Mỹ nói chưa phải lúc thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Nhà Trắng nói rằng giờ chưa phải là lúc để nói về lệnh ngừng bắn ở Gaza, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas phóng thích toàn bộ con tin.

Phát biểu với CNN ngày 23/10, Điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh quốc gia John Kirby cho biết quan điểm của Washington là tất cả con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza phải được phóng thích trước khi nói về một lệnh ngừng bắn.

“Tôi nghĩ thông điệp gửi tới Hamas khá rõ ràng: thả tất cả con tin. Đó phải là động thái đầu tiên. Chúng tôi không nói về lệnh ngừng bắn vào thời điểm này. Trên thực tế chúng tôi không cho rằng giờ là thời điểm cho một lệnh ngừng bắn. Israel có quyền tự vệ. Họ vẫn còn nhiều việc phải làm để truy lùng các thủ lĩnh của Hamas. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ. Trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo họ có những thứ họ cần để tiếp tục cuộc chiến này”, ông Kirby nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden cũng kêu gọi Hamas phóng thích con tin trước khi nghĩ tới lệnh ngừng bắn giữa Israel và Gaza.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi liệu Nhà Trắng có ủng hộ lệnh ngừng bắn để đối lấy việc thả con tin hay không, ông Biden nói rằng “chúng ta nên có lệnh ngừng bắn”.

Tuy nhiên sau đó ông đã sửa lại và nói rằng “không phải lệnh ngừng bắn, con tin phải được thả trước đã, sau đó chúng ta có thể nói chuyện”.

Một quan chức cấp cao của Israel nói với CNN cuối tuần qua rằng sẽ “không có lệnh ngừng bắn” ở Gaza và “những nỗ lực nhân đạo không được phép ảnh hưởng đến sứ mệnh tiêu diệt Hamas”.

“Ngừng bắn ư? Điều đó đơn giản có nghĩa là Hamas thắng, còn chúng tôi thua”, Michael Oren, cựu đại sứ Israel tại Mỹ, nói với CNN ngày 23/10.

Trong thông báo cập nhật ngày 23/10, Hamas khẳng định đã bắt giữ tổng cộng 222 con tin trong cuộc tấn công ngày 7/10 vào Israel, trong đó có nhiều người nước ngoài.

Tuần trước, Hamas đã phóng thích 2 con tin là hai mẹ con người Mỹ với lí do nhân đạo.

Đêm 23/10, lực lượng này Hamas phóng thích thêm 2 con tin nữa. Lữ đoàn cảm tử Al-Qassam, cánh vũ trang chủ lực của Hamas, tuyên bố việc phóng thích con tin là vì lí do nhân đạo, thể theo yêu cầu của Ai Cập và Qatar.

Theo truyền thông khu vực, hai con tin được phóng thích lần này cũng là nữ giới, người Israel.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel tập kích 320 mục tiêu ở dải Gaza, Hamas phóng thích thêm 2 con tin
Israel tập kích 320 mục tiêu ở dải Gaza, Hamas phóng thích thêm 2 con tin

VOV.VN - Chiến sự Trung Đông mới nhất, Hamas phóng thích thêm 2 con tin, Israel tập kích 320 mục tiêu ở dải Gaza.

Israel tập kích 320 mục tiêu ở dải Gaza, Hamas phóng thích thêm 2 con tin

Israel tập kích 320 mục tiêu ở dải Gaza, Hamas phóng thích thêm 2 con tin

VOV.VN - Chiến sự Trung Đông mới nhất, Hamas phóng thích thêm 2 con tin, Israel tập kích 320 mục tiêu ở dải Gaza.

Đàm phán bế tắc, Dải Gaza đối mặt thảm hoạ nhân đạo tồi tệ
Đàm phán bế tắc, Dải Gaza đối mặt thảm hoạ nhân đạo tồi tệ

VOV.VN - Hy vọng về các chuyến hàng nhân đạo vào Dải Gaza vừa nhen nhóm đã bị dập tắt khi hôm qua (22/10) cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Dải Gaza đã phải tạm đóng cửa sau các vụ không kích.

Đàm phán bế tắc, Dải Gaza đối mặt thảm hoạ nhân đạo tồi tệ

Đàm phán bế tắc, Dải Gaza đối mặt thảm hoạ nhân đạo tồi tệ

VOV.VN - Hy vọng về các chuyến hàng nhân đạo vào Dải Gaza vừa nhen nhóm đã bị dập tắt khi hôm qua (22/10) cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Dải Gaza đã phải tạm đóng cửa sau các vụ không kích.

Israel cảnh báo Lebanon về hậu quả nặng nề nếu Hezbollah tham chiến ở Gaza
Israel cảnh báo Lebanon về hậu quả nặng nề nếu Hezbollah tham chiến ở Gaza

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu vừa cảnh báo Lebanon sẽ hứng chịu hậu quả nặng nề nếu tổ chức Hồi giáo vũ trang Hezbollah tham chiến trên dải Gaza.

Israel cảnh báo Lebanon về hậu quả nặng nề nếu Hezbollah tham chiến ở Gaza

Israel cảnh báo Lebanon về hậu quả nặng nề nếu Hezbollah tham chiến ở Gaza

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu vừa cảnh báo Lebanon sẽ hứng chịu hậu quả nặng nề nếu tổ chức Hồi giáo vũ trang Hezbollah tham chiến trên dải Gaza.