Khởi tố, bắt tạm giam Blogger Phạm Thị Đoan Trang

VOV.VN - Bà Phạm Thị Đoan Trang được biết đến là một Blogger, sở hữu trang Facebook với gần 70.000 lượt theo dõi vừa bị bắt.

Ngày 7/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang tại địa chỉ phòng 6, số 372/36 đường Cách mạng tháng Tám, Quận 3, TP HCM về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với bà Phạm Thị Đoan Trang (SN 1978; HKTT tại Đống Đa, Hà Nội) về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

VKSND TP Hà Nội đã ra Quyết định phê chuẩn các Quyết định của Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang.

Bà Phạm Thị Đoan Trang được biết đến là một Blogger và hiện sở hữu trang Facebook có gần 70.000 lượt theo dõi. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra theo đúng quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước
Lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Phú đã đăng tải, chia sẻ 14 bài viết không đúng sự thật về dịch Covid-19, trong đó có 6 bài viết xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước

Lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Phú đã đăng tải, chia sẻ 14 bài viết không đúng sự thật về dịch Covid-19, trong đó có 6 bài viết xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng dịch Covid-19 để chống phá Đảng, Nhà nước
Nhận diện thủ đoạn lợi dụng dịch Covid-19 để chống phá Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Mục đích của các đối tượng khi xuyên tạc thông tin liên quan Covid-19 nhằm gây sự bất ổn trong xã hội, làm mất lòng tin của nhân dân.

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng dịch Covid-19 để chống phá Đảng, Nhà nước

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng dịch Covid-19 để chống phá Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Mục đích của các đối tượng khi xuyên tạc thông tin liên quan Covid-19 nhằm gây sự bất ổn trong xã hội, làm mất lòng tin của nhân dân.

2 đối tượng cầm đầu chống phá Nhà nước ở Mường Nhé lĩnh án chung thân
2 đối tượng cầm đầu chống phá Nhà nước ở Mường Nhé lĩnh án chung thân

VOV.VN -Chủ tọa phiên tòa nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2 đối tượng cầm đầu chống phá Nhà nước ở Mường Nhé lĩnh án chung thân

2 đối tượng cầm đầu chống phá Nhà nước ở Mường Nhé lĩnh án chung thân

VOV.VN -Chủ tọa phiên tòa nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.