Lào Cai xử lý nghiêm trường hợp không tích cực thu hồi tài sản tham nhũng

VOV.VN - Lào Cai tăng cường kiểm tra và tự kiểm tra về nghiệp vụ, xử lý nghiêm đối với các trường hợp không tích cực trong việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.  

Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.  

Mục tiêu là thu hồi được từ 90% tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Để đạt mục tiêu này, Lào Cai tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra và tự kiểm tra về nghiệp vụ, xử lý nghiêm đối với các trường hợp không tích cực trong việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.  

Theo Cục thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai, năm qua đã thụ lý, thi hành 15 bản án, 77 vụ việc thi hành án về tham nhũng, kinh tế, với số tiền phải thi hành gần 6,5 tỷ đồng.

Kết quả này phản ánh sự quyết liệt của cơ quan thực thi pháp luật trong việc thu hồi tài sản liên quan đến án tham nhũng, kinh tế.

Ông Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Lào Cai, cho biết, các vụ việc, vụ án tập trung các tội: Tham ô tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; buôn lậu; tàng trữ buôn bán hàng cấm, tội cho vay nặng lãi. Tất cả các vụ việc trên đều không thuộc diện theo dõi, chỉ đạo giải quyết của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những câu nói thấm thía của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm 2021
Những câu nói thấm thía của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm 2021

VOV.VN - Một trong những dấu ấn đọng lại năm 2021 là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh gắn liền với nhiều câu nói thấm thía của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu nói thấm thía của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm 2021

Những câu nói thấm thía của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm 2021

VOV.VN - Một trong những dấu ấn đọng lại năm 2021 là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh gắn liền với nhiều câu nói thấm thía của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Những người thầm lặng làm đẹp Thủ đô trong đêm Giao thừa
Những người thầm lặng làm đẹp Thủ đô trong đêm Giao thừa

VOV.VN - Trên khắp các con đường, góc phố, những người công nhân vệ sinh môi trường vẫn âm thầm làm sạch đẹp cho Thủ đô trong đêm Giao thừa.

Những người thầm lặng làm đẹp Thủ đô trong đêm Giao thừa

Những người thầm lặng làm đẹp Thủ đô trong đêm Giao thừa

VOV.VN - Trên khắp các con đường, góc phố, những người công nhân vệ sinh môi trường vẫn âm thầm làm sạch đẹp cho Thủ đô trong đêm Giao thừa.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng
Kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 26/1/2022 kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo). Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng ban.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng

Kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 26/1/2022 kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo). Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng ban.