Ùn ứ xe hàng tại Lạng Sơn: “Đừng nhẹ dạ, cả tin để tiền mất, tật mang”

VOV.VN - Nhiều chủ hàng đang rất hoang mang khi tại Lạng Sơn xuất hiện thông tin về những đối tượng đứng ra thu "môi giới" với giá 120 - 300 triệu đồng/xe nông sản để thông quan hàng hóa nhanh sang phía Trung Quốc.

Trước tình trạng ùn tắc nông sản thời gian qua, tại Lạng Sơn xuất hiện thông tin về những đối tượng đứng ra thu "môi giới" với giá 120 - 300 triệu đồng/xe nông sản để thông quan hàng hóa nhanh sang phía Trung Quốc. Điều này gây hoang mang cho nhiều chủ hàng đang có nông sản xếp hàng ở Lạng Sơn, ảnh hưởng đến uy tín xuất nhập khẩu của địa phương này trong bối cảnh hiện nay.

Tình trạng ùn tắc nông sản hơn 1 tháng qua tại tỉnh Lạng Sơn khiến bên phía Trung Quốc bị "cháy" hàng, nhiều chủ hàng bên phía nước bạn sẵn sàng trả giá cao nếu nông sản Việt Nam được thông quan. Trong khi chủ hàng người Việt rơi vào cảnh “lỗ chồng lỗ”, một số tìm cách để móc nối, quan hệ mong được thông quan nhanh, đã xuất hiện tình trạng có những đối tượng môi giới đứng ra thu tiền với giá “cắt cổ” kèm theo lời chào mời xe nông sản sẽ không phải xếp lốt theo quy định và sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc nhanh nhất.

Thông tin này đã gây hoang mang cho nhiều chủ hàng đang có nông sản xếp hàng ở Lạng Sơn. Một người làm nghề buôn bán trái cây qua biên giới tỉnh Lạng Sơn đã nhiều năm nay (xin được giấu tên) cho biết, kể từ lúc xuất hiện ùn tắc, chị đã nhận được rất nhiều lời mời chào từ những người lạ mặt tự xưng là môi giới khi họ hứa hẹn rằng là có mối quan hệ với chỗ này, chỗ kia để thu phí chạy lốt từ 120- 300 triệu/xe.

“Họ chỉ bao đi vào đến bãi Bảo Nguyên (bãi xe chờ xuất khẩu bên phía Việt Nam), chứ không nhận bao sang bên phía Trung Quốc. Tôi đi thử một lần đã mất 150 triệu để thử 1 xe xem như nào. Bây giờ một số nhà họ vẫn có cách để đi vì họ có quen biết ở một số vị trí nào trong các lực lượng nên hàng của họ vẫn đi rất mạnh, tại mình không quen biết, giao lưu gì nên không dám làm hàng như thế. Còn ai họ có quen biết cả bên Việt Nam lẫn bên Trung Quốc thì hàng hóa của họ vẫn đi rất tốt”, một người làm nghề buôn bán trái cây chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN, ông Nguyễn Hồng Cương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương (đơn vị quản lý bến bãi tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị) cho biết, đã có người gọi điện cho ông nhờ thông quan nhanh 20 xe thanh long và họ sẵn sàng trả số tiền là 160 triệu đồng/xe, nếu thông quan trót lọt thì số tiền họ "bồi dưỡng" lên đến 3,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Cương thẳng thừng từ chối và khẳng định không tiếp tay cho những việc làm tiêu cực.

“Chúng tôi có hệ thống camera giám sát, xe vào, ra lúc nào, bao nhiêu giờ đều hiển thị trong hệ thống và nếu phát hiện nghi ngờ thì lực lượng chức năng hoàn toàn có thể trích xuất được ngay vì hệ thống lưu dữ liệu trong vòng 1 năm đổ lại. Tất cả xe khi làm thủ tục đều được phát số thứ tự và theo quy định thì không có phiếu xuất bến của công ty thì xe hàng cũng không làm thủ tục thông quan được. Bản thân tôi cũng đã nhận được thông tin này, chúng tôi đã báo cáo tới UBND tỉnh Lạng Sơn và tỉnh đang chỉ đạo làm kiên quyết và nghiêm đối với những trường hợp như này, đồng thời đang tiến hành việc rà roát lại lượng phương tiện ra vào bến từ ngày 25/12 tới bây giờ và yêu cầu các lực lượng thực hiện nghiêm việc báo cáo hằng ngày", ông Nguyễn Hồng Cương cho hay.

