Bắc Giang bứt phá ngoạn mục, tiếp tục là điểm sáng thu hút FDI

VOV.VN - Ông Mai Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết: “Động lực lớn nhất để Bắc Giang tiếp tục phát triển trong giải đoạn khó khăn này đó là thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI. Đặc biệt, chỉ trong 9 tháng đạt hơn 14,5%, đứng thứ 4 cả nước”.

Ngày 4/10, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2023 và thông tin các hoạt động Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I (17/10/1963 -17/10/2023).

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Mai Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, trong 9 tháng năm 2023, kinh tế Bắc Giang tăng trưởng nhanh (Quý I tăng 8,4%, quý II tăng 13,5%, quý III tăng 14,59%); tính chung 9 tháng tăng 12,25%; trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 15,49% (công nghiệp tăng 16,62%); dịch vụ tăng 6,06%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,77%, thuế sản phẩm tăng 5,64%.

Trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả nổi bật, tính đến 15/9/2023, toàn tỉnh đã thu thu hút đạt 2.013,6 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, gấp 1,86 lần so với cùng kỳ. Trong đó, cấp mới 70 dự án FDI, vốn đăng ký 1.386,9 triệu USD, gấp 5 lần. Tính riêng thu hút đầu tư FDI, Bắc Giang xếp thứ 4 cả nước. Trong đó, có 1.604 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 41%, vốn đăng ký là 21.995 tỷ đồng, giảm 3,8%.

“Để đạt được những thành quả tích cực trên tỉnh Bắc Giang đã chú trọng, trọng tâm ở những lĩnh vực như đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp. Điển hình như việc tự bỏ tiền ngân sách của tỉnh ra để mở rộng cầu Như Nguyệt nhằm tăng cường kết nối giao thương với các tỉnh, thành phố lẫn cận tạo thành cực tăng trưởng”- ông Sơn nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn cho biết thêm, tỉnh cũng chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các tập đoàn công nghiệp hàng đầu đang đầu tư và sản xuất tại Bắc Giang. Trong đó, vừa qua Bắc Giang đã khánh thành đi vào hoạt động công ty chuyển sản xuất bộ nhớ và đóng gói chip của Hàn Quốc, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của vùng. Đồng thời tạo cơ hội thu hút nhiều dự án công nghệ cao hơn, tạo nền móng cho sự phát triển hệ sinh thái chất bán dẫn tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều chính sách cởi mở tháo nút thắt về cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời thành lập tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Với tinh thần “quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nghiệm vì lợi ích chung của tỉnh nhà”.

Thông tin tại Hội nghị, ông Trương Quang Hải - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang cho biết, tỉnh sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I (17/10/1963 -17/10/2023). Lễ kỷ niệm nhằm tri ân những lời căn dặn, mong muốn của Hồ Chủ tịch trong 60 năm qua, đồng thời khẳng định các kết quả trong phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Dự kiến, lễ này sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào tối 8/10. Kết thúc chương trình, Bắc Giang sẽ bắn pháo hoa chào mừng lễ kỷ niệm và kỷ niệm 128 năm Ngày thành lập tỉnh (10/10/1895 – 10/10/2023)”- ông Hải thông tin.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân Bắc Giang đổi đời nhờ măng tre lục trúc
Nông dân Bắc Giang đổi đời nhờ măng tre lục trúc

VOV.VN - Tận dụng nhiều bờ bãi, đồng ruộng khó canh tác, bà con nông dân xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang mạnh dạn đẩy mạnh mô hình trồng tre lấy măng lục trúc và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nông dân Bắc Giang đổi đời nhờ măng tre lục trúc

Nông dân Bắc Giang đổi đời nhờ măng tre lục trúc

VOV.VN - Tận dụng nhiều bờ bãi, đồng ruộng khó canh tác, bà con nông dân xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang mạnh dạn đẩy mạnh mô hình trồng tre lấy măng lục trúc và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nông dân ở Bắc Giang đổi đời nhờ nuôi gà lai chọi trên đồi
Nông dân ở Bắc Giang đổi đời nhờ nuôi gà lai chọi trên đồi

VOV.VN - Với lợi thế tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế vườn đồi, anh Nguyễn Hữu Quý ở huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn đồi, vườn rừng gắn với phát triển chăn nuôi “gà đồi Yến Thế” cho thu lợi nhuận từ 2,5-2,9 tỷ đồng/năm.

Nông dân ở Bắc Giang đổi đời nhờ nuôi gà lai chọi trên đồi

Nông dân ở Bắc Giang đổi đời nhờ nuôi gà lai chọi trên đồi

VOV.VN - Với lợi thế tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế vườn đồi, anh Nguyễn Hữu Quý ở huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn đồi, vườn rừng gắn với phát triển chăn nuôi “gà đồi Yến Thế” cho thu lợi nhuận từ 2,5-2,9 tỷ đồng/năm.

Công an Bắc Giang đối thoại với hơn 100 doanh nghiệp
Công an Bắc Giang đối thoại với hơn 100 doanh nghiệp

VOV.VN - Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: “Công an tỉnh Bắc Giang luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn với người dân và doanh nghiệp, mong muốn nhìn nhận, đánh giá đúng thực tế để giải quyết các vấn đề, phục vụ cộng đồng doanh nghiệp phát triển”.

Công an Bắc Giang đối thoại với hơn 100 doanh nghiệp

Công an Bắc Giang đối thoại với hơn 100 doanh nghiệp

VOV.VN - Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: “Công an tỉnh Bắc Giang luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn với người dân và doanh nghiệp, mong muốn nhìn nhận, đánh giá đúng thực tế để giải quyết các vấn đề, phục vụ cộng đồng doanh nghiệp phát triển”.

“Thủ phủ” công nghiệp Bắc Giang tiếp tục hút vốn ngoại
“Thủ phủ” công nghiệp Bắc Giang tiếp tục hút vốn ngoại

VOV.VN - Nhờ chính sách thu hút đầu tư cởi mở, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh Bắc Giang tiếp tục được nhiều Tập đoàn toàn cầu chọn làm "căn cứ" để đầu tư sản xuất lâu dài với lũy kế 7 tháng qua thu hút được hơn 1.550 triệu USD, gấp 1,5 lần so với cùng kỳ.

“Thủ phủ” công nghiệp Bắc Giang tiếp tục hút vốn ngoại

“Thủ phủ” công nghiệp Bắc Giang tiếp tục hút vốn ngoại

VOV.VN - Nhờ chính sách thu hút đầu tư cởi mở, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh Bắc Giang tiếp tục được nhiều Tập đoàn toàn cầu chọn làm "căn cứ" để đầu tư sản xuất lâu dài với lũy kế 7 tháng qua thu hút được hơn 1.550 triệu USD, gấp 1,5 lần so với cùng kỳ.