Liên tiếp bắt giữ số xe máy không rõ nguồn gốc đang đưa sang biên giới tiêu thụ

VOV.VN - Những chiếc xe này đều đã bị bẻ khóa, có dấu hiệu là xe máy trộm cắp.

Trong hai ngày hôm qua và hôm nay 22–23/3/2022, Đồn Biên Phòng cửa khẩu Chiềng Khương, (đứng chân trên địa bàn huyện biên giới Sông Mã-tỉnh Sơn La), thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tiếp tục phát hiện, bắt giữ 6 xe máy không rõ nguồn gốc chuẩn bị đưa sang Lào tiêu thụ.

Cụ thể, trưa 22/3, khi đang tuần tra tại đoạn Mốc 203 và 204 biên giới Việt Nam - Lào, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương phát hiện 2 đối tượng đi 2 xe máy đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Lào, Tổ công tác ra tín hiệu dừng lại kiểm tra, 2 đối tượng nhanh chóng bỏ xe máy rồi tẩu thoát vào rừng, bỏ lại hiện trường 2 chiếc xe máy hiệu Honda Ware đã bị bẻ khóa.

Tiếp sau đó, sáng sớm hôm nay 23/3, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương tiếp tục phát hiện ở khu vực Mốc 205, thuộc địa phận bản Puông, xã  Chiềng Khương có 4 đối tượng đang đi trên 4 chiếc xe máy, có dấu hiệu tìm cách vượt biên giới. Tổ công tác phát tín hiệu kiểm tra thì các đối tượng đâm thẳng xe vào tổ công tác rồi vứt xe chạy vào rừng, bỏ lại 4 xe máy Wave không có giấy tờ và đều đã bị bẻ khóa.

Được biết, chỉ tính từ ngày 13 đến ngày 23/3/2022 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đã liên tiếp bắt 3 vụ, thu giữ 9 xe máy không rõ nguồn gốc, đều đã bị bẻ khóa, có dấu hiệu là xe máy trộm cắp, đang trên đường đưa sang Lào tiêu thụ. Thời gian gần đây, lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhiều người vì sức khỏe mà quản lý tài sản, phương tiện có lơ là, chủ quan, nên các đối tượng đã tìm cách trộm cắp để đưa sang Lào tiêu thụ, bởi tiêu thụ ở nội địa sẽ dễ bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe trái phép lớn nhất từ trước đến nay
Hà Nội phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe trái phép lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Từ tháng 11/2021 đến khi bị bắt đầu tháng 12/2021,Kiên và Hoàng đã gây ra 3 vụ trộm lớn, tài sản lên tới hàng chục xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác. Có những vụ, trong 1 đêm 2 anh em Kiên và Hoàng trộm cắp được gần 10 xe máy.

Hà Nội phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe trái phép lớn nhất từ trước đến nay

Hà Nội phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe trái phép lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Từ tháng 11/2021 đến khi bị bắt đầu tháng 12/2021,Kiên và Hoàng đã gây ra 3 vụ trộm lớn, tài sản lên tới hàng chục xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác. Có những vụ, trong 1 đêm 2 anh em Kiên và Hoàng trộm cắp được gần 10 xe máy.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ gần 100 xe ô tô
Công an Hà Nội triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ gần 100 xe ô tô

VOV.VN - Ngày 6/8, Công an Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe ô tô, thu giữ gần 100 chiếc xe ô tô các loại. 

Công an Hà Nội triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ gần 100 xe ô tô

Công an Hà Nội triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ gần 100 xe ô tô

VOV.VN - Ngày 6/8, Công an Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe ô tô, thu giữ gần 100 chiếc xe ô tô các loại. 

Đường dây tiêu thụ gần 100 xe ô tô trộm cắp ở Hà Nội: Khởi tố 4 bị can
Đường dây tiêu thụ gần 100 xe ô tô trộm cắp ở Hà Nội: Khởi tố 4 bị can

VOV.VN - Bốn bị can gồm có một đối tượng trực tiếp đi trộm cắp xe ô tô tại Hà Nội và 3 đối tượng điều hành đường dây cầm cố xe trộm cắp.

Đường dây tiêu thụ gần 100 xe ô tô trộm cắp ở Hà Nội: Khởi tố 4 bị can

Đường dây tiêu thụ gần 100 xe ô tô trộm cắp ở Hà Nội: Khởi tố 4 bị can

VOV.VN - Bốn bị can gồm có một đối tượng trực tiếp đi trộm cắp xe ô tô tại Hà Nội và 3 đối tượng điều hành đường dây cầm cố xe trộm cắp.