Hà Nội:

Khởi tố, bắt giam 6 đối tượng làm giả gần 50 đăng ký xe máy

VOV.VN -Các đối tượng trên đã sử dụng các đăng ký mô tô giả trên cầm cố, vay số tiền khoảng 600 triệu đồng

Cơ quan CSĐT- CA quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Lương Thị Thúy, SN 1960, trú tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Điều tra cho thấy Thúy chính là kẻ chuyên in các loại đăng ký xe mô tô giả, nhằm vào các loại xe đắt tiền để bán cho các đối tượng khác sử dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật, trong đó có việc đem cầm cố vay tiền.

Trước đó, qua công tác giải quyết các thủ tục đăng ký xe mô tô theo Thông tư 12/2013/TT-BCA của Bộ Công an, Công an quận Đống Đa phát hiện nhiều xe mô tô đến làm thủ tục có BKS và đăng ký xe là giả. Vì thế, CA quận Đống Đa đã quyết định lập chuyên án đấu tranh với ổ nhóm làm giấy tờ giả. Theo các trinh sát đánh án, vụ việc đang được điều tra thì bất ngờ xuất hiện đối tượng Phạm Thị Hương, (SN 1981, trú tại Nam Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội) đến CA xin tự thú nhận mình chính là một trong những mắt xích của đường dây in đăng ký xe máy giả này.

Đối tượng Phạm Thị Hương khai, trong khoảng 2 tháng (từ tháng 5/2013 đến 15/7), Hương đã mua của đối tượng Lê Kim Hoa, (SN 1959, trú tại Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng) 19 đăng ký xe mô tô giả để đi vay tiền ở 13 nơi khác nhau. Chủ yếu của những người quen biết và đặt tại các hiệu cầm đồ để lấy tiền. Mỗi trường hợp vay, cầm đồ được khoảng từ 20 đến 30 triệu đồng. Hương cũng khai nhận hành vì của mình trước sau cũng bị CA phát hiện và đang bị một số chủ nợ đòi nợ nên quyết định ra đầu thú.

Ba đối tượng nữ phạm tội

Từ lời khai của Hương, khoảng 15h30 ngày 16/7 tại một quán nước ở phố Thọ Lão (Đồng Nhân, Hai Bà Trưng), Đội CSHS Công an quận Đống Đa, đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Hoa cùng 2 đối tượng khác là Nguyễn Thị Thục Anh, (SN 1973), trú tại phường Đông Mác (Hai Bà Trưng) và Lê Hoàng Thắng, (SN 1974), trú tại phường Láng Hạ (Đống Đa). Trong đó, Hoa chính là trung gian cung cấp đăng ký xe mô tô giả cho Hương, Thục Anh và Thắng. Mỗi chiếc đăng ký xe mô tô giả, Hoa bán cho Hương, Thắng, Thục Anh với giá 3 triệu đồng để các đối tượng này đi cầm cố vay tiền. Để có được những chiếc đăng ký giả này, Hoa lại đặt làm ở chỗ Thúy tại một cửa hàng ở chợ Trời,với giá 2,8 triệu đồng. Nếu trường hợp phải làm thêm BKS giả thì gặp trực tiếp Thúy để lấy với giá 1 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan Công an thu giữ được 12 đăng ký xe mô tô giả.

Một số đăng ký xe mô tô giả

Mở rộng vụ án, cơ quan CA đã bắt tiếp 2 đối tượng là Ngô Thị Bích Ngọc, SN 1971, trú tại Đội Cấn (Ba Đình) và Cao Thị Lan, SN 1976, trú tại phường Nam Đồng (Đống Đa). Đây cũng là 2 đối tượng có hành vi giống như các đối tượng Hương, Thục Anh và Thắng, mua đăng ký xe mô tô giả để đi cầm cố, vay tiền. Cơ quan CA đã thu giữ thêm được 13 đăng ký xe mô tô giả.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, ra lệnh tạm giam với 6 đối tượng trên về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Riêng đối tượng Thúy đang bỏ trốn, cơ quan CA đã ra lệnh truy nã. Vụ án cũng đang được cơ quan CA điều tra mở rộng, làm rõ thêm về hành vi lừa đảo của các đối tượng trên trong việc sử dụng giấy tờ giả để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Tính tổng cộng, các đối tượng trên đã sử dụng các đăng ký mô tô giả trên cầm cố, vay số tiền khoảng 600 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ giám đốc làm giấy tờ giả lừa 2,3 tỷ đồng
Nữ giám đốc làm giấy tờ giả lừa 2,3 tỷ đồng

(VOV) - Lợi dụng sợ quản lý lỏng lẻo của công ty đối tác, nữ giám đốc trẻ tuổi đã làm giấy tờ giả chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng.

Nữ giám đốc làm giấy tờ giả lừa 2,3 tỷ đồng

Nữ giám đốc làm giấy tờ giả lừa 2,3 tỷ đồng

(VOV) - Lợi dụng sợ quản lý lỏng lẻo của công ty đối tác, nữ giám đốc trẻ tuổi đã làm giấy tờ giả chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng.

Làm giấy tờ giả bán keo lá tràm để lừa đảo
Làm giấy tờ giả bán keo lá tràm để lừa đảo

VOV.VN - Bằng đã lợi dụng lòng tin của người mua, làm giấy tờ giả để lừa bán keo lá chàm.

Làm giấy tờ giả bán keo lá tràm để lừa đảo

Làm giấy tờ giả bán keo lá tràm để lừa đảo

VOV.VN - Bằng đã lợi dụng lòng tin của người mua, làm giấy tờ giả để lừa bán keo lá chàm.

Xuất hiện tội phạm cầm cố ô tô, xe máy bằng giấy tờ giả
Xuất hiện tội phạm cầm cố ô tô, xe máy bằng giấy tờ giả

Các loại ô tô, xe máy đều có giấy tờ in với độ đậm, nhạt không đều; giấy đăng ký bóng hơn mức bình thường vì có thể đã sao, chụp nhiều lần.

Xuất hiện tội phạm cầm cố ô tô, xe máy bằng giấy tờ giả

Xuất hiện tội phạm cầm cố ô tô, xe máy bằng giấy tờ giả

Các loại ô tô, xe máy đều có giấy tờ in với độ đậm, nhạt không đều; giấy đăng ký bóng hơn mức bình thường vì có thể đã sao, chụp nhiều lần.

Phá đường dây làm giấy tờ giả xe máy liên tỉnh
Phá đường dây làm giấy tờ giả xe máy liên tỉnh

Những chiếc xe máy trộm, cướp đưa sẽ được đường dây này làm giả giấy tờ, biển số để trở thành xe hợp pháp.

Phá đường dây làm giấy tờ giả xe máy liên tỉnh

Phá đường dây làm giấy tờ giả xe máy liên tỉnh

Những chiếc xe máy trộm, cướp đưa sẽ được đường dây này làm giả giấy tờ, biển số để trở thành xe hợp pháp.