Giáo hội Phật giáo và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ký kết chương trình hoạt động

VOV.VN - Ngày 29/3, Trung ương GHPGVN và Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2025.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2025 nhằm tiếp tục chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện thanh niên Phật tử phấn đấu trưởng thành, tiếp thu các truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có lý tưởng, lối sống lành mạnh, sống tốt đời đẹp đạo; tăng cường các phương thức sáng tạo trong việc tập hợp thanh niên, trong đó có thanh niên Phật tử tham gia các phong trào của Đoàn, của Hội, chung tay xây dựng đất nước.

Tại lễ ký kết, các đại biểu nhìn nhận, đánh giá quá trình phối hợp công tác giữa Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Trung ương GHPGVN giai đoạn 2015-2022 và thống nhất chương trình hợp tác giai đoạn 2022 – 2025 với các nội dung cụ thể, thiết thực.

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, đây là chương trình phối hợp công tác rất ý nghĩa và thiết thực. Trong nhiều năm qua, GHPGVN đã nhận được sự hỗ trợ hiệu quả của TƯ Đoàn, của Hội LHTN Việt Nam trong các hoạt động Phật sự, đặc biệt là trong công tác từ thiện, an sinh xã hội.   

 “Trải qua 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, đạo Phật là tôn giáo truyền thống, trở thành mạch nguồn văn hóa của dân tộc, truyền từ đời này qua đời khác. Trong mỗi người Việt Nam, trong đó có thế hệ trẻ, đều có niềm tin tín ngưỡng đối với đạo Phật. Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Lễ ký kết này hết sức cần thiết và ý nghĩa, là sự cụ thể hóa đường lối của Đảng trong vấn đề gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội”, Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh.

Về phía Hội LHTN Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Lương- Bí thư BCHTƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của GHPGVN đặc biệt là quá trình chăm lo, giáo dục hướng thiện cho thanh thiếu nhi.

“Các hoạt động giáo dục lòng yêu nước, ý thức tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần yêu thương, đoàn kết, sẻ chia được hai bên phối hợp toàn diện, chặt chẽ, ở nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn, hướng tới cộng đồng. Trung ương Hội LHTN Việt Nam sẽ quán triệt, cụ thể hoá bằng các chương trình, hoạt động thường xuyên, có sức lan tỏa; Từ thực tiễn sẽ kịp thời điều chỉnh, bổ sung để việc phối hợp hoạt động đạt hiệu quả cao hơn”, ông Nguyễn Ngọc Lương khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại lễ kỳ siêu cho các nạn nhân mất vì COVID-19
Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại lễ kỳ siêu cho các nạn nhân mất vì COVID-19

VOV.VN - Sáng 18/11, tại Việt Nam Quốc tự, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại lễ kỳ siêu cho các nạn nhân mất vì COVID-19.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại lễ kỳ siêu cho các nạn nhân mất vì COVID-19

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại lễ kỳ siêu cho các nạn nhân mất vì COVID-19

VOV.VN - Sáng 18/11, tại Việt Nam Quốc tự, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại lễ kỳ siêu cho các nạn nhân mất vì COVID-19.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam - 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước
Giáo hội Phật giáo Việt Nam - 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước

VOV.VN - Ngày 4/11, Hội thảo khoa học "Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước" đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam - 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước

Giáo hội Phật giáo Việt Nam - 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước

VOV.VN - Ngày 4/11, Hội thảo khoa học "Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước" đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”
Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”

VOV.VN - Ngày 13/9, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN kêu gọi Tăng Ni, Phật tử hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”

VOV.VN - Ngày 13/9, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN kêu gọi Tăng Ni, Phật tử hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”.