Khởi tố vợ Chủ tịch xã dùng dao lam rạch vào chỗ kín người khác

Bà Rớt kéo theo 3 người lao vào dùng gậy tre  vụt tới tấp vào đầu, mặt, vùng kín và khắp người chị Vân...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Cơ, Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hà Thị Rớt (vợ chủ tịch xã Ia Lang) và đồng bọn  về tội “cố ý gây thương” xảy ra vào ngày 4/3 đối với chị Võ Thị Vân (làng Le 2 - xã Ia Lang – Đức Cơ – Gia Lai).

Chị Vân với nhiều vết thương trên người đang được điều trị tại bệnh viện (ảnh: bee.net)
Sự việc xảy ra vào ngày 4/3, khi chị Vân đang cân mì cho người dân thì bà Rớt kéo theo 3 người lao vào dùng gậy tre  vụt tới tấp vào đầu, mặt, vùng kín và khắp người chị Vân. Thậm chí, khi chị Vân khuỵu, đám người này còn lao vào xé, lột quần áo.

Không dừng lại ở đó, một người trong bọn họ giữ chặt chị Vân để cho bà Rớt cắt tóc, cởi quần áo, dùng dao lam rạch khắp người nạn nhân. 

Nhiều người dân thấy vậy đã vào can ngăn, nhưng nhóm người này hung hãn đòi đánh những ai "cản trở" hành động của họ. Chỉ khi nhóm người này bỏ đi, mọi người mới dám đưa chị Vân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, nhóm tham gia hành hung chị Vân đều có quan hệ thân thiết với bà Rớt, trong đó bà Hà Thị Lan là em gái bà Rớt, bà Hà Thị Oanh là cháu ruột bà Rớt và hiện tại Oanh là cán bộ xã Ia Lang.

Trước đó vào năm 2005, bà Rớt cũng đã chặn đánh chị Vân một trận nhừ tử vì chị Vân không bán mì cho bà Rớt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên