Khởi tố 3 nhân viên trong vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương

Mải mê đánh bài, thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ cháy nghiêm trọng Trung tâm thương mại Hải Dương, 3 nhân viên bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương xảy ra ngày 15/9/2013, gây thiệt hại 500 tỷ đồng.

Sau hơn 1 năm điều tra, tới nay Công an tỉnh Hải Dương quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 nhân viên Trung tâm này gồm: Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1979, trú phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Văn Tĩnh (sinh năm 1968, trú thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương); Đỗ Hồng Quân (sinh năm 1984, trú phường Tân Bình, thành phố Hải Dương).

Trung tâm thương mại Hải Dương thành tro sau vụ cháy kinh hoàng hồi tháng 9 năm ngoái.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tài là nhân viên tổ bảo vệ đêm thuộc Ban quản lý chợ và Trung tâm thương mại thành phố Hải Dương, có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ cả trong và ngoài Trung tâm thương mại.

Tại ca trực từ 2h – 2h30 ngày 15/9/2013, Tài đã không làm hết chức trách, nhiệm vụ mà ngồi đánh bài với Phạm Văn Ngoạn, Ngô Văn Quý, Thân Văn Hải, nên không kịp thời phát hiện đám cháy, dẫn đến cháy cả Trung tâm thương mại, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Nguyễn Văn Tĩnh là Tổ trưởng tổ bảo vệ đêm thuộc Ban quản lý chợ và Trung tâm thương mại thành phố Hải Dương có nhiệm vụ phân công, đôn đốc, giám sát các tổ viên thực hiện nhiệm vụ; nhưng tại ca trực từ 18h ngày 14/9/2013 đến 6h ngày 15/9/2013, Tĩnh đã không làm hết chức trách, nhiệm vụ, không phân công đủ người trực ca. Khi thấy Ngoạn, Tài đánh bài không đi tuần, Tĩnh không nhắc nhở.

Đỗ Hồng Quân là nhân viên tổ điện nước và sửa chữa thuộc Ban quản lý chợ và Trung tâm thương mại thành phố Hải Dương, ngày 14/9/2013 được giao nhiệm vụ trực đảm bảo an toàn hệ thống điện, đóng, ngắt hệ thống điện kinh doanh tại Trung tâm thương mại.

Trong quá trình làm, Quân đã không kiểm tra nên không phát hiện được sau khi khóa cần gạt cầu dao hệ thống điện kinh doanh tại tầng 1 của Trung tâm thương mại vẫn đóng điện được. Hậu quả xảy ra chập điện bên trong kiốt số 28, lô G, tầng 1 của chị Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1964, trú thành phố Hải Dương), làm cháy Trung tâm thương mại gây hậu quả nghiêm trọng.

Đêm 15/9/2013, Trung tâm thương mại Hải Dương xảy ra vụ cháy kinh hoàng, khiến 536 hộ kinh doanh chỉ sau một đêm đã mất sạch tài sản, tổng thiệt hại khoảng 500 tỷ đồng. 

Trung tâm thương mại Hải Dương được xây dựng từ năm 1998, đưa vào sử dụng năm 2001. Công trình có 4 tầng (3 tầng chính, 1 tầng tum) với diện tích sử dụng gần 13.000 m2, tổng kinh phí đầu tư là 33 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cháy ở Hải Dương: Tiểu thương bỗng chốc trắng tay
Vụ cháy ở Hải Dương: Tiểu thương bỗng chốc trắng tay

Ngoài giá trị hàng hóa lên đến tiền tỷ, nhiều người còn để hàng trăm triệu đồng tại Trung tâm Thương mại. Tất cả đều bị thiêu rụi.

Vụ cháy ở Hải Dương: Tiểu thương bỗng chốc trắng tay

Vụ cháy ở Hải Dương: Tiểu thương bỗng chốc trắng tay

Ngoài giá trị hàng hóa lên đến tiền tỷ, nhiều người còn để hàng trăm triệu đồng tại Trung tâm Thương mại. Tất cả đều bị thiêu rụi.

Hải Dương bố trí điểm kinh doanh cho tiểu thương sau vụ cháy
Hải Dương bố trí điểm kinh doanh cho tiểu thương sau vụ cháy

Các hộ tiểu thương chuyển về kinh doanh tại chợ Hội Đô sẽ được miễn phí tiền thuê gian hàng trong 5 năm.

Hải Dương bố trí điểm kinh doanh cho tiểu thương sau vụ cháy

Hải Dương bố trí điểm kinh doanh cho tiểu thương sau vụ cháy

Các hộ tiểu thương chuyển về kinh doanh tại chợ Hội Đô sẽ được miễn phí tiền thuê gian hàng trong 5 năm.

Cháy ở TP Hải Dương: Sáng nay, đám cháy mới được khống chế
Cháy ở TP Hải Dương: Sáng nay, đám cháy mới được khống chế

VOV.VN -Nhận định ban đầu đám cháy có thể do chập điện từ gian hàng vải ở tầng 1 của tiểu thương N.T.H..

Cháy ở TP Hải Dương: Sáng nay, đám cháy mới được khống chế

Cháy ở TP Hải Dương: Sáng nay, đám cháy mới được khống chế

VOV.VN -Nhận định ban đầu đám cháy có thể do chập điện từ gian hàng vải ở tầng 1 của tiểu thương N.T.H..

