Lập khống hồ sơ giao đất, 2 cán bộ xã tại Quảng Nam bị khởi tố

VOV.VN - Hai người này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập khống hồ sơ giao đất cho người không có tên thật tại địa phương và tham mưu cho các cơ quan liên quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định.

Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm ra khỏi nơi cư trú đối với 2 cựu cán bộ địa chính xã về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra của Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, vào năm 2017, Ngô Văn Phú (37 tuổi), nguyên là Trưởng Ban địa chính xây dựng thuộc UBND xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và Lê Ánh Vôn (38 tuổi) là nhân viên hợp đồng của Ban địa chính xây dựng xã Tam Mỹ Đông đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập khống hồ sơ giao đất cho người không có tên thật tại địa phương và tham mưu cho các cơ quan liên quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định.

UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập khống giấy tờ mua hàng trả góp, chiếm đoạt hàng trăm triệu
Lập khống giấy tờ mua hàng trả góp, chiếm đoạt hàng trăm triệu

VOV.VN - Nhân viên công ty tài chính lập khống giấy tờ mua hàng trả góp, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng vừa bị khởi tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lập khống giấy tờ mua hàng trả góp, chiếm đoạt hàng trăm triệu

Lập khống giấy tờ mua hàng trả góp, chiếm đoạt hàng trăm triệu

VOV.VN - Nhân viên công ty tài chính lập khống giấy tờ mua hàng trả góp, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng vừa bị khởi tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đường dây chuyên làm giả sổ đỏ rồi tráo sổ thật, bán ‘trộm’ nhiều mảnh đất
Đường dây chuyên làm giả sổ đỏ rồi tráo sổ thật, bán ‘trộm’ nhiều mảnh đất

TAND TP Hà Nội chuẩn bị đưa ra xét xử các đối tượng trong đường dây chuyên tráo sổ đỏ, bán trộm đất, do Vũ Qúy Lãm (SN 1986, ở xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, Hải Dương, cựu công an viên) cầm đầu. Đường dây tội phạm này đã chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng

Đường dây chuyên làm giả sổ đỏ rồi tráo sổ thật, bán ‘trộm’ nhiều mảnh đất

Đường dây chuyên làm giả sổ đỏ rồi tráo sổ thật, bán ‘trộm’ nhiều mảnh đất

TAND TP Hà Nội chuẩn bị đưa ra xét xử các đối tượng trong đường dây chuyên tráo sổ đỏ, bán trộm đất, do Vũ Qúy Lãm (SN 1986, ở xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, Hải Dương, cựu công an viên) cầm đầu. Đường dây tội phạm này đã chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng

Làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 660 triệu đồng
Làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 660 triệu đồng

VOV.VN - Trong vòng 2 năm, bà Trần Thị Kim Hoa đã cấu kết với một số người khác để làm giả sổ đỏ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 660 triệu đồng

Làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 660 triệu đồng

VOV.VN - Trong vòng 2 năm, bà Trần Thị Kim Hoa đã cấu kết với một số người khác để làm giả sổ đỏ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Làm giả 17 sổ đỏ lừa chiếm đoạt 5,8 tỷ đồng, "nữ quái" lĩnh hơn 22 năm tù
Làm giả 17 sổ đỏ lừa chiếm đoạt 5,8 tỷ đồng, "nữ quái" lĩnh hơn 22 năm tù

VOV.VN - Do làm ăn thua lỗ và nợ nhiều người, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2020, Vi thuê Đoàn làm giả 17 sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để đi lừa đảo.

Làm giả 17 sổ đỏ lừa chiếm đoạt 5,8 tỷ đồng, "nữ quái" lĩnh hơn 22 năm tù

Làm giả 17 sổ đỏ lừa chiếm đoạt 5,8 tỷ đồng, "nữ quái" lĩnh hơn 22 năm tù

VOV.VN - Do làm ăn thua lỗ và nợ nhiều người, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2020, Vi thuê Đoàn làm giả 17 sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để đi lừa đảo.