Khởi tố đối tượng tấn công tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Khi cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân, đối tượng Y Tin đến quấy rối và dùng gạch tấn công.

Ngày 28/9, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Y Tin (31 tuổi, trú bon Đắk Sắk, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil) tấn công tổ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trước đó, hai cán bộ y tế gồm chị L.T.L và chị P.T.A.T công tác tại Trạm y tế xã Đắk Sắk đến nhà cộng đồng bon Đắk Sắk thực hiện lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân.

Lúc này, Y Tin đến quấy rối và dùng gạch tấn công chị T và chị L, không cho tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau đó, Công an xã Đắk Sắk đã có mặt để vận động Y Tin, nhưng đối tượng này có thái độ chống đối, chửi bới và tấn công khiến một thành viên trong tổ công tác bị thương.

Hiện Công an huyện Đắk Mil đang củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bản tin "thật và giả" về COVID-19: Làm giả giấy xét nghiệm để trốn việc
Bản tin "thật và giả" về COVID-19: Làm giả giấy xét nghiệm để trốn việc

VOV.VN - Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều nơi phải thực hiện giãn cách, nhiều người phải ở nhà nhưng luôn mong cuộc sống bình thường trở lại, được đi làm để có thu nhập. Thế nhưng, một thanh niên ở Đắc Nông làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 dương tính để không phải đi làm...

Bản tin "thật và giả" về COVID-19: Làm giả giấy xét nghiệm để trốn việc

Bản tin "thật và giả" về COVID-19: Làm giả giấy xét nghiệm để trốn việc

VOV.VN - Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều nơi phải thực hiện giãn cách, nhiều người phải ở nhà nhưng luôn mong cuộc sống bình thường trở lại, được đi làm để có thu nhập. Thế nhưng, một thanh niên ở Đắc Nông làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 dương tính để không phải đi làm...

Cách ly, xử lý người tự xưng 'giáng trần' trấn yểm Covid-19
Cách ly, xử lý người tự xưng 'giáng trần' trấn yểm Covid-19

VOV.VN - Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội đề nghị chủ tài khoản Youtube “Thầy Long...” tới làm việc liên quan đến những clip thờ cúng, trấn yểm tiêu diệt dịch Covid-19.

Cách ly, xử lý người tự xưng 'giáng trần' trấn yểm Covid-19

Cách ly, xử lý người tự xưng 'giáng trần' trấn yểm Covid-19

VOV.VN - Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội đề nghị chủ tài khoản Youtube “Thầy Long...” tới làm việc liên quan đến những clip thờ cúng, trấn yểm tiêu diệt dịch Covid-19.

Xử phạt 60 triệu đồng 2 công ty vì vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19
Xử phạt 60 triệu đồng 2 công ty vì vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Công an huyện Bình Xuyên xử phạt 60 triệu đồng đối với 2 công ty về hành vi không thực hiện Quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Xử phạt 60 triệu đồng 2 công ty vì vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Xử phạt 60 triệu đồng 2 công ty vì vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Công an huyện Bình Xuyên xử phạt 60 triệu đồng đối với 2 công ty về hành vi không thực hiện Quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.