Trong điều kiện khó khăn chung, tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp các bộ ngành liên quan, triển khai nhiều giải pháp để giải phóng hàng hóa tồn đọng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, bài toán ách tắc hàng nông sản xuất khẩu qua biên giới khó có thể tìm ra lời giải ngay. 

Quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa có sự tham gia của nhiều lực lượng như Biên phòng, Giao thông, Hải quan, doanh nghiệp cũng như chính quyền địa phương…, việc thông quan hàng hóa vì vậy có sự giám sát và kiểm soát lẫn nhau.

Thiếu tá Trịnh Quang Hưng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết, không loại trừ khả năng một số đối tượng đã lợi dụng việc ùn tắc để có hành vi trục lợi cá nhân, có thể nhờ vào các mối quan hệ để chạy chọt xin vượt lốt... 

Thấu hiểu sự vất vả của bà con nông dân và những chủ hàng nông sản suốt thời gian vừa qua, lực lượng biên phòng luôn quán triệt tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc điều tiết, phân luồng để sao cho hàng hóa được thông quan sớm và nhanh nhất, nhưng tất cả đều phải đúng với các quy định đã được đề ra.

Thiếu tá Trịnh Quang Hưng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị nói: “Đối với lực lượng Biên phòng, chúng tôi khẳng định sẽ duy trì việc kiểm soát đúng như quy định, và chúng tôi đã yêu cầu tất cả cán bộ chiến sĩ trong Đồn ký cam kết không tham gia tiếp tay vào các hoạt động tiêu cực. Trong thời điểm này, chúng tôi khuyến cáo tới các doanh nghiệp, chủ hàng không nghe theo những đối tượng cơ hội chào mời, mục đích của họ chỉ là để trục lợi cho chính cá nhân họ”.

Suy cho cùng, việc những đối tượng tìm cách thông quan hàng hóa nhanh chóng bằng nhiều chiêu trò tiêu cực chỉ là “những con sâu làm rầu nồi canh”. Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, việc chống dịch bên phía Trung Quốc vẫn hết sức quyết liệt nên khả năng thông quan rất khó để cải thiện. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh Lạng Sơn, mỗi chủ hàng nông sản cần nâng cao nhận thức, không nghe thông tin chào mời từ các đối tượng “cò mồi” đề tiếp tay cho các hoạt động tiêu cực trong thông quan hàng hóa, tránh để xảy ra tình trạng “tiền mất, tật mang”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ chỉ đạo sớm khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu
Chính phủ chỉ đạo sớm khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các Bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện các biện pháp để khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại biên giới.

Chính phủ chỉ đạo sớm khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu

Chính phủ chỉ đạo sớm khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các Bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện các biện pháp để khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại biên giới.

Quảng Tây ghi nhận đề xuất xử lý ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu
Quảng Tây ghi nhận đề xuất xử lý ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu

VOV.VN - Phía Quảng Tây cho biết sẽ kéo dài thời gian thông quan trên cơ sở tính toán, bàn bạc và thống nhất của chính quyền địa phương hai bên cửa khẩu, đồng thời báo cáo cấp trên những đề xuất từ phía Việt Nam.

Quảng Tây ghi nhận đề xuất xử lý ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu

Quảng Tây ghi nhận đề xuất xử lý ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu

VOV.VN - Phía Quảng Tây cho biết sẽ kéo dài thời gian thông quan trên cơ sở tính toán, bàn bạc và thống nhất của chính quyền địa phương hai bên cửa khẩu, đồng thời báo cáo cấp trên những đề xuất từ phía Việt Nam.