Vụ cháy ở Hải Dương: Đề nghị làm rõ trách nhiệm Ban quản lý
Vụ cháy ở Hải Dương: Đề nghị làm rõ trách nhiệm Ban quản lý

VOV.VN -Nhiều hộ dân yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Ban quản lý Trung tâm Thương mại trong việc để đám cháy lan rộng…

Vụ cháy ở Hải Dương: Đề nghị làm rõ trách nhiệm Ban quản lý

Vụ cháy ở Hải Dương: Đề nghị làm rõ trách nhiệm Ban quản lý

VOV.VN -Nhiều hộ dân yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Ban quản lý Trung tâm Thương mại trong việc để đám cháy lan rộng…

Hải Dương di dời khẩn cấp dân xung quanh khu thương mại
Hải Dương di dời khẩn cấp dân xung quanh khu thương mại

Sáng ngày 18/9, 52 hộ dân sinh sống tại đường Mạc Thị Bưởi (phía sau và bên cạnh Trung tâm thương mại Hải Dương vừa bị cháy), nhận được thông báo phải di dời khỏi khu vực trên.

Hải Dương di dời khẩn cấp dân xung quanh khu thương mại

Hải Dương di dời khẩn cấp dân xung quanh khu thương mại

Sáng ngày 18/9, 52 hộ dân sinh sống tại đường Mạc Thị Bưởi (phía sau và bên cạnh Trung tâm thương mại Hải Dương vừa bị cháy), nhận được thông báo phải di dời khỏi khu vực trên.

Lộ tắc trách của Ban quản lý Trung tâm Thương mại Hải Dương
Lộ tắc trách của Ban quản lý Trung tâm Thương mại Hải Dương

Qua người dân và thông tin từ phía cơ quan công an, bước đầu cho thấy Ban quản lý Trung tâm thương mại này có nhiều tắc trách.

Lộ tắc trách của Ban quản lý Trung tâm Thương mại Hải Dương

Lộ tắc trách của Ban quản lý Trung tâm Thương mại Hải Dương

Qua người dân và thông tin từ phía cơ quan công an, bước đầu cho thấy Ban quản lý Trung tâm thương mại này có nhiều tắc trách.

Trung tâm thương mại Hải Dương có nguy cơ sụp đổ rất cao
Trung tâm thương mại Hải Dương có nguy cơ sụp đổ rất cao

VOV.VN - Sau vụ cháy, hiện Trung tâm thương mại Hải Dương có nguy cơ sụp đổ rất cao, phạm vi ảnh hưởng có thể hàng trăm mét.

Trung tâm thương mại Hải Dương có nguy cơ sụp đổ rất cao

Trung tâm thương mại Hải Dương có nguy cơ sụp đổ rất cao

VOV.VN - Sau vụ cháy, hiện Trung tâm thương mại Hải Dương có nguy cơ sụp đổ rất cao, phạm vi ảnh hưởng có thể hàng trăm mét.

Hoàn tất di dời các hộ dân sống quanh TTTM Hải Dương
Hoàn tất di dời các hộ dân sống quanh TTTM Hải Dương

VOV.VN -Đã có 391 hộ tiểu thương nhận được hỗ trợ từ tỉnh và thành phố

Hoàn tất di dời các hộ dân sống quanh TTTM Hải Dương

Hoàn tất di dời các hộ dân sống quanh TTTM Hải Dương

VOV.VN -Đã có 391 hộ tiểu thương nhận được hỗ trợ từ tỉnh và thành phố

Đề nghị phá dỡ Trung tâm thương mại Hải Dương
Đề nghị phá dỡ Trung tâm thương mại Hải Dương

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phương Bắc cho biết, sẽ đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường…

Đề nghị phá dỡ Trung tâm thương mại Hải Dương

Đề nghị phá dỡ Trung tâm thương mại Hải Dương

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phương Bắc cho biết, sẽ đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường…

Sẽ có kết luận về vụ cháy tại Hải Dương trong 4-5 ngày tới
Sẽ có kết luận về vụ cháy tại Hải Dương trong 4-5 ngày tới

VOV.VN -Dự kiến ngày 17/9, các lực lượng chức năng mới có thể tiếp cận được hiện trường để khám nghiệm.

Sẽ có kết luận về vụ cháy tại Hải Dương trong 4-5 ngày tới

Sẽ có kết luận về vụ cháy tại Hải Dương trong 4-5 ngày tới

VOV.VN -Dự kiến ngày 17/9, các lực lượng chức năng mới có thể tiếp cận được hiện trường để khám nghiệm.

Vụ cháy ở Hải Dương vẫn chưa được khống chế hoàn toàn
Vụ cháy ở Hải Dương vẫn chưa được khống chế hoàn toàn

VOV.VN -Đến 11 giờ trưa 16/9, tại tòa nhà Trung tâm Thương mại, nhiều vị trí vẫn còn khói bốc lên.

Vụ cháy ở Hải Dương vẫn chưa được khống chế hoàn toàn

Vụ cháy ở Hải Dương vẫn chưa được khống chế hoàn toàn

VOV.VN -Đến 11 giờ trưa 16/9, tại tòa nhà Trung tâm Thương mại, nhiều vị trí vẫn còn khói bốc lên.

Điều tra sớm làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở TP Hải Dương
Điều tra sớm làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở TP Hải Dương

TP Hải Dương cần sớm có các giải pháp cụ thể, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh sớm ổn định cuộc sống

Điều tra sớm làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở TP Hải Dương

Điều tra sớm làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở TP Hải Dương

TP Hải Dương cần sớm có các giải pháp cụ thể, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh sớm ổn định cuộc sống