Không khai báo dịch bệnh gây hậu quả nghiêm trọng bị phạt 5-10 năm tù

VOV.VN- Bộ Tư pháp đề nghị tăng mức phạt tiền, bổ sung các hình thức xử phạt cùng các biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp để đảm bảo răn đe các hành vi vi phạm.

Trong 3 ngày qua, Việt Nam liên tiếp ghi nhận thêm 14 ca mắc mới Covid-19, trong đó có những bệnh nhân người Việt Nam trở về từ vùng dịch dẫn đến các ca lây thứ phát. Do đó, dư luận đặc biệt quan tâm đến vấn đề khai báo y tế của các cá nhân. Tại phiên họp Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra sáng 9/3, đại diện Bộ Tư pháp cho biết, nếu cá nhân khai báo y tế sai sự thật gây ra hậu quả nghiêm trọng sẽ bị phạt tù từ 5-10 năm trở lên.

Không khai báo dịch bệnh gây hậu quả nghiêm trọng bị phạt 5-10 năm tù. (Ảnh minh họa)

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, theo quy định tại Điều 3 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và Quyết định số 29 của Bộ Y tế, dịch Covid-19 thuộc nhóm A, nhóm bệnh đặc biệt nguy hiểm và có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao.

Điều 8 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đã quy định 7 nhóm hành vi bị nghiêm cấm. Trong đó, có 3 hành vi có liên quan đến việc khai báo lịch sử dịch tễ. Cụ thể, quy định các hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật, cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm, không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Người có những hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 8 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm sẽ tùy từng trường hợp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các hành vi không khai báo y tế, khai báo sai sự thật, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bị nghiêm cấm. Nếu điều này làm lây lan dịch bệnh và gây nguy hiểm cho cộng đồng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Điều 240 của Bộ Luật hình sự.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cho biết: “Đối với Covid-19, đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm và có khả năng lây lan rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao. Do đó, trong trường hợp mà phạm tội dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc gây chết người, ở đây chỉ cần chết một người, thì sẽ thuộc trường hợp tăng nặng định khung trách nhiệm hình sự, quy định tại khoản 2 của Điều luật này, với mức hình phạt là từ 5-10 tù. Nếu như phạm tội dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc phạm tội dẫn đến làm chết hai người trở lên thì hình phạt tù từ 10 năm cho đến 12 năm”.  

Cũng theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, Nghị định 67 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới cũng quy định rõ trách nhiệm của người nhập cảnh, xuất cảnh, người quá cảnh, chủ phương tiện và chủ hàng phải chủ động khai báo về tình trạng sức khỏe bất thường đối với tổ chức kiểm dịch y tế biên giới. Nếu cơ quan chức năng xác định rõ là các đương sự có hành vi từ chối hoặc trốn tránh khai báo y tế khi nhập cảnh vào Việt Nam thì hành vi vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tuy nhiên, bà Đặng Hoàng Oanh cho rằng, mức xử phạt vi phạm hành chính hiện quy định rất thấp. Hành vi không thực hiện khai báo về kiểm dịch y tế biên giới theo quy định chỉ là từ 1.000.000 -  2.000.000 đồng. Bộ Tư pháp đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế, cơ quan chủ trì soạn thảo nghị định, rà soát, nghiên cứu và tăng mức phạt tiền, bổ sung các hình thức xử phạt cũng như các biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp để đảm bảo răn đe đối với các hành vi vi phạm.

Trước đó ngày 1/2/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Covid-19 gây ra nên các hành vi trốn tránh các biện pháp phòng tránh dịch bệnh đều bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tùy tính chất và mức độ của hành vi mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hay xử lý hình sự.

Mặt khác, Bộ Y tế đã bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A. Đây là các bệnh đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Hà Nội thu gom chất thải tại khu cách ly phố Trúc Bạch
Ảnh: Hà Nội thu gom chất thải tại khu cách ly phố Trúc Bạch

VOV.VN - Quận Ba Đình (Hà Nội) thực hiện các biện pháp đặc biệt, nghiêm ngặt để thu gom, xử lý rác thải trong khu cách ly tại phố Trúc Bạch.

Ảnh: Hà Nội thu gom chất thải tại khu cách ly phố Trúc Bạch

Ảnh: Hà Nội thu gom chất thải tại khu cách ly phố Trúc Bạch

VOV.VN - Quận Ba Đình (Hà Nội) thực hiện các biện pháp đặc biệt, nghiêm ngặt để thu gom, xử lý rác thải trong khu cách ly tại phố Trúc Bạch.

63 tỉnh, thành phố tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/3
63 tỉnh, thành phố tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/3

VOV.VN - Hiện còn 24 trường đại học chưa có kế hoạch cho sinh viên đi học trở lại trong tháng 3/2020.

63 tỉnh, thành phố tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/3

63 tỉnh, thành phố tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/3

VOV.VN - Hiện còn 24 trường đại học chưa có kế hoạch cho sinh viên đi học trở lại trong tháng 3/2020.

Quảng Trị cách ly 4 người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30
Quảng Trị cách ly 4 người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30

VOV.VN - 4 hành khách này trú tại thành phố Hà Nội đã đi cùng chuyến bay VN-1547 từ Hà Nội vào Huế ngày 6/3.

Quảng Trị cách ly 4 người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30

Quảng Trị cách ly 4 người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30

VOV.VN - 4 hành khách này trú tại thành phố Hà Nội đã đi cùng chuyến bay VN-1547 từ Hà Nội vào Huế ngày 6/3.

22 đường dây nóng tiếp nhận thông tin dịch Covid-19 trên cả nước
22 đường dây nóng tiếp nhận thông tin dịch Covid-19 trên cả nước

VOV.VN - Bộ Y tế khẳng định, 22 đường dây nóng các bệnh viện luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin về dịch Covid-19 trên cả nước. 

22 đường dây nóng tiếp nhận thông tin dịch Covid-19 trên cả nước

22 đường dây nóng tiếp nhận thông tin dịch Covid-19 trên cả nước

VOV.VN - Bộ Y tế khẳng định, 22 đường dây nóng các bệnh viện luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin về dịch Covid-19 trên cả nước. 

3 trường hợp có biểu hiện sốt, đau họng ở Quảng Nam đang được cách ly
3 trường hợp có biểu hiện sốt, đau họng ở Quảng Nam đang được cách ly

VOV.VN - Ngành chức năng địa phương tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm, hiện đang chờ kết quả.

3 trường hợp có biểu hiện sốt, đau họng ở Quảng Nam đang được cách ly

3 trường hợp có biểu hiện sốt, đau họng ở Quảng Nam đang được cách ly

VOV.VN - Ngành chức năng địa phương tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm, hiện đang chờ kết quả.

Hà Nội tiến hành khử khuẩn khách sạn Metropole
Hà Nội tiến hành khử khuẩn khách sạn Metropole

VOV.VN - Sau khi 2 du khách người Anh trên chuyến bay VN0054 bị phát hiện dương tính với Covid-19, sáng 9/3, TP Hà Nội thực hiện việc khử khuẩn tại khách sạn.

Hà Nội tiến hành khử khuẩn khách sạn Metropole

Hà Nội tiến hành khử khuẩn khách sạn Metropole

VOV.VN - Sau khi 2 du khách người Anh trên chuyến bay VN0054 bị phát hiện dương tính với Covid-19, sáng 9/3, TP Hà Nội thực hiện việc khử khuẩn tại khách sạn.