Hát về đồng đội trong đêm thả hoa đăng tri ân liệt sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Tối 13/3, bên bờ sông Gianh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Ban Liên lạc cựu binh Gạc Ma tổ chức lễ thả hoa đăng tưởng niệm 64 liệt sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền của đất nước tại các đảo đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao ngày 14/3/1988.

Bên bờ sông Gianh, các cựu binh, thân nhân của 64 liệt sĩ Gạc Ma từ các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị cùng tụ họp về đây, tưởng nhớ đồng đội, con em của mình hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ đảo.

Bên bến sông, các cựu binh cất lên những bài hát về người lính đảo, về tình yêu biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà một thời họ cùng 64 đồng đội hát vang trên hành trình đi xây dựng, bảo vệ biển đảo. Các cựu binh nâng niu chiếc bè hoa xung quanh thắp nến lung linh, nhẹ nhàng đặt xuống dòng nước, chắp tay vái vọng những đồng đội còn nằm lại phía biển khơi. Phía sau, từng dòng người tay cầm ngọn hoa đăng đã thắp sáng gửi theo ngọn sóng sông Gianh trôi về phía biển. Mọi người thả 64 ngọn hoa đăng gửi gắm tình cảm, sự tri ân đến 64 liệt sĩ Gạc Ma đang nằm lại biển sâu.

Ông Trần Quang Dũng, cựu binh Gạc Ma quê ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị bộc bạch, hàng năm, trước một ngày giỗ chung của 64 liệt sĩ Gạc Ma, các cựu binh cùng thân nhân của các liệt sĩ đã tụ họp, thắp nén hương thơm, thả hoa đăng tưởng nhớ đồng đội đang nằm lại giữa biển khơi. Ngày đó những người lính đi xây dựng, bảo vệ đảo và hy sinh khi tuổi đời mới mười tám đôi mươi, chưa có người yêu, chưa vợ con.

Ông Trần Quang Dũng nghẹn ngào nhớ về các đồng đội đã hy sinh: “Cảm xúc đó tôi gửi gắm vào hoa đăng gửi về phía biển cả, tưởng nhớ các đồng chí đồng đội ở nơi biển khơi, nơi Trường Sa thân yêu. Đồng đội và người dân luôn cầu mong các đồng đội yên nghỉ. Thấy những chiếc hoa đăng dập dìu trên sông, tôi cứ nghĩ về các đồng đội của tôi đang hiện thân về đây cùng chúng tôi, cứ ngỡ như ngày hôm qua đồng đội vẫn còn sống mãi. Xin gửi gắm đến tất cả đồng đội, thân nhân gia đình liệt sĩ Gạc Ma những lời gắn kết yêu thương”.

Những ngọn hoa đăng theo sóng nước trôi ra giữa dòng sông Gianh, rồi lại dập dìu trôi ngược vào bến sông, nơi các cựu binh Gạc Ma đang đứng hát tưởng nhớ đồng đội. Một lúc sau, 64 ngọn đèn trôi ra phía cửa sông, lấp lánh một góc trời. Cựu binh Gạc Ma Nguyễn Văn Lục, ở phường Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình lặng nhìn những ngọn đèn hoa nói rằng, 64 anh hùng liệt sĩ ở Gạc Ma đã hy sinh 36 năm rồi, nhưng hình bóng của các đồng đội vẫn luôn trong tim chúng tôi. Trong những ngày này, không chỉ chúng tôi mà rất đông người dân trên cả nước cũng thắp hương tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ Gạc Ma. 

“Trong ngày giỗ chung của 64 đồng đội, những ngọn hoa đăng này gửi về các anh nơi đảo xa. Những người lính còn sống như chúng tôi có mặt tại đây gửi tấm lòng tri ân đến đồng đội, 64 anh hùng liệt sĩ đã nằm lại vĩnh viễn tuổi 20, tuổi rất đẹp", cựu binh Nguyễn Văn Lục nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước
Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

VOV.VN - Năm 2023, Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 45.200 lượt khách đến tham quan, thắp hương, tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma năm 1988. Mộ gió trong Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma được xem là "chốn đi về" của 64 liệt sĩ Gạc Ma đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

VOV.VN - Năm 2023, Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 45.200 lượt khách đến tham quan, thắp hương, tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma năm 1988. Mộ gió trong Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma được xem là "chốn đi về" của 64 liệt sĩ Gạc Ma đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Xúc động lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ hy sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma
Xúc động lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ hy sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma

VOV.VN - Trong chuyến thăm, chúc Tết Giáp Thìn 2024 tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn công tác Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Gạc Ma.

Xúc động lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ hy sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma

Xúc động lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ hy sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma

VOV.VN - Trong chuyến thăm, chúc Tết Giáp Thìn 2024 tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn công tác Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Gạc Ma.

Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Gạc Ma
Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Gạc Ma

VOV.VN - Trong hành trình chuyến thăm, chúc Tết quân và dân tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn công tác tàu 571 đã tổ chức Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Gạc Ma.

Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Gạc Ma

Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Gạc Ma

VOV.VN - Trong hành trình chuyến thăm, chúc Tết quân và dân tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn công tác tàu 571 đã tổ chức Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Gạc Ma.

Khánh Hòa xây dựng Bảo tàng Trường Sa cạnh khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Khánh Hòa xây dựng Bảo tàng Trường Sa cạnh khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển (1653-2023), 48 năm Ngày giải phóng quê hương (2/4/1975-2/4/2023), tỉnh Khánh Hòa phát động cuộc thi phương án kiến trúc Bảo tàng Trường Sa và khởi công công trình vào tháng 10/2023.

Khánh Hòa xây dựng Bảo tàng Trường Sa cạnh khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Khánh Hòa xây dựng Bảo tàng Trường Sa cạnh khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển (1653-2023), 48 năm Ngày giải phóng quê hương (2/4/1975-2/4/2023), tỉnh Khánh Hòa phát động cuộc thi phương án kiến trúc Bảo tàng Trường Sa và khởi công công trình vào tháng 10/2023.

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tổ chức Đại lễ cầu siêu 64 anh hùng liệt sĩ Gạc Ma
Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tổ chức Đại lễ cầu siêu 64 anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Tối 14/3, tại chùa Phật Tích Thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra đại lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn Lào – Việt Nam và 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma – Trường Sa.

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tổ chức Đại lễ cầu siêu 64 anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tổ chức Đại lễ cầu siêu 64 anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Tối 14/3, tại chùa Phật Tích Thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra đại lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn Lào – Việt Nam và 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma – Trường Sa.