"COP27 phải vượt qua sự đổ vỡ niềm tin giữa các nước giàu và nghèo"

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua (17/11) cho biết, các nhà đàm phán tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu (COP27) diễn ra ở Ai Cập cần phải vượt qua "sự đổ vỡ niềm tin" giữa các quốc gia giàu và nghèo để đạt được thỏa thuận cứu thế giới khỏi tình trạng tồi tệ nhất của nóng lên toàn cầu.

Hạn chót hôm nay (18/11), Hội nghị COP27 phải đạt được thỏa thuận sau 2 tuần thảo luận căng thẳng. Hiện các nhà đàm phán vẫn đang bế tắc về nhiều vấn đề từ việc lập quỹ bồi thường cho các quốc gia nghèo cho đến ngôn ngữ xung quanh việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Các quốc gia giàu có, trong đó có Mỹ đã phản đối việc lập quỹ đền bù tổn thất và thiệt hại mới để hỗ trợ các nước đang phát triển bị tàn phá bởi biến đổi khí hậu vì lo ngại họ sẽ phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với quá trình lịch sử phát thải khí nhà kính.

Tổng thư ký Antonio Guterres bày tỏ hy vọng các nhà đàm phán thu hẹp khác biệt về vấn đề tổn thất và thiệt hại của các nước nghèo theo cách phản ánh được "tính khẩn cấp, nghiêm trọng của thách thức mà các nước đang phát triển phải đối mặt".

Ông cũng hy vọng các quốc gia cam kết hành động nhiều hơn để giảm lượng khí thải nhằm đạt được mục tiêu quốc tế mà các hội nghị COP trước đây đặt ra là hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các nước phát triển thực hiện cam kết trước đây là cung cấp 100 tỷ USD mỗi năm để giúp các quốc gia nghèo thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển sang sử dụng năng lượng sạch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

COP27: Kết nối khí hậu và đa dạng sinh học
COP27: Kết nối khí hậu và đa dạng sinh học

VOV.VN - Hôm nay (17/11), Chủ tịch COP27 đã kết nối khí hậu và đa dạng sinh học, đánh dấu việc khai mạc Ngày Đa dạng sinh học tại COP27. Các diễn giả là các bộ trưởng và đại diện từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các nhà hoạt động vì môi trường.

COP27: Kết nối khí hậu và đa dạng sinh học

COP27: Kết nối khí hậu và đa dạng sinh học

VOV.VN - Hôm nay (17/11), Chủ tịch COP27 đã kết nối khí hậu và đa dạng sinh học, đánh dấu việc khai mạc Ngày Đa dạng sinh học tại COP27. Các diễn giả là các bộ trưởng và đại diện từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các nhà hoạt động vì môi trường.

Hội nghị COP27 đi đến các cuộc thảo luận cuối cùng để thực hiện các cam kết khí hậu
Hội nghị COP27 đi đến các cuộc thảo luận cuối cùng để thực hiện các cam kết khí hậu

VOV.VN - Sau hơn một tuần làm việc, Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đang đi tới các cuộc thảo luận cuối cùng để hiện thực hóa các cam kết khí hậu.

Hội nghị COP27 đi đến các cuộc thảo luận cuối cùng để thực hiện các cam kết khí hậu

Hội nghị COP27 đi đến các cuộc thảo luận cuối cùng để thực hiện các cam kết khí hậu

VOV.VN - Sau hơn một tuần làm việc, Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đang đi tới các cuộc thảo luận cuối cùng để hiện thực hóa các cam kết khí hậu.

Tiếng nói khẩn thiết từ các đại sứ nhí tại COP27
Tiếng nói khẩn thiết từ các đại sứ nhí tại COP27

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị COP27 đã có không ít tiếng nói khẩn thiết, đặc biệt là trẻ em, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động hơn nữa để bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh xanh.

Tiếng nói khẩn thiết từ các đại sứ nhí tại COP27

Tiếng nói khẩn thiết từ các đại sứ nhí tại COP27

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị COP27 đã có không ít tiếng nói khẩn thiết, đặc biệt là trẻ em, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động hơn nữa để bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh xanh.