Nóng 24h: Diễn biến mới vụ môi giới HLV thể hình bán dâm

VOV.VN-Thảo khai quen biết một "tú ông" trên địa bàn Hà Nội và được giao nhiệm vụ móc nối giữa người mua dâm và những chàng trai trẻ đẹp muốn bán dâm.

1. “Tú bà” môi giới mại dâm HLV thể hình là mắt xích trong đường dây trai bao: Liên quan đến vụ việc, công an quận Long Biên cho biết, đường dây này chuyên phục vụ các quý bà, quý cô sẵn sàng bỏ khoản tiền lớn để "mây mưa" với các chàng trai khỏe đẹp. Đối tượng Thảo cũng khai nhận có quen biết một "tú ông" trên địa bàn Hà Nội và được giao nhiệm vụ móc nối giữa người mua dâm và những chàng trai trẻ đẹp muốn bán dâm trên địa bàn Hà Nội. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Phương Thảo. (Ảnh: Công an cung cấp)


2. Bắt khẩn cấp đối tượng cướp xe ôm tại Hà Nội: Đối tượng bị bắt là Hà Trần Long Vũ (SN 2003; trú tại 141C Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình). Trước đó, khoảng 19h50’ ngày 13/8, anh Nguyễn Đình H (SN 1970; HKTT: Bình Giang, Hải Dương; chạy xe ôm trước cổng Bệnh viện Việt Đức) có chở một thanh niên về phường Bồ Đề, quận Long Biên. Khi đến ngõ 135 Bồ Đề, anh H bị nam thanh niên này dí dao vào cổ, uy hiếp cướp đi chiếc xe máy Yamaha Sirius. Tại cơ quan Công an, Vũ khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đi cướp xe ôm.


3. Công an điều tra vụ nam sinh nhảy lầu tử vong tại Hà Nội: Theo điều tra ban đầu, chiều tối 16/8, nam thanh niên Nguyễn H. (SN 1995, quê Mê Linh, Hà Nội) cùng bạn gái sinh năm 1996 sử dụng ma túy dạng tem ảo giác tại một căn hộ tầng 28 thuộc tòa nhà V3, Home City (địa chỉ 177 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội). Do không kiểm soát được hành động, H. đã phá lưới an toàn, nhảy từ tầng 28 xuống trong tình trạng khỏa thân. Hiện cơ quan công an quận Cầu Giấy đang tiến hành điều tra vụ việc. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. 


4. Cần làm rõ quyết định không khởi tố hình sự vụ nhà máy sắn Thuận Châu: Nguyên nhân được đưa ra là các đối tượng bị bắt trước đó về tội hủy hoại tài sản của Nguyễn Văn Quân, trú tại tiểu khu 1 thị trấn Thuận Châu, tỉnh Sơn La -người có đất bán cho dự án nhà máy chế biến tinh bột sắn Thuận Châu thay đổi lời khai theo chiều hướng giảm thiệt hại. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La, việc thay đổi lời khai không được đấu tranh, làm rõ nhưng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Châu vẫn chấp nhận sự thay đó. Với những căn cứ đã nêu, VKSND tỉnh Sơn La cho rằng, việc ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự của CQĐT Công an huyện Thuận Châu là chưa đảm bảo sự thật khách quan, chưa có đủ cơ sở pháp lý vững chắc. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc.


5. Khởi tố vụ tai nạn giao thông làm 8 người chết ở Bình Thuận: Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên là do xe khách 16 chỗ lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bình Thuận - TP.HCM lấn làn đường sang trái, tông vào xe tải do tài xế Phan Thanh Tùng (29 tuổi, quê Khánh Hòa) cầm lái theo chiều ngược lại. Cơ quan chức năng đã xác định tài xế cầm lái chiếc xe khách thời điểm xảy ra tai nạn là Lê Thanh Trúc (48 tuổi) và đã tử vong trong vụ tai nạn trên. Qua xác minh tại Sở GTVT Bình Thuận, tài xế Trúc chưa đủ điều kiện để lái xe khách 16 chỗ. Trong ảnh: Nạn nhân trong vụ tai nạn.


6. Bắt hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản tại bệnh viện: Hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Cường, 41 tuổi, trú huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội và Lô Mai Nghĩa, 27 tuổi, trú huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Được biết, cả Cường và Nghĩa đều là những đối tượng nghiện ma túy nhiều năm qua. Do cần tiền mua ma túy sử dụng, vào đêm (15/8), Cường và Nghĩa lên kế hoạch vào các khoa và khu vực điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên rình xem có ai sơ hở thì tiến hành trộm cắp tài sản. Chỉ trong một đêm, hai đối tượng đã đột nhập vào 3 phòng bệnh lấy cắp 4 smartphone đắt tiền của người bệnh và người nhà bệnh nhân. Trong ảnh: Hai đối tượng bị bắt giữ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên