TP.HCM hỗ trợ người dân mua hàng, tránh tập trung đông người

VOV.VN - Siêu thị bán hàng theo hình thức phát phiếu mua hàng, chính quyền phối hợp với siêu thị bán hàng theo combo mang đến tận nhà là những cách làm mới trong cung ứng hàng hóa tại TP.HCM.