Lâm Đồng hỏa tốc cho học sinh nghỉ học tránh bão số 9

VOV.VN - Sáng 28/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị liên quan cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng, chống bão.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, sáng 28/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị liên quan cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng, chống bão.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh khẩn trương cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ chiều 28 đến hết ngày 29/10. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị này tích cực phối hợp với các ban, ngành liên quan tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc ứng phó khẩn cấp cơn bão số 9.

Trước đó, để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc xoáy có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản, tính mạng của nhân dân do ảnh hưởng của cơn bão số 9 gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công điện yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các đơn vị chức năng và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh kịp thời thông tin tình hình mưa lũ để nhân dân biết, chủ động ứng phó và triển khai phương án di dời người dân đến nơi an toàn; Đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ; thực hiện nghiêm túc việc trực ban 24/24 giờ, nắm chắc diễn biến bất thường để kịp thời chỉ đạo, xử lý và ứng phó có hiệu quả các tình huống do thiên tai gây ra.

Riêng đối với các công trình hồ chứa nước, thủy điện, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng và các công ty thủy điện tăng cường kiểm tra công tác vận hành, phương án đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa, nhất là các thủy điện nhỏ, hồ đập xung yếu, và có phương án xả lũ hợp lý, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Theo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, trên địa bàn đã có một số cây xanh bị ngã đổ, bật gốc, ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Hiện công tác phòng, chống bão số 9 đang được các đơn vị tích cực triển khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 9 gây mưa to từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên
Bão số 9 gây mưa to từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên

VOV.VN - Khoảng 12h00 ngày 28/10, bão số 9 đã đi vào các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định.

Bão số 9 gây mưa to từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên

Bão số 9 gây mưa to từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên

VOV.VN - Khoảng 12h00 ngày 28/10, bão số 9 đã đi vào các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định.

Bão số 9 ở Gia Lai làm 1 người chết, nhiều nơi bị chia cắt
Bão số 9 ở Gia Lai làm 1 người chết, nhiều nơi bị chia cắt

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 9, sáng 28/10, ở Gia Lai đã có 1 người bị thương vì bị tường đổ và 4 huyện phía đông nam tỉnh bị mất điện.

Bão số 9 ở Gia Lai làm 1 người chết, nhiều nơi bị chia cắt

Bão số 9 ở Gia Lai làm 1 người chết, nhiều nơi bị chia cắt

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 9, sáng 28/10, ở Gia Lai đã có 1 người bị thương vì bị tường đổ và 4 huyện phía đông nam tỉnh bị mất điện.

Bão số 9 đổ bộ: Nhiều nhà dân bị gió giật tốc mái, cây đổ ngổn ngang
Bão số 9 đổ bộ: Nhiều nhà dân bị gió giật tốc mái, cây đổ ngổn ngang

VOV.VN - 26 ngư dân bị mất tích, nhiều nhà tốc mái, cây cối gẫy đổ, nhiều diện tích hoa màu của bà con bị thiệt hại dù bão số 9 chưa đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Trung.

Bão số 9 đổ bộ: Nhiều nhà dân bị gió giật tốc mái, cây đổ ngổn ngang

Bão số 9 đổ bộ: Nhiều nhà dân bị gió giật tốc mái, cây đổ ngổn ngang

VOV.VN - 26 ngư dân bị mất tích, nhiều nhà tốc mái, cây cối gẫy đổ, nhiều diện tích hoa màu của bà con bị thiệt hại dù bão số 9 chưa đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Trung.