Kéo bé gái vào vườn tràm hãm hiếp, nam sinh lớp 11 lĩnh án

Trên đường đi học thêm, thấy bé gái cùng ấp đi trên đường, Khoa liền chặn đường kéo vào vườn tràm rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 4/6, TAND Tối cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên định tuyên phạt đối với bị cáo Kiều Trí Khoa (SN 1994, học sinh lớp 11, ngụ ấp 7, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) mức án 9 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”

Bị cáo Kiều Trí Khoa tại tòa

Trước đó, ngày 27/2/2012, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Kiều Trí Khoa mức án 10 năm tù về tội danh trên. Tuy nhiên bị cáo làm đơn kháng cáo, xin giảm án.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h ngày 7/1/2011, Khoa đang đi xe đạp tới lớp học thêm. Khi tới đến khu vực vườn tràm thuộc ấp 7 (xã Gia Canh, huyện Định Quán) thì Khoa gặp cháu Thanh N. (9 tuổi) trên đường đi học về.

Thấy đường vắng không có người qua lại nên Khoa nảy sinh ý định giao cấu với cháu N. Sau đó, nam sinh này giấu xe đạp của mình vào vườn tràm rồi ra đường chặn cháu N. kéo vào vườn tràm.

Lúc này cháu N. hoảng hốt kêu cứu thì bị Khoa lấy tay bịt miệng rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thực hiện xong, Khoa buông tay nạn nhân ra. Cháu N. chạy ra đường kêu cứu. Hắn hoảng hốt chạy theo bế bé gái quay lại vườn tràm, mặc quần áo cho bé N. rồi cả hai đi về.

Sau khi về nhà, bé gái kể lại toàn bộ sự việc cho ba mẹ biết. Ngay sau đó gia đình làm đơn tố cáo lên công an địa phương. Đêm cùng ngày, Khoa bị công an bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên