Khởi tố doanh nghiệp lừa đảo ngân hàng

Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố Huỳnh Thanh Hùng (SN 1975, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vào thời gian từ tháng 8 - 10/2007, Hùng đại diện DNTN Huỳnh Thanh Hùng ký nhiều hợp đồng mua nhiều căn nhà xây thô và đất tại khu dân cư Phú An thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 586 - chi nhánh Cần Thơ với giá mỗi căn từ 460 - 600 triệu đồng, với mục đích là để hoàn thiện bán kiếm lời.

Tuy nhiên, một số căn chưa bán được, Hùng thế chấp vay tiền ngân hàng, sau đó  tự ý bán các căn nhà đã thế chấp cho các cá nhân bên ngoài.

Bên cạnh đó, sau khi Hùng ký hợp đồng mua của công ty 3 căn nhà (số 16, 17, 22 của khu F1) và thế chấp đảm bảo cho khoản vay 1,35 tỷ đồng tại ngân hàng khác, Hùng tiếp tục bán 3 căn nhà trên.

Tiền bán nhà, Hùng cũng không sử dụng để thanh toán cho khoản vay của ngân hàng mà sử dụng cho mục đích cá nhân như mua nhà đất và mở công ty khác, làm ăn thua lỗ mất khả năng khắc phục, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trong cho ngân hàng. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên