Tình báo Ukraine: Nga có thể sớm sử dụng tên lửa đạn đạo Iran để tấn công

VOV.VN - Người phát ngôn của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, ông Andriy Yusov ngày 31/11 cảnh báo rằng, Nga có thể sớm sử dụng tên lửa đạn đạo do Iran sản xuất để tấn công Ukraine.

Ông Andriy Yusov cho biết: “Nga đang gặp khó khăn do kho dự trữ tên lửa của họ ở mức thấp. Vì thế, họ có thể sẽ sử dụng vũ khí Iran để tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự của chúng tôi. Đây là điều mà chúng tôi đang tính đến. Ukraine đang chuẩn bị đối phó với mối đe dọa này”.

Ông Andriy Yusov cho biết thêm, nhiều thông tin tình báo chỉ ra rằng Belarus cũng đang cung cấp thiết bị quân sự cho Nga, trong đó có đạn pháo và xe tăng chiến đấu chủ lực. Tướng Kyrylo Budanov – Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine trước đó cảnh báo rằng Nga có thể triển khai tên lửa của Iran để đối phó với Ukraine sớm nhất là vào tháng 11.

Ngày 16/10, Washington Post đưa tin, Iran đã đồng ý cung cấp cho Nga các tên lửa đất đối không - Fateh-110 và Zolfaghar. Các tên lửa đạn đạo tầm ngắn này có thể tấn công các mục tiêu cách xa 700 km.

Thời gian gần đây, phương Tây cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái Shahed-136 của Iran để tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine. Tuy nhiên, Iran phủ nhận cung cấp máy bay không người lái này cho Nga. Điện Kremlin cũng bác bỏ cáo buộc lực lượng của họ sử dụng máy bay không người lái của Iran để tấn công Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Mỹ quyết lùng mua súng trường tấn công AK-74 lợi hại của Nga?
Vì sao Mỹ quyết lùng mua súng trường tấn công AK-74 lợi hại của Nga?

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa thông báo đang tìm kiếm nguồn cung cấp trường tấn công AK-74 cỡ nòng 5.45x39mm do Nga sản xuất hoặc các phiên bản khác của súng trường này từ nước thứ 3.

Vì sao Mỹ quyết lùng mua súng trường tấn công AK-74 lợi hại của Nga?

Vì sao Mỹ quyết lùng mua súng trường tấn công AK-74 lợi hại của Nga?

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa thông báo đang tìm kiếm nguồn cung cấp trường tấn công AK-74 cỡ nòng 5.45x39mm do Nga sản xuất hoặc các phiên bản khác của súng trường này từ nước thứ 3.

Thổ Nhĩ Kỳ trình làng UAV lợi hại, có thể phá hủy hệ thống phòng không Pantsir-1
Thổ Nhĩ Kỳ trình làng UAV lợi hại, có thể phá hủy hệ thống phòng không Pantsir-1

VOV.VN - Hai công ty công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ là Roketsan và STM vừa trình làng một mẫu máy bay không người lái (UAV) cảm tử mới mang tên Alpagut, có thể khắc chế hệ thống phòng không Pantsir-S1.

Thổ Nhĩ Kỳ trình làng UAV lợi hại, có thể phá hủy hệ thống phòng không Pantsir-1

Thổ Nhĩ Kỳ trình làng UAV lợi hại, có thể phá hủy hệ thống phòng không Pantsir-1

VOV.VN - Hai công ty công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ là Roketsan và STM vừa trình làng một mẫu máy bay không người lái (UAV) cảm tử mới mang tên Alpagut, có thể khắc chế hệ thống phòng không Pantsir-S1.

Nga cùng lúc bắt tay Iran và Saudi Arabia
Nga cùng lúc bắt tay Iran và Saudi Arabia

VOV.VN - Dù Iran và Saudi Arabia là hai quốc gia kình địch tại khu vực Trung Đông nhưng Nga vẫn tăng cường hợp tác với các nước này nhằm tìm cách đối phó với phương Tây và mở rộng ảnh hưởng tại Trung Đông.

Nga cùng lúc bắt tay Iran và Saudi Arabia

Nga cùng lúc bắt tay Iran và Saudi Arabia

VOV.VN - Dù Iran và Saudi Arabia là hai quốc gia kình địch tại khu vực Trung Đông nhưng Nga vẫn tăng cường hợp tác với các nước này nhằm tìm cách đối phó với phương Tây và mở rộng ảnh hưởng tại Trung Đông.

Nga tuyên bố hoàn thành sắc lệnh động viên một phần
Nga tuyên bố hoàn thành sắc lệnh động viên một phần

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 28/10 cho biết, nước này đã hoàn thành sắc lệnh động viên một phần với việc huy động 300.000 quân nhân dự bị theo kế hoạch.

Nga tuyên bố hoàn thành sắc lệnh động viên một phần

Nga tuyên bố hoàn thành sắc lệnh động viên một phần

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 28/10 cho biết, nước này đã hoàn thành sắc lệnh động viên một phần với việc huy động 300.000 quân nhân dự bị theo kế hoạch.