Không chấp hành biện pháp phòng chống dịch, 6 người bị phạt hơn 27 triệu đồng

VOV.VN - Do không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, 6 công dân bị phạt hơn 27 triệu đồng.

UBND huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định xử phạt 6 trường hợp vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, với tổng số tiền phạt 27,5 triệu đồng.

Theo đó, do không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, các công dân Mua Thị L. (SN 1993, thường trú huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang); Chang A N (SN 2002) và Chang A K. (SN 2002, cùng trú huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng/người. 

3 công dân khác là Chang A N. (SN 2004); Chang A B. (SN 2004) và Chang A N (SN 2005, cùng trú huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng/người.  

Trước đó, UBND 2 huyện Than Uyên và Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 5 công dân do không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; mỗi công dân bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng và áp dụng các biện pháp cách ly y tế bắt buộc theo quy định.

Đặc biệt, trong số này có công dân Lò Văn L. là lao động tự do, có hộ khẩu thường trú tại huyện Tân Uyên, từng là F0 được điều trị khỏi bệnh tại tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, khi về Lai Châu, công dân L. lại khai báo mình về từ Hà Nội, dẫn đến công tác quản lý, cách ly y tế tại địa phương có lúc chưa thật chặt chẽ và gặp nhiều khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 người đăng thông tin sai về dịch Covid-19 trên Facebook
2 người đăng thông tin sai về dịch Covid-19 trên Facebook

VOV.VN - Công an xác định, việc đăng tải những thông tin, hình ảnh liên quan đến đại dịch Covid-19 khi chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng là hành vi vi phạm pháp luật.

2 người đăng thông tin sai về dịch Covid-19 trên Facebook

2 người đăng thông tin sai về dịch Covid-19 trên Facebook

VOV.VN - Công an xác định, việc đăng tải những thông tin, hình ảnh liên quan đến đại dịch Covid-19 khi chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng là hành vi vi phạm pháp luật.

Tin giả về Covid-19 sẽ "bóp méo" những nỗ lực phòng, chống dịch
Tin giả về Covid-19 sẽ "bóp méo" những nỗ lực phòng, chống dịch

VOV.VN - Để đẩy lùi nạn tin giả, theo ông Bình, mỗi người sử dụng mạng xã hội cần phải nâng cao kiến thức cho bản thân và chỉ đọc tin trên các trang báo chính thống.

Tin giả về Covid-19 sẽ "bóp méo" những nỗ lực phòng, chống dịch

Tin giả về Covid-19 sẽ "bóp méo" những nỗ lực phòng, chống dịch

VOV.VN - Để đẩy lùi nạn tin giả, theo ông Bình, mỗi người sử dụng mạng xã hội cần phải nâng cao kiến thức cho bản thân và chỉ đọc tin trên các trang báo chính thống.

Phóng đại Covid-19, nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu
Phóng đại Covid-19, nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu

VOV.VN - Bằng tài khoản Facebook ảo có tên “Lê Thị Luyến”, Nhựt liên tục đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh.

Phóng đại Covid-19, nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu

Phóng đại Covid-19, nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu

VOV.VN - Bằng tài khoản Facebook ảo có tên “Lê Thị Luyến”, Nhựt liên tục đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh.