Kháng cáo xin giảm nhẹ án, Trầm Bê và các đồng phạm “vấp” kháng nghị tăng hình phạt

VOV.VN - Tại phiên tòa, để khắc phục hậu quả của vụ án, bị cáo Trầm Bê đề nghị cho thanh toán tài sản để tất toán công nợ, đồng thời giao 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bị cáo Cường đã thế chấp trước đó cho ngân hàng Sacombank.

Sáng nay (9/12) TAND Cấp cao tại TPHCM mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với đại gia Trầm Bê và 8 cựu cán bộ ngân hàng Phương Nam (tiền thân ngân hàng Sacombank) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng” và siêu lừa Dương Thanh Cường về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại 505 tỷ đồng cho ngân hàng này. 

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của các bị cáo và Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (Agribank) cùng kháng nghị của VKSND TPHCM đối với bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên vào cuối tháng 7 vừa qua.

Theo đó, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, có bị cáo xin được hưởng án treo. Trong khi kháng nghị của VKSND TPHCM đề nghị xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo: Trầm Bê (nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam), Phan Huy Khang (nguyên Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Ngân hàng Phương Nam) và 8 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”. Đồng thời, tăng hình phạt và không cho hưởng án treo đối với bị cáo Trầm Viết Trung. Ngoài ra, VKSND Cấp cao tại TPHCM cũng có kháng nghị về việc tăng hình phạt đối với bị cáo Dương Thanh Cường. 

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, trả lời HĐXX lý do kháng cáo, các bị cáo đều mong được giảm nhẹ hình phạt trừ bị cáo Dương Thanh Cường. Riêng 3 bị cáo Ngô Văn Huổi, Phan Thị Hồng Vân, Nguyễn Văn Phong là cựu cán bộ Ngân hàng Phương Nam xin được hưởng án treo.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, trả lời HĐXX về lý do kháng cáo 2 bị cáo Trầm Bê và Phan Huy Khang kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt. Để khắc phục hậu quả của vụ án, bị cáo Trầm Bê đề nghị cho thanh toán tài sản để tất toán công nợ, đồng thời giao 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bị cáo Cường đã thế chấp trước đó cho ngân hàng Sacombank.

Riêng 3 bị cáo Ngô Văn Huổi, Phan Thị Hồng Vân, Nguyễn Văn Phong là cựu cán bộ Ngân hàng Phương Nam xin được hưởng án treo.

Trình bày lý do không kháng cáo bị cáo Dương Thanh Cường cho rằng, nếu kháng cáo sẽ tiếp tục bị tạm giam, thời gian tạm giam không được tính vào việc lao động cải tạo, ảnh hưởng đến việc xem xét giảm thời gian thụ án từ chung thân xuống tù có thời hạn. Ngoài ra, “siêu lừa” Dương Thanh Cường cho rằng, bản án sơ thẩm buộc ông phải bồi thường 505 tỷ đồng cho ngân hàng Sacombank là quá sức. Bị cáo Cường chỉ chấp nhận bồi thường 331 tỷ đồng,  trong đó 185 tỷ đồng nợ gốc và 146 tỷ đồng tiền lãi.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2020, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Cường 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đại gia Trầm Bê bị tuyên 3 năm tù, bị cáo Phan Huy Khang bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù; các bị cáo khác nhận 1 năm 3 tháng tù đến 2 năm tù giam, riêng bị cáo Trầm Viết Trung lĩnh 1 năm tù treo về cùng tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”.

Theo bản án sơ thẩm của TAND TPHCM, bị cáo Dương Thanh Cường biết rõ 23 giấy chứng nhận sử dụng đất nằm trong khu quy hoạch thuộc Ban Quản lý khu Nam TPHCM, không thể sang tên cho công ty Thanh Phát do Cường làm Chủ tịch HĐQT, nhưng vẫn đem thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Agribank chi nhánh 6 để vay 171 tỷ đồng.

Sau đó, bị cáo Cường gian dối mượn lại 23 giấy chứng nhận sử dụng đất trên nhiều lần thế chấp vay tiền Ngân hàng Phương Nam. Bị cáo Trầm Bê và 8 đồng phạm là cán bộ Ngân hàng Phương Nam đã bỏ qua hàng loạt quy định về điều kiện vay vốn, phê duyệt cho bị cáo Cường vay dẫn đến gây thiệt hại hơn 505 tỷ đồng cho ngân hàng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm đại gia Trầm Bê vì vắng bị cáo
Hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm đại gia Trầm Bê vì vắng bị cáo

VOV.VN - Do vắng mặt 3 bị cáo nên tòa quyết định hoãn xét xử đại gia Trầm Bê trong vụ án liên quan đến vi phạm trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng Phương Nam.

Hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm đại gia Trầm Bê vì vắng bị cáo

Hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm đại gia Trầm Bê vì vắng bị cáo

VOV.VN - Do vắng mặt 3 bị cáo nên tòa quyết định hoãn xét xử đại gia Trầm Bê trong vụ án liên quan đến vi phạm trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng Phương Nam.

Đại gia Trầm Bê bị tuyên 3 năm tù, bằng một nửa mức án đề nghị
Đại gia Trầm Bê bị tuyên 3 năm tù, bằng một nửa mức án đề nghị

VOV.VN - Đại gia Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam bị tuyên 3 năm tù - bằng một nửa mức án VKS đề nghị.

Đại gia Trầm Bê bị tuyên 3 năm tù, bằng một nửa mức án đề nghị

Đại gia Trầm Bê bị tuyên 3 năm tù, bằng một nửa mức án đề nghị

VOV.VN - Đại gia Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam bị tuyên 3 năm tù - bằng một nửa mức án VKS đề nghị.

Đại gia Trầm Bê bị đề nghị mức án 6 – 7 năm tù
Đại gia Trầm Bê bị đề nghị mức án 6 – 7 năm tù

VOV.VN - Bị cáo Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam) bị đề nghị mức án 6-7 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng.

Đại gia Trầm Bê bị đề nghị mức án 6 – 7 năm tù

Đại gia Trầm Bê bị đề nghị mức án 6 – 7 năm tù

VOV.VN - Bị cáo Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam) bị đề nghị mức án 6-7 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng.