Khởi tố vụ 4 tàu và 61 ngư dân Kiên Giang bị bắt ở Indonesia

VOV.VN -Theo tố cáo của các chủ tàu thì đơn vị làm thủ tục cho các tàu này ra nước ngoài đánh bắt đã có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Đoàn công tác của Tổng cục Thủy sản vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang, các sở ngành liên quan, 2 chủ tàu và 4 tài công về vụ việc 4 tàu đánh cá cùng 61 ngư dân của tỉnh Kiên Giang bị bắt ở Indonesia vào đầu năm nay. Theo tố cáo của các chủ tàu thì Công ty cổ phần Đại Dương - đơn vị làm thủ tục cho các tàu này ra nước ngoài đánh bắt đã có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Theo hợp đồng được ký kết giữa Công ty cổ phần đầu tư Đại Dương và 2 chủ tàu, thì 8 tàu cá được phép đánh bắt hợp pháp trên vùng biển Indonesia và được Tổng cục Thuỷ sản cấp phép. Tuy nhiên, sau khi đi khai thác ở Indonesia kể từ ngày 30/8/2013 thì chưa đầy 5 tháng sau, 4 trong số 8 tàu cá này với 61 thuyền viên đã bị phía Indonesia bắt giữ gần 10 tháng và được thả cách đây không lâu.

Các ngư dân trở về từ Indonesia (Ảnh: Báo Pháp luật VN)

Trước đó, để làm hồ sơ thủ tục đưa các tàu đi khai thác hợp pháp trên ngư trường Indonesia, qua hợp đồng với  Công ty cổ phần đầu tư Đại Dương, 2 chủ tàu cá này là ông Trần Hon và ông Trương Văn Ngữ, mỗi người đã đóng cho công ty này là 90.000 USD, sau 3 tháng đánh bắt có hiệu quả, theo gợi ý của Công ty 2 chủ tàu cá tiếp tục đóng thêm 30.000 USD (10.000 USD/tháng), tổng cộng là 120.000 USD.

Điều đáng nói là chỉ khi bị phía Indonesia bắt giữ các tàu cá, ông Trần Hon và ông Trương Văn Ngữ mới phát hiện Công ty cổ phần đầu tư Đại Dương đã cùng với một công ty đóng tại Indonesia lập hồ sơ mua bán các  tàu này của các ông từ khá lâu. Việc bị bắt giữ với thời gian kéo dài đã làm các chủ tàu thiệt hại gần 80 tỷ đồng.

Ông Trần Hon cho biết: “Tôi thấy lúc hợp đồng đánh bắt 3 tháng đầu cũng có hiệu quả hơn ở Việt Nam, nên trong lúc Công ty Đại Dương vận động để hợp đồng thêm, nên tôi có đóng thêm 10.000 USD, bằng 210 triệu đồng. Nhưng khi tàu bị bắt đến giờ, theo tình hình thì thấy quá sợ rồi”.

Hiện nay, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố hình sự vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua vụ việc 4 tàu đánh cá cùng 61 ngư dân của tỉnh Kiên Giang bị bắt ở Indonesia và tiếp tục điều tra đối với ông Đỗ Anh Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Đại Dương về hành vi của mình.

Về trách nhiệm của các cấp quản lý nhà nước trong vụ việc này, ông Nguyễn Ngọc Oai - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản nói: “Với cách làm quyết liệt của các cấp, các ngành, nguyên nhân vụ việc 4 tàu cá ở Kiên Giang cùng với 61 ngư phủ bị bắt giữ ở Indonesia sẽ được làm sáng tỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Rịa-Vũng Tàu: Cứu được 1 ngư dân bị rơi xuống biển
Bà Rịa-Vũng Tàu: Cứu được 1 ngư dân bị rơi xuống biển

VOV.VN - Ngư dân mất tích trên biển đã được tàu câu mực cứu an toàn, tình trạng sức khỏe bình thường.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Cứu được 1 ngư dân bị rơi xuống biển

Bà Rịa-Vũng Tàu: Cứu được 1 ngư dân bị rơi xuống biển

VOV.VN - Ngư dân mất tích trên biển đã được tàu câu mực cứu an toàn, tình trạng sức khỏe bình thường.

Lặn bắt hải sâm, một ngư dân tử nạn
Lặn bắt hải sâm, một ngư dân tử nạn

Trong lúc tham gia lặn bắt hải sâm ở ngư trường Trường Sa, một ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi không may tử nạn.

Lặn bắt hải sâm, một ngư dân tử nạn

Lặn bắt hải sâm, một ngư dân tử nạn

Trong lúc tham gia lặn bắt hải sâm ở ngư trường Trường Sa, một ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi không may tử nạn.

Ngư dân đầu tiên được vay vốn theo Nghị định 67
Ngư dân đầu tiên được vay vốn theo Nghị định 67

Ông Trần Huấn tại Thừa Thiên-Huế đã được vay 2,2 tỷ đồng thời gian 11 năm để đóng mới tàu cá vỏ gỗ trị giá 4,1 tỷ đồng.

Ngư dân đầu tiên được vay vốn theo Nghị định 67

Ngư dân đầu tiên được vay vốn theo Nghị định 67

Ông Trần Huấn tại Thừa Thiên-Huế đã được vay 2,2 tỷ đồng thời gian 11 năm để đóng mới tàu cá vỏ gỗ trị giá 4,1 tỷ đồng.

Đà Nẵng cấp cứu 1 ngư dân nguy kịch trên biển
Đà Nẵng cấp cứu 1 ngư dân nguy kịch trên biển

VOV.VN-Ngư dân đã được Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 2 đưa vào bờ cấp cứu. Đến nay, sức khỏe của ngư dân đang tiến triển tốt.

Đà Nẵng cấp cứu 1 ngư dân nguy kịch trên biển

Đà Nẵng cấp cứu 1 ngư dân nguy kịch trên biển

VOV.VN-Ngư dân đã được Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 2 đưa vào bờ cấp cứu. Đến nay, sức khỏe của ngư dân đang tiến triển tốt.