Pháp và Croatia đứng trước cơ hội làm nên điều chưa từng có trong 20 năm qua

VOV.VN - Sau khi Brazil vô địch năm 2002, World Cup chưa từng chứng kiến đội bóng nào liên tiếp lọt vào chung kết trong 20 năm qua.

Trong vòng 20 năm qua, World Cup chưa từng chứng kiến đội bóng nào liên tiếp lọt vào trận chung kết. Hiện tại, Pháp và Croatia đều đang đứng trước cơ hội làm nên chiến tích này. Thậm chí, nếu cả 2 đội giành chiến thắng ở bán kết thì họ sẽ tái hiện trận chung kết năm 2018.

Trong lịch sử World Cup, chỉ có trận chung kết chứng kiến 2 đội bóng tái ngộ sau 4 năm. Đó là cặp đấu Argentina - Đức vào năm 1986 và 1990. Argentina thắng 3-2 để vô địch năm 1986, còn Đức thắng 1-0 để vô địch năm 1990.

Đội bóng gần nhất sở hữu thành tích liên tiếp góp mặt ở chung kết World Cup là Brazil. Đội bóng xứ sở Samba đã có mặt trong 3 trận chung kết World Cup liên tiếp vào các năm 1994, 1998 và 2002.

Bên cạnh trường hợp Brazil giai đoạn 1994 – 2002, lịch sử World Cup từng chứng kiến những trường hợp liên tiếp vào chung kết gồm: Italia (1934, 1938), Brazil (1958, 1962), Hà Lan (1974, 1978), Đức (1982, 1986, 1990), Argentina (1986, 1990).

Trong số các trường hợp này, chỉ có Italia (1934, 1938) và Brazil (1958, 1962) là những đội vô địch 2 lần liên tiếp. Lúc này, Pháp cũng đang có cơ hội trở thành đội thứ 3 trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Tuy nhiên, thầy trò HLV Didier Deschamp vẫn còn 2 trận đấu nữa phải vượt qua nếu muốn làm nên chiến tích này.

Theo lịch thi đấu, trận bán kết đầu tiên của World Cup 2022 giữa Croatia và Argentina sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 14/12, sau đó trận bán kết giữa Pháp và Morocco sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 15/12. Hai đội thua sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng ba lúc 22h00 ngày 17/12 và hai đội thắng sẽ đá chung kết lúc 22h00 ngày 18/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc đua “Vua phá lưới” World Cup 2022: Gay cấn cuộc đua “tam mã”
Cuộc đua “Vua phá lưới” World Cup 2022: Gay cấn cuộc đua “tam mã”

VOV.VN - Cuộc đua tới danh hiệu “Vua phá lưới” World Cup 2022, Kylian Mbappe, Lionel Messi và Olivier Giroud tạo thành cuộc đua “tam mã”.

Cuộc đua “Vua phá lưới” World Cup 2022: Gay cấn cuộc đua “tam mã”

Cuộc đua “Vua phá lưới” World Cup 2022: Gay cấn cuộc đua “tam mã”

VOV.VN - Cuộc đua tới danh hiệu “Vua phá lưới” World Cup 2022, Kylian Mbappe, Lionel Messi và Olivier Giroud tạo thành cuộc đua “tam mã”.

Các nước Arab chúc mừng Morocco làm nên lịch sử tại World Cup 2022
Các nước Arab chúc mừng Morocco làm nên lịch sử tại World Cup 2022

VOV.VN - Lãnh đạo và người dân nhiều nước Arab đã chúc mừng ĐT Morocco chính thức đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào tới bán kết của một kỳ World Cup sau chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha ở tứ kết.

Các nước Arab chúc mừng Morocco làm nên lịch sử tại World Cup 2022

Các nước Arab chúc mừng Morocco làm nên lịch sử tại World Cup 2022

VOV.VN - Lãnh đạo và người dân nhiều nước Arab đã chúc mừng ĐT Morocco chính thức đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào tới bán kết của một kỳ World Cup sau chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha ở tứ kết.

Thua Pháp, Anh lập kỷ lục siêu tệ trong lịch sử World Cup
Thua Pháp, Anh lập kỷ lục siêu tệ trong lịch sử World Cup

VOV.VN - Nhận thất bại 1-2 trước Pháp ở tứ kết World Cup 2022, Anh lập kỷ lục siêu tệ ở sân chơi danh giá nhất hành tinh.

Thua Pháp, Anh lập kỷ lục siêu tệ trong lịch sử World Cup

Thua Pháp, Anh lập kỷ lục siêu tệ trong lịch sử World Cup

VOV.VN - Nhận thất bại 1-2 trước Pháp ở tứ kết World Cup 2022, Anh lập kỷ lục siêu tệ ở sân chơi danh giá nhất hành tinh.

Lịch thi đấu bán kết World Cup 2022: Chờ cơn địa chấn tiếp theo
Lịch thi đấu bán kết World Cup 2022: Chờ cơn địa chấn tiếp theo

VOV.VN - Lịch thi đấu bán kết World Cup 2022, Argentina so tài với Croatia và Pháp đối đầu Morocco.

Lịch thi đấu bán kết World Cup 2022: Chờ cơn địa chấn tiếp theo

Lịch thi đấu bán kết World Cup 2022: Chờ cơn địa chấn tiếp theo

VOV.VN - Lịch thi đấu bán kết World Cup 2022, Argentina so tài với Croatia và Pháp đối đầu Morocco.