Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng ở Lạng Sơn

VOV.VN - Chị Nguyễn Bích Hồng bị khởi tố vì cho người khác vay với lãi suất vượt quá quy định gấp 5,4 lần (bằng 109%/năm).

Công an Thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bích Hồng (35 tuổi, trú tại khu đô thị Phú Lộc 1, khối 7, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 05/2019 đến tháng 12/2020, Nguyễn Bích Hồng đã cho chị Hoàng Thị Nghĩa (SN 1985, trú tại Thị trấn Cao Lộc) nhiều lần vay tiền, mỗi lần cho vay từ 20.000.000đ đến 200.000.000đ với mức lãi suất vượt quá quy định gấp 5,4 lần (bằng 109%/năm), thu lợi bất chính số tiền trên 152 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hồng thừa nhận toàn bộ hành vi cho vay lãi nặng đối với chị Nghĩa. Ngoài ra, Hồng cũng khai nhận thêm từ tháng 01/2019 đã cho chị Hoàng Thị Thắm (SN 1980, trú tại phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn) vay nợ nhiều lần số tiền 730 triệu đồng với lãi suất cao.

Công an thành phố Lạng Sơn tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo "tín dụng đen" với chiêu trò mới
Cảnh báo "tín dụng đen" với chiêu trò mới

VOV.VN - Hình thức cho vay là không cần thế chấp, chỉ cần gọi điện thoại sẽ có người mang tiền đến cho vay với lãi suất rất cao.

Cảnh báo "tín dụng đen" với chiêu trò mới

Cảnh báo "tín dụng đen" với chiêu trò mới

VOV.VN - Hình thức cho vay là không cần thế chấp, chỉ cần gọi điện thoại sẽ có người mang tiền đến cho vay với lãi suất rất cao.

Chủ "tín dụng đen" bị bắt, người vay có được xóa nợ?
Chủ "tín dụng đen" bị bắt, người vay có được xóa nợ?

VOV.VN - Đối với khoản tiền người phạm tội cho vay (tiền gốc), được xác định là phương tiện phạm tội, bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Đối với khoản tiền lãi tương ứng với 20%/năm cũng bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Chủ "tín dụng đen" bị bắt, người vay có được xóa nợ?

Chủ "tín dụng đen" bị bắt, người vay có được xóa nợ?

VOV.VN - Đối với khoản tiền người phạm tội cho vay (tiền gốc), được xác định là phương tiện phạm tội, bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Đối với khoản tiền lãi tương ứng với 20%/năm cũng bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Bình Phước: Triệt phá đường dây tín dụng đen thu nhiều hung khí 
Bình Phước: Triệt phá đường dây tín dụng đen thu nhiều hung khí 

VOV.VN - Công an thành phố Đồng Xoài xác định vợ chồng Nguyệt - Vinh đã tổ chức cho vay “tín dụng đen” từ đầu năm 2019. Hiện đường dây có hơn 60 người là con nợ với số tiền đã vay hơn 2,5 tỷ đồng.

Bình Phước: Triệt phá đường dây tín dụng đen thu nhiều hung khí 

Bình Phước: Triệt phá đường dây tín dụng đen thu nhiều hung khí 

VOV.VN - Công an thành phố Đồng Xoài xác định vợ chồng Nguyệt - Vinh đã tổ chức cho vay “tín dụng đen” từ đầu năm 2019. Hiện đường dây có hơn 60 người là con nợ với số tiền đã vay hơn 2,5 tỷ đồng.