Khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân phá thành công chuyên án ma túy

VOV.VN - Ngày 15/6, Công an tỉnh Sóc Trăng trao khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá chuyên án tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 2h30 phút ngày 12/6, tại khu vực đường Võ Văn Kiệt thuộc Khóm 2, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, lực lượng Công an thành phố Sóc Trăng tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 51F - 855.63 và phát hiện đối tượng Âu Tam Thuận, sinh năm 1979, và Trương Thị Mai Hương, sinh năm 1962, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ trên 300 gram ma túy dạng đá, 1 xe ô tô, 2 điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan. 

Khám xét nhà của 2 đối tượng Âu Tam Thuận và Trương Thị Mai Hương tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ thêm 3 viên nén và 1 gói ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Qua đấu tranh, khai thác, lực lượng Công an mở rộng điều tra, khám xét nhà đối tượng Lưu Thị Tuyết, ngụ tại Phường 6, thành phố Sóc Trăng, phát hiện và tạm giữ 71 gram ma túy các loại (trong đó có 175 viên thuốc lắc). Tiếp tục khám xét tại nhà đối tượng Võ Thị Thuỳ Trinh, ngụ tại Phường 5, thành phố Sóc Trăng, lực lượng Công an đã thu giữ 56 gram ma túy bao gồm ma túy dạng đá cùng một số tang vật có liên quan. 

Trước những thành tích xuất sắc của Ban Chuyên án, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã trao thưởng nóng 20 triệu đồng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho Ban Chuyên án. Đồng thời, tặng giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá thành công chuyên án. Ngoài ra, Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc cho biết, trong thời gian tới, Công an thành phố Sóc Trăng tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự tại địa phương, mang lại bình yên cuộc sống cho Nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Đà Nẵng khen thưởng đột xuất thành tích phá án vụ cướp tài sản
Công an Đà Nẵng khen thưởng đột xuất thành tích phá án vụ cướp tài sản

VOV.VN - Chiều nay (28/5), Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã khen thưởng đột xuất cán bộ, chiến sĩ Công an phường Mân Thái, quận Sơn Trà vì thành tích phá nhanh vụ cướp giật tài sản xảy ra trong đêm 15/5 trên địa bàn.

Công an Đà Nẵng khen thưởng đột xuất thành tích phá án vụ cướp tài sản

Công an Đà Nẵng khen thưởng đột xuất thành tích phá án vụ cướp tài sản

VOV.VN - Chiều nay (28/5), Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã khen thưởng đột xuất cán bộ, chiến sĩ Công an phường Mân Thái, quận Sơn Trà vì thành tích phá nhanh vụ cướp giật tài sản xảy ra trong đêm 15/5 trên địa bàn.

Khen thưởng chuyên án bắt giữ số lượng "khủng" ma túy qua hàng không
Khen thưởng chuyên án bắt giữ số lượng "khủng" ma túy qua hàng không

VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa triệt phá chuyên án HC421, thu giữ tới 127,5kg ma túy vận chuyển qua đường hàng không.

Khen thưởng chuyên án bắt giữ số lượng "khủng" ma túy qua hàng không

Khen thưởng chuyên án bắt giữ số lượng "khủng" ma túy qua hàng không

VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa triệt phá chuyên án HC421, thu giữ tới 127,5kg ma túy vận chuyển qua đường hàng không.

Giám đốc Công an Hà Nội khen thưởng nam thanh niên hỗ trợ tài xế taxi bắt cướp
Giám đốc Công an Hà Nội khen thưởng nam thanh niên hỗ trợ tài xế taxi bắt cướp

VOV.VN - Trong quá trình lưu thông trên đường, anh Phạm Văn Thưởng (SN 1990, tạm trú tại Hà Đông, Hà Nội) phát hiện người lái taxi đang vật lộn với tên cướp và đã kịp thời khống chế đối tượng, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Giám đốc Công an Hà Nội khen thưởng nam thanh niên hỗ trợ tài xế taxi bắt cướp

Giám đốc Công an Hà Nội khen thưởng nam thanh niên hỗ trợ tài xế taxi bắt cướp

VOV.VN - Trong quá trình lưu thông trên đường, anh Phạm Văn Thưởng (SN 1990, tạm trú tại Hà Đông, Hà Nội) phát hiện người lái taxi đang vật lộn với tên cướp và đã kịp thời khống chế đối tượng, đưa người bị thương đi cấp cứu.