Kỷ luật 2 bác sĩ tự ý cắt buồng trứng của bệnh nhân

VOV.VN -Hai bác sĩ nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo vì tự ý cắt 2 buồng trứng của bệnh nhân.

Hội đồng Kỷ luật Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ngày 22/5 đã thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với bác sĩ Hồng Quốc Thích (trưởng kíp trực Khoa Sản) và bác sĩ Lê Thị Thu Vân (người mổ chính) vì tự ý cắt 2 buồng trứng của bệnh nhân.

Sáng 6/5, bệnh nhân Lê Thị Ánh Phương (41 tuổi, quê Sóc Trăng) bị đau bụng, nôn ói nên được người nhà đưa đến khám tại Bệnh viện. Sau khi siêu âm, bác sĩ cho biết bệnh nhân bị viêm ruột thừa phải phẫu thuật.

Sáng hôm sau, các bác sĩ ở Khoa Sản thông báo với người nhà bà Phương là đã cắt hết 2 buồng trứng của bệnh nhân do bị viêm. Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện kết luận bà Phương bị viêm phúc mạc toàn thể do hoại tử 2 buồng trứng.

Tuy nhiên, việc các bác sĩ tự ý cắt 2 buồng trứng của bệnh nhân mà không thông báo và chưa được sự đồng ý của gia đình là sai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên