Khởi tố đối tượng cướp tiệm vàng tại tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Ngày 17/8, Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú (32 tuổi), trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang để điều tra về hành vi cướp tài sản tại tiệm vàng.

Trước đó, khoảng 11h ngày 13/8, đối tượng Nguyễn Văn Tú dùng cuốc đập vỡ kính tiệm vàng Kim Nhung ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang lấy đi 2 khay đựng vàng rồi điều khiển xe máy tẩu thoát.

Chiều cùng ngày, khi đang bị truy bắt, Tú đến nhà Trưởng Công an huyện Nam Giang tại thành phố Đà Nẵng để đầu thú. Qua test nhanh của cơ quan chức năng, đối tượng Nguyễn Văn Tú dương tính với chất ma túy.

Điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, số vàng bị cướp gồm 10 sợi dây chuyền và 46 chiếc bông tai, tổng giá trị khoảng 106 triệu đồng.

Được biết, Nguyễn Văn Tú là đối tượng có 2 tiền án, 1 tiền sự. Cụ thể, năm 2012, Tú bị Tòa án Nhân dân huyện Nam Giang tuyên phạt 1 năm tù về tội cướp tài sản.

Năm 2020, Tú tiếp tục bị tuyên phạt 2 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật.  Năm 2017, đối tượng này cũng bị Công an thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý gây thương tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt tạm giam 5 cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu và Sơn La
Bắt tạm giam 5 cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu và Sơn La

VOV.VN - Các đối tượng lập 18 hồ sơ thanh toán bốc vác với đơn giá không đúng thực tế, nhằm mục đích rút số tiền công bốc vác chênh lệch giữa định mức so với thực tế chi trả để hưởng lợi, với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng.

Bắt tạm giam 5 cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu và Sơn La

Bắt tạm giam 5 cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu và Sơn La

VOV.VN - Các đối tượng lập 18 hồ sơ thanh toán bốc vác với đơn giá không đúng thực tế, nhằm mục đích rút số tiền công bốc vác chênh lệch giữa định mức so với thực tế chi trả để hưởng lợi, với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng.

Bắt tạm giam đối tượng có 4 tiền sự về sử dụng vũ khí trái phép 
Bắt tạm giam đối tượng có 4 tiền sự về sử dụng vũ khí trái phép 

VOV.VN - Cơ quan công an cho biết, Trần Ngọc Sáng là đối tượng đã có 4 tiền sự về các hành vi trộm cắp tài sản, sử dụng các loại vũ khí - công cụ hỗ trợ không có giấy phép.

Bắt tạm giam đối tượng có 4 tiền sự về sử dụng vũ khí trái phép 

Bắt tạm giam đối tượng có 4 tiền sự về sử dụng vũ khí trái phép 

VOV.VN - Cơ quan công an cho biết, Trần Ngọc Sáng là đối tượng đã có 4 tiền sự về các hành vi trộm cắp tài sản, sử dụng các loại vũ khí - công cụ hỗ trợ không có giấy phép.

Bắt tạm giam một đối tượng “Tổ chức cho người nhập cảnh trái phép”
Bắt tạm giam một đối tượng “Tổ chức cho người nhập cảnh trái phép”

VOV.VN - Chiều nay 12/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Phi, 25 tuổi, trú tại ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Bắt tạm giam một đối tượng “Tổ chức cho người nhập cảnh trái phép”

Bắt tạm giam một đối tượng “Tổ chức cho người nhập cảnh trái phép”

VOV.VN - Chiều nay 12/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Phi, 25 tuổi, trú tại ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.