Lạng Sơn hỗ trợ tiêu thụ nông sản ùn tắc qua nền tảng số
Lạng Sơn hỗ trợ tiêu thụ nông sản ùn tắc qua nền tảng số

VOV.VN - Tính đến ngày 30/12, tổng lượng xe tồn tại tỉnh Lạng Sơn chỉ còn hơn 3.100 xe, trong đó xe hoa quả xuất khẩu là hơn 1.900 xe. Với năng lực như hiện nay, để thông quan hết số xe đang tồn tại các cửa khẩu thì cần khoảng 40 ngày.

Lạng Sơn hỗ trợ tiêu thụ nông sản ùn tắc qua nền tảng số

Lạng Sơn hỗ trợ tiêu thụ nông sản ùn tắc qua nền tảng số

VOV.VN - Tính đến ngày 30/12, tổng lượng xe tồn tại tỉnh Lạng Sơn chỉ còn hơn 3.100 xe, trong đó xe hoa quả xuất khẩu là hơn 1.900 xe. Với năng lực như hiện nay, để thông quan hết số xe đang tồn tại các cửa khẩu thì cần khoảng 40 ngày.

Nông dân vừa lo sản xuất vừa lo bán hàng, ùn tắc nông sản còn khó gỡ
Nông dân vừa lo sản xuất vừa lo bán hàng, ùn tắc nông sản còn khó gỡ

VOV.VN - Giải bài toán ùn tắc nông sản xuất khẩu cần đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa phương thức vận chuyển cũng như giảm dần sự phụ thuộc vào 1 thị trường và hình thức xuất khẩu tiểu ngạch.

Nông dân vừa lo sản xuất vừa lo bán hàng, ùn tắc nông sản còn khó gỡ

Nông dân vừa lo sản xuất vừa lo bán hàng, ùn tắc nông sản còn khó gỡ

VOV.VN - Giải bài toán ùn tắc nông sản xuất khẩu cần đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa phương thức vận chuyển cũng như giảm dần sự phụ thuộc vào 1 thị trường và hình thức xuất khẩu tiểu ngạch.

Khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc
Khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 350/TB-VPCP ngày 27/12/2021 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến về việc tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía Bắc.

Khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc

Khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 350/TB-VPCP ngày 27/12/2021 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến về việc tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía Bắc.

Ùn ứ nông sản, lệ thuộc thị trường truyền thống: Than thở trường kỳ!
Ùn ứ nông sản, lệ thuộc thị trường truyền thống: Than thở trường kỳ!

VOV.VN - Ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu là chuyện thường niên - không phải tới tuần này, tháng này mới diễn ra và sục sôi mọi diễn đàn. Bởi không mới, không thể đổ lỗi từ Covid-19.

Ùn ứ nông sản, lệ thuộc thị trường truyền thống: Than thở trường kỳ!

Ùn ứ nông sản, lệ thuộc thị trường truyền thống: Than thở trường kỳ!

VOV.VN - Ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu là chuyện thường niên - không phải tới tuần này, tháng này mới diễn ra và sục sôi mọi diễn đàn. Bởi không mới, không thể đổ lỗi từ Covid-19.

Giảm nhiều loại phí để hỗ trợ lái xe, doanh nghiệp bị ùn tắc nông sản trên cửa khẩu
Giảm nhiều loại phí để hỗ trợ lái xe, doanh nghiệp bị ùn tắc nông sản trên cửa khẩu

VOV.VN - Tỉnh Lạng Sơn vừa quyết định giảm phí sử dụng hạ tầng các cửa khẩu, giảm giá dịch vụ tại cửa khẩu Tân Thanh để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu.

Giảm nhiều loại phí để hỗ trợ lái xe, doanh nghiệp bị ùn tắc nông sản trên cửa khẩu

Giảm nhiều loại phí để hỗ trợ lái xe, doanh nghiệp bị ùn tắc nông sản trên cửa khẩu

VOV.VN - Tỉnh Lạng Sơn vừa quyết định giảm phí sử dụng hạ tầng các cửa khẩu, giảm giá dịch vụ tại cửa khẩu Tân Thanh để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu.