Khởi tố 13 bị can trong vụ án tại Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

VOV.VN - Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã khởi tố 13 bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Chiều 7/12, trong buổi họp báo tại Văn phòng Bộ Công an phía Nam, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã thông tin về một số vụ án lớn được dư luận quan tâm.

Liên quan đến vụ việc bị can Trần Thị Kim Thoa, cựu thứ trưởng Bộ Công thương đang bị truy nã quốc tế, Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, ngày 4/9/2020 đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với bị can này. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ liên quan và Bộ Ngoại giao tiếp tục đề nghị truy bắt, dẫn độ bị can này về nước, đồng thời đã có thư đề nghị gia đình liên hệ bị can Hồ Thị Kim Thoa động viên bị can sớm về nước trình diện, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước.

Về một số vụ án kinh tế lớn đang điều tra, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (Tổng công ty VEC), Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan.

Quá trình điều tra vụ án này, ngày 1/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét, đối với 13 người là: Hoàng Trung Hậu, Nguyễn Tấn Chánh, Lê Công Bằng, Quách Văn Phúc, Phan Doãn Giang, Đào Trọng Hiếu, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Bá Giang, Lã Văn Hải, Kiều Đức Công, Nguyễn Trung Thu, Phạm Lê Bắc, Phạm Văn Bảo.

Các đối tượng trên đã có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng trong quá trình giám sát thi công, xác nhận nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, dẫn đến đưa công trình không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản nhà nước. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt, triển khai thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an cho biết thêm, đơn vị này đang thụ lý điều tra xảy ra tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng và lãnh đạo Bộ Công an. Cục sẽ tiến hành điều tra khách quan, xử lý đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắp xét xử một loạt vụ án thuộc diện BCĐ TƯ về  phòng chống tham nhũng theo dõi
Sắp xét xử một loạt vụ án thuộc diện BCĐ TƯ về phòng chống tham nhũng theo dõi

VOV.VN - Trong đó có vụ án liên quan ông Nguyễn Nhật Cảm, Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng...

Sắp xét xử một loạt vụ án thuộc diện BCĐ TƯ về  phòng chống tham nhũng theo dõi

Sắp xét xử một loạt vụ án thuộc diện BCĐ TƯ về phòng chống tham nhũng theo dõi

VOV.VN - Trong đó có vụ án liên quan ông Nguyễn Nhật Cảm, Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng...

An Giang: Làm rõ vụ học sinh tự tử nghi do bị bạo hành tinh thần
An Giang: Làm rõ vụ học sinh tự tử nghi do bị bạo hành tinh thần

VOV.VN - Phụ huynh của em Y. cho rằng, em Y. tự tử do bức xúc vì bị nhà trường, cô chủ nhiệm bạo hành tinh thần nên gây ức chế.

An Giang: Làm rõ vụ học sinh tự tử nghi do bị bạo hành tinh thần

An Giang: Làm rõ vụ học sinh tự tử nghi do bị bạo hành tinh thần

VOV.VN - Phụ huynh của em Y. cho rằng, em Y. tự tử do bức xúc vì bị nhà trường, cô chủ nhiệm bạo hành tinh thần nên gây ức chế.

Kiên Giang: Tuyên án 4 đối tượng chống người thi hành công vụ
Kiên Giang: Tuyên án 4 đối tượng chống người thi hành công vụ

VOV.VN -  Tòa án nhân dân huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang vừa tuyên 4 bị cáo mức án từ  1 năm án treo đến 2 năm 6 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. 

Kiên Giang: Tuyên án 4 đối tượng chống người thi hành công vụ

Kiên Giang: Tuyên án 4 đối tượng chống người thi hành công vụ

VOV.VN -  Tòa án nhân dân huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang vừa tuyên 4 bị cáo mức án từ  1 năm án treo đến 2 năm 6 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. 

Toàn cảnh vụ án ông Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
Toàn cảnh vụ án ông Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước

VOV.VN - Dự kiến ngày 11/12/2020, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Đức Chung và các đồng phạm trong vụ án "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước". Theo quyết định của tòa án, vụ án sẽ được xét xử kín.

Toàn cảnh vụ án ông Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước

Toàn cảnh vụ án ông Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước

VOV.VN - Dự kiến ngày 11/12/2020, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Đức Chung và các đồng phạm trong vụ án "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước". Theo quyết định của tòa án, vụ án sẽ được xét xử kín.