Kiến nghị xử lý bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ ông Nguyễn Đức Chung

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là người nộp 5 tỷ đồng vốn điều lệ thành lập công ty Arktic, nhưng lại cho con là Nguyễn Đức Hạnh đứng tên và có hành động giả chữ ký của Nguyễn Đức Hạnh.

Trong vụ án mua chế phẩm Redoxy 3C xảy ra tại TP Hà Nội, cơ quan chức năng đã đề nghị truy tố 3 bị can. Trong đó, ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đáng chú ý, trong kết luận điều tra có nhắc đến việc xử lý bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Nguyễn Đức Chung).

Kết luận điều tra cho rằng: Bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa đã giả chữ ký của ông Nguyễn Đức Hạnh (con trai ông Nguyễn Đức Chung và bà Hoa) từ khi thành lập công ty Arktic để Nguyễn Đức Hạnh đứng tên sở hữu phần vốn góp của công ty.

Tại lời khai của mình, bà Hoa thừa nhận là người thành lập công ty Arktic nhưng đứng tên thành viên góp vốn là Nguyễn Đức Hạnh, Đào Xuân Tấn. Bà Hoa khai mình là người nộp đủ 5 tỷ đồng vốn điều lệ của công ty và đã giả chữ ký của Nguyễn Đức Hạnh, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty Arktic.

Trên thực tế, Nguyễn Đức Hạnh không nộp tiền vốn điều lệ, không tham gia quản lý, điều hành công ty Arktic. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có văn bản kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội xử lý đối với việc giả mạo hồ sơ, tài liệu thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 2, 3.

Sau khi làm thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của Nguyễn Đức Hạnh cho Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Trường Giang thì bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa không tham gia quản lý, điều hành công ty Arktic.

Cơ quan Điều tra nhận định, việc chuyển nhượng cổ phần từ Nguyễn Đức Hạnh sang  Hằng và Giang là do ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo để che dấu hành vi phạm tội. Hành vi của bà Hoa, bà Hằng được nhận định là chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong vụ án này, Cơ quan Điều tra xác định ông Nguyễn Đức Chung là chủ mưu, cầm đầu. Mục đích của ông Chung là định hướng cho công ty "người nhà" (Arktic) mua độc quyền chế phẩm Redoxy 3C, rồi bán lại cho Công ty Thoát nước Hà Nội để nhóm lợi ích hưởng chênh lệch hơn 36 tỷ đồng. Việc làm này gây thiệt hại cho ngân sách của Nhà nước, ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng nhân dân. Ông Chung hiện đang chấp hành bản án 5 năm tù trong vụ Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, được tuyên vào tháng 12/2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kê biên nhiều nhà, đất của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung
Kê biên nhiều nhà, đất của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã áp dụng lệnh kê biên tài sản đối với 3 bất động sản của ông Nguyễn Đức Chung để đảm bảo cho việc giải quyết vụ án gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 36 tỉ đồng.

Kê biên nhiều nhà, đất của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Kê biên nhiều nhà, đất của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã áp dụng lệnh kê biên tài sản đối với 3 bất động sản của ông Nguyễn Đức Chung để đảm bảo cho việc giải quyết vụ án gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 36 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo đoàn thanh tra Hà Nội phải ra kết luận sai lệch
Ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo đoàn thanh tra Hà Nội phải ra kết luận sai lệch

VOV.VN - Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an cho thấy cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đã ép buộc, chỉ đạo đoàn thanh tra phải đưa ra kết luận có lợi cho mình trong năm 2020.

Ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo đoàn thanh tra Hà Nội phải ra kết luận sai lệch

Ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo đoàn thanh tra Hà Nội phải ra kết luận sai lệch

VOV.VN - Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an cho thấy cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đã ép buộc, chỉ đạo đoàn thanh tra phải đưa ra kết luận có lợi cho mình trong năm 2020.

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo miệng có lợi cho công ty của vợ con
Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo miệng có lợi cho công ty của vợ con

VOV.VN - Kết luận điều tra cho rằng động cơ, mục đích của ông Nguyễn Đức Chung trong vụ chế phẩm Redoxy 3C là định hướng cho công ty người nhà thực hiện việc mua hóa chất xử lý nước thải cho TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo miệng có lợi cho công ty của vợ con

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo miệng có lợi cho công ty của vợ con

VOV.VN - Kết luận điều tra cho rằng động cơ, mục đích của ông Nguyễn Đức Chung trong vụ chế phẩm Redoxy 3C là định hướng cho công ty người nhà thực hiện việc mua hóa chất xử lý nước thải cho TP Hà Nội.