Khởi tố 3 đối tượng lừa bán 2 bé gái sang Trung Quốc

VOV.VN - Ba đối tượng Đào, Chiêu, Hiệp cùng bị khởi tố về tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em theo quy định tại Điều 120 Bộ luật hình sự.

Ngày 9/8, thông tin từ Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi buôn bán trẻ em. Ba đối tượng bị khởi tố gồm: Cụt Thị Đào (SN 1989), Moong Thị Chiêu (SN 1986), Ven Văn Hiệp (SN 1980), cùng trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị khởi tố về tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em theo quy định tại Điều 120 - Bộ Luật Hình sự. 

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Nạn nhân trong vụ việc gồm: em Moong T.X. (SN 2003) và Hùng T.H. (SN 2008), cùng trú tại huyện Kỳ Sơn.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 23h (ngày 6/8), anh Dương Danh Sơn (SN 1986, tài xế của hãng taxi Lạc Hồng, chi nhánh tại huyện Kỳ Sơn) đang đỗ xe tại thị trấn Mường Xén. Lúc này, xuất hiện 2 người phụ nữ hỏi thuê xe, chở 2 bé gái. Khi điều khiển xe chạy được một lúc, anh Sơn thấy 2 người phụ nữ có biểu hiện khả nghi nên thông báo cho công an huyện Kỳ Sơn.

Sau đó anh Sơn tiếp tục điều khiển xe chạy trên quốc lộ 7,  Khi đến đoạn qua xã Hữu Kiệm thì Công an huyện Kỳ Sơn yêu cầu dừng xe để kiểm tra theo quy định của pháp luật. Qua kiểm tra, 2 đối tượng này không xuất trình được các giấy tờ tuỳ thân chứng minh 2 bé gái kia là con của mình nên công an mời về trụ sở để lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 2 đối tượng khai nhận là Cụt Thị Đào và Moong Thị Chiêu. Hai đối tượng này khai cùng với đối tượng Ven Văn Hiệp đang đưa 2 bé gái trên bán sang Trung Quốc. Từ lời khai của đối tượng Công an huyện Kỳ Sơn cũng đã bắt giữ đối tượng Hiệp sau đó.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp nhận nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc
Tiếp nhận nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Sáng nay 6/5. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) đã tiếp nhận 1 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc .

Tiếp nhận nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc

Tiếp nhận nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Sáng nay 6/5. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) đã tiếp nhận 1 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc .

Bị bạn quen qua Zalo lừa bán sang Trung Quốc
Bị bạn quen qua Zalo lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Ra tù, không có việc làm, Dổ bắt quen và được một số đối tượng người Trung Quốc chỉ cách tìm phụ nữ đưa qua biên giới bán lấy tiền.

Bị bạn quen qua Zalo lừa bán sang Trung Quốc

Bị bạn quen qua Zalo lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Ra tù, không có việc làm, Dổ bắt quen và được một số đối tượng người Trung Quốc chỉ cách tìm phụ nữ đưa qua biên giới bán lấy tiền.

3 nữ sinh bị lừa bán sang Trung Quốc với giá hàng trăm triệu đồng
3 nữ sinh bị lừa bán sang Trung Quốc với giá hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công đường dây mua bán phụ nữ qua biên giới, bắt giữ 7 đối tượng liên quan.

3 nữ sinh bị lừa bán sang Trung Quốc với giá hàng trăm triệu đồng

3 nữ sinh bị lừa bán sang Trung Quốc với giá hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công đường dây mua bán phụ nữ qua biên giới, bắt giữ 7 đối tượng liên quan.

Giải cứu thành công cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc
Giải cứu thành công cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Từ đầu năm 2017 đến nay, công an tỉnh Sơn la đã tiến hành giải cứu thành công 5 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc.

Giải cứu thành công cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc

Giải cứu thành công cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Từ đầu năm 2017 đến nay, công an tỉnh Sơn la đã tiến hành giải cứu thành công 5 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc.

3 nữ sinh bị lừa bán sang Trung Quốc với giá hàng trăm triệu đồng
3 nữ sinh bị lừa bán sang Trung Quốc với giá hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Sau khi ăn uống, cả 3 nữ sinh bị các thanh niên chở thẳng sang Trung Quốc, khi đó các em mới biết đã bị bán, sau đó cả 3 bị nhốt tách biệt.

3 nữ sinh bị lừa bán sang Trung Quốc với giá hàng trăm triệu đồng

3 nữ sinh bị lừa bán sang Trung Quốc với giá hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Sau khi ăn uống, cả 3 nữ sinh bị các thanh niên chở thẳng sang Trung Quốc, khi đó các em mới biết đã bị bán, sau đó cả 3 bị nhốt tách biệt.