Lộ tên người tố cáo ở Đồng Tháp: Phải có ngay phương án bảo vệ

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, về việc lộ tên người tố cáo ở Đồng Tháp, tỉnh phải có phương án bảo vệ rõ ràng, chứ không thể nói suông được.

Liên quan đến việc ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - nhận được đơn tố cáo của người dân đã ký quyết định thụ lý giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, trong quyết định này lại công khai họ tên, địa chỉ… của người tố cáo, khiến người gửi đơn bức xúc và khiếu kiện đến các cấp Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng - Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho biết: Trong trường hợp người tố cáo bị tiết lộ danh tính như báo chí vừa nêu, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp phải có ngay phương án để bảo vệ (ông Võ Văn Điệp – người tố cáo).

Tỉnh Đồng Tháp phải có phương án bảo vệ rõ ràng, chứ không thể nói suông được, bởi vì nếu không có phương án bảo vệ lỡ có vấn đề gì xảy ra với người tố cáo, như bị hành hung, đánh giữa đường thì ai cứu?, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đặt vấn đề.

"Nếu danh tính người tố cáo đã bị tiết lộ rồi thì phải bảo vệ ngay người tố cáo nếu không sẽ rất nguy hiểm. Và việc tiết lộ danh tính người tố cáo là không đúng với qui định của Luật Tố cáo", ông Nhưỡng nhấn mạnh.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng - Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Về công tác bảo vệ người tố cáo, đại biểu Quốc hội đoàn Bến Tre đánh giá: Hiện nay, chưa có cơ chế hữu hiệu nào để bảo vệ người tố cáo. Ví dụ, việc giữ bí mật cũng là một cách để bảo vệ người tố cáo, nhưng khi thông tin của người tố cáo bị rò rỉ thì phương án bảo vệ như thế nào là không có, như bảo vệ tại nhà hay đưa họ đi đâu để bảo vệ người tố cáo.

Do vậy, theo ông Nhưỡng, cần phải có một quy định cụ thể, rõ ràng trong việc bảo vệ người tố cáo và quy định xử lý vụ việc người tố cáo bị tiết lộ. "Nếu không có quy định như vậy sẽ khó xử lý những trường hợp tiết lộ danh tính người tố cáo và người dân sẽ không dám tố cáo những việc làm sai trái nữa"./.

Ngày 14/2, ông Điệp ở TP Cao Lãnh gửi đơn đến UBND tỉnh Đồng Tháp tố cáo ông Phan Văn Thương (Chủ tịch UBND TP. Cao Lãnh) và ông Đặng Văn Nang (Phó Chủ tịch UBND TP. Cao Lãnh) vì cho rằng hai ông này có tiêu cực liên quan đến dự án.

Hơn 1 tháng sau, ông Điệp nhận được thông báo của UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định thụ lý giải quyết và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của ông Điệp.

Tuy nhiên, khi thấy họ tên, địa chỉ… của mình bị công khai trong quyết định, ông Điệp (tức người tố cáo) đã bức xúc và gửi đơn khiếu kiện sự việc trên đến các cấp Trung ương.

Điều 8 của Luật Tố cáo có quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm như: "Tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xem xét xử lý đơn tố cáo nặc danh có kèm chứng cứ rõ ràng
Xem xét xử lý đơn tố cáo nặc danh có kèm chứng cứ rõ ràng

VOV.VN-Các ý kiến thống nhất cần bổ sung quy định đối với những đơn tố cáo nặc danh nhưng có kèm theo tài liệu, chứng cứ rõ ràng thì phải được xem xét, xử lý.

Xem xét xử lý đơn tố cáo nặc danh có kèm chứng cứ rõ ràng

Xem xét xử lý đơn tố cáo nặc danh có kèm chứng cứ rõ ràng

VOV.VN-Các ý kiến thống nhất cần bổ sung quy định đối với những đơn tố cáo nặc danh nhưng có kèm theo tài liệu, chứng cứ rõ ràng thì phải được xem xét, xử lý.

Từ lái xe trở thành Phó Viện trưởng: Người tố cáo lên tiếng
Từ lái xe trở thành Phó Viện trưởng: Người tố cáo lên tiếng

VOV.VN - Thông tin 1 lái xe đã được bổ nhiệm lên chức Phó viện trưởng, kiêm Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Quy hoạch xây dựng VN được dư luận quan tâm.

Từ lái xe trở thành Phó Viện trưởng: Người tố cáo lên tiếng

Từ lái xe trở thành Phó Viện trưởng: Người tố cáo lên tiếng

VOV.VN - Thông tin 1 lái xe đã được bổ nhiệm lên chức Phó viện trưởng, kiêm Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Quy hoạch xây dựng VN được dư luận quan tâm.

Bổ sung quy định giải quyết tố cáo người đã nghỉ hưu, chuyển công tác
Bổ sung quy định giải quyết tố cáo người đã nghỉ hưu, chuyển công tác

VOV.VN - Luật Tố cáo quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức đã nghỉ hưu.

Bổ sung quy định giải quyết tố cáo người đã nghỉ hưu, chuyển công tác

Bổ sung quy định giải quyết tố cáo người đã nghỉ hưu, chuyển công tác

VOV.VN - Luật Tố cáo quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức đã nghỉ hưu.

“Thủ trưởng nào bị tố cáo thì phải soi xét lại mình”
“Thủ trưởng nào bị tố cáo thì phải soi xét lại mình”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh điều này khi nêu quan điểm cho rằng các tố cáo nặc danh mà có nội dung cụ thể, rõ ràng thì cần được xem xét.

“Thủ trưởng nào bị tố cáo thì phải soi xét lại mình”

“Thủ trưởng nào bị tố cáo thì phải soi xét lại mình”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh điều này khi nêu quan điểm cho rằng các tố cáo nặc danh mà có nội dung cụ thể, rõ ràng thì cần được xem xét.

Luật tố cáo (sửa đổi): Tranh cãi nảy lửa về tố cáo nặc danh
Luật tố cáo (sửa đổi): Tranh cãi nảy lửa về tố cáo nặc danh

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Bá Sơn (Đoàn Đà Nẵng): Việc tiếp nhận và xử lý đối với các trường hợp tố cáo nặc danh cũng cần có quy định cụ thể, đặc thù.

Luật tố cáo (sửa đổi): Tranh cãi nảy lửa về tố cáo nặc danh

Luật tố cáo (sửa đổi): Tranh cãi nảy lửa về tố cáo nặc danh

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Bá Sơn (Đoàn Đà Nẵng): Việc tiếp nhận và xử lý đối với các trường hợp tố cáo nặc danh cũng cần có quy định cụ thể, đặc thù.