Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc doanh nghiệp phá rừng trên đỉnh Pha Đin

VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên xác lập chuyên án truy xét bí số 922T để tiến hành thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản” xảy ra tại Tiểu khu 618, bản Hua Xa A, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Hồi 9h00 ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với Trần Duy Tuấn (SN 1982), là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Trần Mạnh Tuấn có trụ sở tại địa chỉ Số 10, Tiểu khu 5, xóm 3, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” quy định tại khoản 3, điều 232, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 15/9/2022, Công an tỉnh Điện Biên xác lập chuyên án truy xét bí số 922T để tiến hành thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản” xảy ra tại Tiểu khu 618, bản Hua Xa A, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Quá trình đấu tranh, chuyên án xác định: Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 4 đến hết ngày 13/7/2021, Tuấn đã đưa máy móc phương tiện và thuê người dân từ các xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên và xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La khai thác trái phép 1.278 cây gỗ Thông ba lá có trữ lượng là gần 800m3 trên diện tích 8,04ha rừng phòng hộ thuộc sở hữu của Nhà nước là rừng trồng của 12 hộ dân thuộc khoảnh 16, Tiểu khu 618, bản Hua Xa A, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (trữ lượng gỗ tròn là 496,518m3/8,04ha).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đấu tranh mở rộng vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao doanh nghiệp lấn chiếm hơn 36.000m2 rừng phòng hộ không ai biết?
Vì sao doanh nghiệp lấn chiếm hơn 36.000m2 rừng phòng hộ không ai biết?

VOV.VN - Việc lấn chiếm rừng phòng hộ ngay tại Vườn Quốc gia nhưng chậm được phát hiện và xử lý. Khi UBND huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) yêu cầu phải khôi phục tình trạng ban đầu thì doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Vì sao doanh nghiệp lấn chiếm hơn 36.000m2 rừng phòng hộ không ai biết?

Vì sao doanh nghiệp lấn chiếm hơn 36.000m2 rừng phòng hộ không ai biết?

VOV.VN - Việc lấn chiếm rừng phòng hộ ngay tại Vườn Quốc gia nhưng chậm được phát hiện và xử lý. Khi UBND huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) yêu cầu phải khôi phục tình trạng ban đầu thì doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Rừng ở Sóc Sơn, Hà Nội bốc cháy dữ dội, 355 người leo núi dập lửa
Rừng ở Sóc Sơn, Hà Nội bốc cháy dữ dội, 355 người leo núi dập lửa

355 người và nhiều thiết bị chuyên dụng được huy động để dập tắt đám cháy rừng tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Rừng ở Sóc Sơn, Hà Nội bốc cháy dữ dội, 355 người leo núi dập lửa

Rừng ở Sóc Sơn, Hà Nội bốc cháy dữ dội, 355 người leo núi dập lửa

355 người và nhiều thiết bị chuyên dụng được huy động để dập tắt đám cháy rừng tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Chung tay trồng cây phủ xanh rừng đầu nguồn
Chung tay trồng cây phủ xanh rừng đầu nguồn

VOV.VN - Triển khai chương trình Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh, trong năm nay, đã có 76.000 cây xanh được trồng trên diện tích hơn 63ha tại khu vực rừng đầu nguồn huyện biên giới Ea Sup, tỉnh Đắk Lắk.

Chung tay trồng cây phủ xanh rừng đầu nguồn

Chung tay trồng cây phủ xanh rừng đầu nguồn

VOV.VN - Triển khai chương trình Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh, trong năm nay, đã có 76.000 cây xanh được trồng trên diện tích hơn 63ha tại khu vực rừng đầu nguồn huyện biên giới Ea Sup, tỉnh Đắk Lắk.

Bắt quả tang 2 đối tượng đang phá rừng đặc dụng tại Phú Quốc
Bắt quả tang 2 đối tượng đang phá rừng đặc dụng tại Phú Quốc

VOV.VN - Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện Sĩ và Phát đã dùng máy cắt, chặt phá cây rừng với diện tích hơn 1.900 m2.

Bắt quả tang 2 đối tượng đang phá rừng đặc dụng tại Phú Quốc

Bắt quả tang 2 đối tượng đang phá rừng đặc dụng tại Phú Quốc

VOV.VN - Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện Sĩ và Phát đã dùng máy cắt, chặt phá cây rừng với diện tích hơn 1.900 m2.