Liều lĩnh đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép chỉ vì 1 triệu đồng tiền công

VOV.VN - Long được thuê lên khu vực biên giới để đón 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Nếu trót lọt, Long sẽ được nhận tiền công 1 triệu đồng/người.

Ngày 02/4, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố 2 bị can về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Trước đó, lúc 1 giờ 30’ ngày 31/3, tại quốc lộ 4A thuộc xóm Đồng Tâm - Bản Rạ, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Đồn Biên phòng Đàm Thủy chủ trì phối hợp Công an huyện Trùng Khánh phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng là La Văn Long (SN 1990) và Trịnh Văn Vị (SN 1989), cùng trú tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đang dẫn đường cho 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Qua đấu tranh khai thác, La Văn Long thừa nhận đã được thuê lên khu vực thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh để đón 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nếu trót lọt sẽ được nhận tiền công 1 triệu đồng/người. Long đồng ý và gọi thêm Trịnh Văn Vị cùng đi. Khi đang dẫn đường cho 3 người Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Các công dân Trung Quốc khai nhận thông qua các mối quan hệ trên mạng xã hội được hướng dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiếp tục nhập cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc làm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạc Liêu: Cách ly 1 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia
Bạc Liêu: Cách ly 1 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia

VOV.VN - Chiều 30/3, ông Bùi Quốc Nam- Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Bạc Liêu đã thực hiện cách ly tập trung đối với bà N.T.Q, nhập cảnh trái phép từ Campuchia về

Bạc Liêu: Cách ly 1 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Bạc Liêu: Cách ly 1 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia

VOV.VN - Chiều 30/3, ông Bùi Quốc Nam- Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Bạc Liêu đã thực hiện cách ly tập trung đối với bà N.T.Q, nhập cảnh trái phép từ Campuchia về

Phát hiện 13 trường hợp nghi là người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Bình Phước
Phát hiện 13 trường hợp nghi là người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Bình Phước

VOV.VN - UBND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước thông tin, đã đưa 16 người, trong đó có 13 trường hợp nghi là người nước ngoài nhập cảnh trái phép đến khu cách ly tập trung để theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo quy định.

Phát hiện 13 trường hợp nghi là người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Bình Phước

Phát hiện 13 trường hợp nghi là người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Bình Phước

VOV.VN - UBND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước thông tin, đã đưa 16 người, trong đó có 13 trường hợp nghi là người nước ngoài nhập cảnh trái phép đến khu cách ly tập trung để theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo quy định.

Cần Thơ xác định được 5 F2 liên quan ca bệnh nhập cảnh trái phép
Cần Thơ xác định được 5 F2 liên quan ca bệnh nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Thành phố Cần Thơ xác định được 5 đối tượng F2 tiếp xúc với F1 ở Gia Lai trong vụ 10 người nhập cảnh trái phép ở Phú Quốc, kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Cần Thơ xác định được 5 F2 liên quan ca bệnh nhập cảnh trái phép

Cần Thơ xác định được 5 F2 liên quan ca bệnh nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Thành phố Cần Thơ xác định được 5 đối tượng F2 tiếp xúc với F1 ở Gia Lai trong vụ 10 người nhập cảnh trái phép ở Phú Quốc, kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.